Bàn tay to lớn mang theo vết chai do cầm bút lâu năm chạm lên làn da mịn màng trên cổ tay làm Thẩm Ninh cảm giác có chút ngứa, cô khẽ rụt tay một chút, Huyền Cửu thuận thế buông cổ tay cô ra.
Thẩm Ninh ngạc nhiên nhìn lá bùa tràn ngập linh khí trong tay, hình như cô còn cảm nhận được một luồng năng lượng không gian trong đó.
Thẩm Ninh khó tin hỏi: “Đây chẳng lẽ là Truyền Tống Phù? Anh còn hiểu cả bói toán, chẳng lẽ người vẽ lá bùa này là anh?”
Muốn vẽ được Truyền Tống Phù thì ít nhất phải có tu vi Trúc cơ, chẳng lẽ người thanh niên trước mắt này cũng là người tu tiên?
Huyền Cửu mỉm cười, hai mắt híp lại làm Thẩm Ninh không thể đoán được suy nghĩ của anh: “Duyên phận của hôm nay đã hết, hẹn quý khách lần sau gặp lại.”
Nói xong, Huyền Cửu vung tay một cái, Thẩm Ninh bị đẩy ra ngoài, toàn bộ cửa hàng biến mất ngay trước mắt cô.
Thẩm Ninh ngó trái ngó phải nhìn mọi người xung quanh, thấy vẻ mặt của họ không có gì khác thường, biết mình thực sự đã gặp được cao thủ. Cô bèn cúi người xuống nói: “Cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Huyền Cửu đứng trong cửa hàng, nhìn theo bóng dáng Thẩm Ninh rời đi xuyên qua lớp kết giới.
Chờ bóng dáng của cô biến mất hoàn toàn, Huyền Cửu mới rút bàn tay đang đan trong ống tay áo ra, giơ bàn tay phải lên trước mặt.
Trên ngón áp út vậy mà lại xuất hiện một sợi tơ hồng, không biết nối với ai.
Huyền Cửu nhìn sợi tơ hồng này nửa ngày mới bật cười một cái, vung tay lên ẩn nấp sợi tơ hồng này đi không cho ai thấy.
Anh đi tới tủ để đồ lấy một gói trà thượng hạng ra, cho vào ấm bắt đầu pha trà.
Đúng lúc trà vừa pha xong, một tiếng “Rầm!” vang lên, kết giới bao bọc cửa hàng bị nháy mắt đánh vỡ.
Một thanh niên mặc toàn đồ đen đeo khẩu trang kín mít chậm rãi đi đến trước mặt Huyền Cửu, lạnh lẽo nói: “Bọn nhỏ đâu?”
Huyền Cửu từ từ rót một ly trà đẩy đến trước mặt người đối diện, mỉm cười nói: “Khách từ xa đến, uống một ly trà rồi đi thế nào?”
Ngao Thần Vũ nhíu mày, phát động thuật pháp tìm kiếm huyết mạch, phát hiện em trai thật sự không có ở đây, anh không nói gì lập tức rời đi.
Huyền Cửu nâng ly trà đang bốc khói lên ngửi một hơi, chậc chậc nói: “Thật là lãng phí nha, trà thơm vậy mà!”
Cảm thán xong, Huyền Cửu mặt không chút biểu cảm đổ toàn bộ trà đi, không uống một ngụm nào.