Đến nội dung chính

Chương 10: Huyền Cửu

admin 510 Chữ Cài Đặt

Thẩm Ninh quét mắt nhìn một vòng xung quanh, phát hiện trong góc có một thanh niên cao khoảng 1m8 đang nằm ngủ trên ghế bập bênh.

Anh ta đeo một chiếc kính đen gọng tròn, mái tóc dài được buộc lại vắt sang vai phải, quần áo có chút giống đồ cổ trang, bên hông buộc một đống dây dợ chằng chịt giống hệt hình tượng một tên thầy bói dởm chuyên đi lừa người.

Thẩm Ninh gõ gõ lên kệ hàng: “Ông chủ, ở đây có bán giấy và bút mực để vẽ bùa không?”

Huyền Cửu ngáp một cái, chậm rì rì đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Ninh, đôi mắt hồ ly cười híp lại chỉ vào kệ hàng bên tay phải nói: “Đồ vẽ bùa để ở bên kia, quý khách có thể tự qua chọn.”

Con gà con và con rắn nhỏ nhìn thấy Thẩm Ninh không để ý đến bọn họ nữa mà thực sự đi qua chọn đồ, hai đứa nhóc lập tức sốt ruột.
Con rắn nhỏ: “Làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt ở đây mấy tiếng rồi mà chỉ có mỗi cô ta để ý đến chúng ta. Nếu cô ta không mua chúng ta đi thì làm sao để thoát thân đây?”

Con gà con: “Im miệng! Xem tôi đây!”

“Chíppp chíp chíppp chíp.”

“Chíp chíp chíppp.”

“Chíp chíp chíppp.”

Con rắn nhỏ khó hiểu hỏi: “Cậu kêu cái gì vậy?”

Con gà con trừng mắt nhìn qua: “Câm miệng! Cậu làm sai nhịp của tôi rồi!”

Con rắn nhỏ càng không hiểu: “Nhịp gì cơ?”

Con gà con tức giận quát: “Mã morse đó! Hôm trước tôi đọc sách thấy đứa trẻ 7 tuổi cũng hiểu được thứ ngôn ngữ này, cô gái này lớn như vậy rồi chắc chắn cũng phải hiểu chứ!”

Con rắn nhỏ ánh mắt sáng lấp lánh nhìn qua: “Cậu thật là thông minh! Đúng là biết chút ngoại ngữ ra đường tự tin hẳn!”

Thẩm Ninh: …

Làm ơn đi! Thứ sách mà nhóc con này đọc là sách đứng đắn sao? Sẽ không phải là quyển sách có thằng nhóc 7 tuổi mặc áo xanh đeo nơ đỏ, đi đến đâu là chết người đến đó chứ?
Thấy con gà con vẫn đang liều mạng chíp chíp chíp ở bên kia, Thẩm Ninh không thể không quay đầu lại nhìn về phía chủ tiệm: “Hai con vật nhỏ kia là sủng vật anh nuôi à? Anh để đó là muốn bán chúng nó đi à?”

Thanh niên đang dùng ống tay áo che đi nửa khuôn mặt nhìn vô cùng khả nghi: “Khụ… Sáng nay tôi ra ngoài tình cờ nhặt được hai đứa nó, nếu gặp người có duyên thì tôi sẽ tặng miễn phí, chỉ cần chúng nó đồng ý đi theo là được.”

Thẩm Ninh nhướng mày: “Miễn phí?”

Trong đầu Thẩm Ninh lập tức xuất hiện 7749 cách có thể kiếm tiền từ hai đứa nhóc này, ánh mắt cô nhìn chúng nó dần dần trở nên biến thái.

Hai đứa nhóc rùng mình một cái, hận không thể ôm nhau run bần bật.