Sau khi thanh toán tiền viện phí, Thẩm Ninh quyết định rời đi bệnh viện, đến khu chợ bán đồ vàng mã để mua giấy và bút mực vẽ bùa.
Thẩm Ninh đeo khẩu trang và kính râm, thong thả đi trong dòng người, quan sát thế giới sau 200 năm xa cách này.
Thế giới hiện đại mới trôi qua 2 năm nhưng mọi thứ phát triển rất nhanh, có rất nhiều thứ thay đổi so với lúc cô rời đi.
Thẩm Ninh đang cảm thán trong lòng thì bỗng nhiên tiếng khóc của một bé trai cắt ngang suy nghĩ của cô.
“Hu hu hu, làm sao bây giờ? Bọn họ nhốt chúng ta lại như vậy là chuẩn bị làm thịt chúng ta sao? Hu hu hu tôi không muốn chết!”
Sau đó là giọng một bé gái vang lên: “Câm miệng! Còn không phải là tại cậu chạy loạn sao? Nếu không tên kia cũng không phát hiện ra chỗ chúng ta núp!”
Thẩm Ninh trợn tròn mắt, thời buổi bây giờ bắt cóc đã trắng trợn đến mức này rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt mà bắt cóc trẻ em rồi kệ chúng nói chuyện trước mặt mọi người thế này mà không sợ gì à?
Nhưng mà Thẩm Ninh bỗng phát hiện điều lạ thường, mọi người xung quanh giống như không hề nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc kia, giống như chỉ có mình cô là nghe được.
Thẩm Ninh tò mò đi theo hướng giọng nói phát ra, sau đó nhìn thấy một con gà con và một con rắn nhỏ bị nhốt trong lồng, đang được bày trên kệ trong một tiệm đồ cổ.
Thẩm Ninh: …
Nhỏ như vậy mà đã thành tinh rồi, thiên phú tu luyện của hai con động vật nhỏ này hẳn là rất tốt.
Con gà con và con rắn nhỏ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ninh.
Con rắn nhỏ ngoác miệng ra: “Hu hu hu, cô ta muốn mua chúng ta sao? Nghe nói có nhiều người cái gì cũng dám ăn, chúng ta sẽ không kết thúc cuộc đời ở đây chứ?”
Con gà con chíp chíp chíp đáp lại: “Nếu được mua thì nhớ phải tỏ ra thông minh một chút, sau đó tìm cách lấy điện thoại của cô ta gọi điện về nhà rõ chưa?”
Con rắn nhỏ khóc lóc nói: “Cô ta đi mua đồ mà sao lại bịt kín từ đầu đến chân như vậy? Sẽ không phải là mua chúng ta về để hành hạ đến chết đó chứ? Hu hu hu, tôi chỉ muốn ra ngoài tìm anh trai mà thôi, tôi không muốn bị biến thái hành hạ đến chết đâu, hu hu hu.”
Thẩm Ninh: …
Trước khi phán xét cách ăn mặc của người khác thì tự đánh giá lại bản thân trước có được không? Một con gà đeo nơ hồng cùng một con rắn đội mũ là nghiêm túc sao? Sợ người khác không biết hai đứa là động vật thành tinh đấy à?