Đến nội dung chính

Chương 2: Ngoan, hôn anh

admin 782 Chữ Cài Đặt

Giọng cô ngọt ngào, từ góc độ Lục Nhiên cúi đầu nhìn qua, thấy lông mi thon dài và gò má ửng đỏ của cô gái.

Rất ngoan.

Lục Nhiên không nhịn được mà giơ tay nhéo mặt cô một cái, buông chân ra, người bên dưới vừa lăn vừa bò rụt qua một bên.

“Ngoan, hôn anh.”

Lục Nhiên sờ sờ đầu cô, như lý đương nhiên.

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

Lỗ tai Hứa Kình Nhiên đỏ lên, giơ tay ôm lấy cánh tay Lục Nhiên, có hơi cố hết sức mà kiễng mũi chân lên.

Cô ngẩng mặt lên, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào nốt ruồi nơi khóe mắt cô, nốt ruồi nhỏ kia giống như vật sống, theo động tác chớp mắt của cô, lan ra từng chút ánh nước dụ dỗ người khác.

“Lục Nhiên…”

Giọng nói của cô càng mềm mại hơn, mang theo vẻ khẩn cầu vừa vặn.

“Em không với tới.”
Môi cô, chỉ chạm vào cằm anh.

Lục Nhiên hưởng thụ sự ỷ lại của cô, cúi đầu như khen thưởng.

Hứa Kình Nhiên cố gắng kiễng mũi chân, làn váy của bộ đồng phục theo động tác của cô hơi co lại, lộ ra một đoạn bắp chân trắng mịn chói mắt.

Cô ôm lấy cánh tay anh để mượn lực, tay kia kéo áo sơ mi đồng phục trước ngực anh.

Môi mềm mại, hương vị ngọt ngào như thạch hoa quả.

Ấn ở trên môi của anh, vừa chạm vào đã lập tức tách ra.

[Nữ chính đâu? Mau ra đây đè bẹp người phụ nữ này đ, đừng có hôn nữa!]

[Chỉ có tôi cảm thấy… dáng vẻ nữ phụ đỏ mặt… Có hơi không chịu nổi sao? Lông mi cô ấy đang run kìa!]

[Lầu trên mau tỉnh táo lại đi, đây là pháo hôi, là đá kê chân của nữ chính thôi…]

[Sao Lục Nhiên lại không tránh? Xem ra loại tiểu thuyết này không thể yêu cầu nam chính thuần khiết được rồi, khóc mất, bảo bối nữ chính mau xuất hiện đi.]
Hứa Kình Nhiên vừa định lui về phía sau, cổ bị bàn tay gân xanh nắm chặt, Lục Nhiên nặng nề hôn xuống.

Nặng nề, hung ác…

Nụ hôn này tràn ngập tính bá đạo biểu thị chủ quyền.

Anh nghiền nát cánh môi của cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, tiến quân thần tốc.

Tay Hứa Kình Nhiên nắm lấy áo sơ mi của anh chợt siết chặt, thân thể mềm nhũn, toàn bộ đều dựa vào cánh tay anh ôm sau gáy để chống đỡ.

Xung quanh yên tĩnh như chết, sau đó là tiếng xôn xao và tiếng hít thở gần như không nén được.

Không ai dám lớn tiếng bàn tán, nhưng những ánh mắt kia gần như muốn thiêu cháy hai người.

Phía sau Lục Nhiên.

Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của Khương Tứ phản chiếu bóng dáng đang ôm hôn và bắp chân trắng nõn của Hứa Kình Nhiên.

Khóe môi anh gợi lên một độ cong không có nhiệt độ gì, đầu ngón tay gõ nhẹ lên nút áo tinh xảo của đồng phục màu xanh đen.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đến không phân biệt được giới tính của Tiêu Tư Minh tràn nụ cười yếu ớt, sâu trong hàm răng, lại nổi lên sự ngứa ngáy như có như không.

Sau vài giây dài đằng đẵng, Lục Nhiên mới buông cô ra.

Đầu ngón tay mập mờ lướt qua khóe môi dưới ướt sũng, hơi sưng của cô.

“Thấy rõ chưa?” Ánh mắt anh đảo qua mọi người xung quanh, giọng nói không lớn, nhưng lại truyền ra rõ ràng: “Người của tôi.”

Hứa Kình Nhiên chôn gò má đang nóng lên vào ngực anh, ở góc độ mà anh không nhìn thấy, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi bị anh hôn đến tê dại kia.

Kịch bản nữ phụ pháo hôi?

Cô cũng muốn xem xem rốt cuộc là kịch bản do ai viết.

Cô cần Lục Nhiên, cần tiền của anh để ăn thật ngon, mua túi xách.

Cô cần tiền.

Cô đã chết một lần trong nghèo đói, vậy nên, sẽ tận dụng mọi cơ hội để trèo lên.

Miếng đá kê chân Lục Nhiên này, cô sẽ tạm thời giẫm lên.

Lục Nhiên tràn đầy tính chiếm hữu mà đánh giá Hứa Kình Nhiên, bàn tay to đo eo của cô:

“Chỉ một kỳ nghỉ mà gầy đi nhiều như vậy sao?”

Giọng nói của anh dường như có hơi bất mãn, lấy điện thoại di động ra chuyển 52000 cho Hứa Kình Nhiên.

Bóp bóp thịt bên hông cô: “Ăn nhiều một chút, bằng không người khác còn tưởng anh nuôi em không tốt.”

Hứa Kình Nhiên tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Cảm ơn cục cưng.”