Đến nội dung chính

Chương 13: Nếu anh muốn giết tôi

admin 511 Chữ Cài Đặt

Thẩm Ninh bên này vừa đi vừa hớn hở vẽ bánh nướng lớn cho hai đứa nhóc trong tay: “Hai đứa có biết chị đây là nhân vật tầm cỡ nào không? Đừng nhìn hiện tại chị còn nghèo khó, chị chỉ cần bán chút kiến thức trong đầu thôi là nháy mắt trở thành phú bà tài sản nghìn tỉ có hiểu hay không?”

Con gà con và con rắn nhỏ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, châu đầu thì thầm với nhau.

Con rắn nhỏ: “Này, sao bà chị này lại biết chúng ta là động vật thành tinh?”

Con gà con: “Ngu ngốc! Chị ta dĩ nhiên là hiểu được mã Morse tôi kêu vừa nãy, phát hiện tôi quá mức thông minh, cậu chỉ là hàng tặng kèm mà thôi!”

Thẩm Ninh lắc lắc cái lồng, chống nạnh nói: “Thì thầm cái gì vậy? Có nghe rõ chị đây vừa nói cái gì không? Về sau phải ngoan ngoãn nghe lời rõ chưa? Dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn thì xác định bị bán vào viện nghiên cứu đi!”
Thẩm Ninh vừa dứt lời, một tiếng “Hừ!” vang lên từ phía sau, kèm theo là một luồng sức mạnh đánh bay cô đập vào tường, hai con vật nhỏ trong lồng cũng bị va chạm đến hoa mắt chóng mặt không kịp phản ứng.

Thẩm Ninh phun ra một ngụm máu, ngước mắt lên nhìn người thanh niên mặc toàn đồ đen đeo khẩu trang kín mít đang đi tới: “Anh là ai? Vì sao lại tấn công tôi?”

Ngao Thần Vũ vẻ mặt lạnh lùng nhìn lướt qua cái lồng Thẩm Ninh đang cầm: “Giao cái lồng ra đây, tôi tha cho cô toàn thây.”

Thẩm Ninh tức giận đến bật cười, người này vừa xuất hiện đã ra tay mạnh như vậy, căn bản không quan tâm chuyện này có hiểu lầm gì hay không, đủ thấy anh ta là loại máu lạnh vô tình đến mức nào.

Cô điều động linh khí ngăn cản cảm giác đau trên cơ thể, đứng lên nhìn thẳng vào đối phương: “Anh cũng là người tu tiên đúng không? Chưa phân rõ phải trái trắng đen đã ra tay tấn công người khác như vậy, chẳng lẽ anh là ma tu?”
Ngao Thần Vũ chán ghét nhíu mày: “Đừng có nói lung tung.”

Con rắn nhỏ bị va đập choáng váng đầu óc lúc này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhìn thấy thanh niên mặc đồ đen thì “Oa!” một tiếng khóc lớn: “Anh trai! Mau cứu em hu hu hu… Chị ta muốn bán bọn em vào viện nghiên cứu đó hu hu hu…”

Thẩm Ninh lau vết máu trên khoé miệng, giơ chiếc lồng lên chắn trước người mình, nhe răng cười nói: “Ha ha ha, hoá ra là anh đến cứu hai đứa này sao? Nếu anh muốn giết tôi thì tôi đành giết em trai anh trước vậy!”

Thẩm Ninh vừa nói vừa giơ tay lên, vẻ mặt tàn nhẫn giống như thật sự muốn đồng quy vu tận với hai đứa nhóc trong lồng.