Đến nội dung chính

Chương 9: Nước mắt không có tác dụng với tôi!

admin 842 Chữ Cài Đặt

Mười một giờ đêm, trời mưa như trút cực kỳ thích hợp để làm chuyện xấu, dường như Tô Thanh cũng suy nghĩ như vậy vì hiện tại cậu ta đang lén lút rời khỏi nhà họ Tô.

Tô Thanh rẽ vào một con hẻm nhỏ, đến trước một quán cà phê đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên lanh lảnh. Trong góc khuất của quán, Trình Tư Viễn đã ngồi đó từ lúc nào. Hắn không mặc vest như mọi khi mà chỉ diện một chiếc áo sơ mi đen mở hờ cúc cổ, trông vừa lười biếng lại vừa nguy hiểm một cách khó cưỡng.

“Ngồi đi.” Trình Tư Viễn không ngẩng đầu, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn gỗ.

Tô Thanh ngồi xuống đối diện, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho thật tự nhiên. Cậu kéo thấp chiếc mũ áo khoác, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo vẫn còn vương chút nước mưa, trông vô cùng đáng thương và cần được bảo vệ.
[Thiện cảm mục tiêu Trình Tư Viễn: 65% – Trạng thái: Rung động nhẹ.]

Tô Thanh thầm mỉm cười đắc ý. Cậu tin rằng việc mình bất chấp mưa gió đêm khuya đến gặp hắn sẽ khiến Trình Tư Viễn càng rung động với cậu hơn.

“Xin lỗi vì đã gọi ngài ra đây vào giờ này… nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng.” Tô Thanh hạ thấp giọng, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Trình Tư Viễn lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn vào những giọt nước mưa đang lăn dài trên gò má cậu, ánh mắt sâu hoắm chợt dao động như thể đang bị vẻ yếu ớt của cậu làm cho mềm lòng.

“Tô Thanh, cậu có biết mình đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm không?” Trình Tư Viễn hỏi, giọng điệu đã mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là một chút lo lắng pha lẫn xót xa.

Tô Thanh khẽ run vai, giả vờ sợ hãi: “Ngài biết đó… tôi không còn cách nào khác. Chú của tôi… chú ấy đang bị người ta hãm hại. Tôi biết người của ngài đã mua chuộc giám đốc dự án cảng phía Nam để tráo đổi bản thiết kế.”
Trình Tư Viễn ngừng nhịp tay nhìn chằm chằm vào Tô Thanh, sau đó bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cậu. Lòng bàn tay hắn ấm áp, bao bọc lấy tay cậu như một lời hứa hẹn che chở.

“Tại sao cậu lại nói với tôi?” Trình Tư Viễn khẽ thầm thì, giọng nói trầm thấp đầy vẻ si mê. “Cậu có biết nếu tôi làm theo lời cậu, nhà họ Trình sẽ mất trắng hàng tỷ đô không? Cậu lấy gì để đảm bảo rằng tôi sẽ vì cậu mà từ bỏ tất cả?”

Tô Thanh nín thở, cậu cảm thấy nắm thóc trong tay mình đã được tung ra một cách hoàn hảo: “Tôi chỉ muốn… muốn ngài đừng đối đầu với chú. Tôi không muốn thấy ai phải tổn thương cả. Nếu ngài cần… Tôi có thể làm bất cứ điều gì để bù đắp cho ngài.”

Trong lòng Tô Thanh đang gào thét vì sung sướng. Nhìn Trình Tư Viễn đang đấu tranh tâm lý, cậu tin chắc rằng hắn hoàn toàn sa lưới, giống hệt cái cách hắn đã từng quỵ lụy Tô Vân.
“Được rồi.” Trình Tư Viễn thở dài một tiếng đầy cam chịu, ánh mắt nhìn cậu chứa chan tình ý. “Vì cậu, tôi sẽ rút lại kế hoạch dù sao vẫn còn vài ngày nữa mới đến hạn chót, tôi vẫn có đủ thời gian để thay đổi một vài điều. Nhìn cậu lo lắng đến mức này, tôi không nỡ.”

Hắn vươn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt của Tô Thanh, rồi bất ngờ ghé sát tai cậu thì thầm: “Nhưng tôi cũng cần một sự bảo đảm. Thông tin này… cậu chưa nói cho Tô Dịch Thần biết đúng không? Đừng nói gì cả, cứ để tôi bí mật xử lý. Tôi muốn dành cho cậu một bất ngờ.”

Tô Thanh gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy đắc ý. Cậu không hề nhận thấy trong đáy mắt Trình Tư Viễn lúc này, sự si mê đã biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo tàn nhẫn của một kẻ đã tìm thấy một quân cờ thí mạng hoàn hảo.

Trình Tư Viễn thầm cười lạnh:” Đúng là một thằng ngốc mà.”

“Về đi, ngoài trời lạnh lắm.” Trình Tư Viễn đứng dậy, cử chỉ vô cùng lịch thiệp và dịu dàng. Hắn tiễn cậu ra tận cửa, còn không quên che ô cho cậu. “Ngủ một giấc thật ngon, chú gà con tội nghiệp, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà thôi.”

Tô Thanh rời đi với nụ cười chiến thắng trên môi. Cậu ta tin rằng mình là kẻ rắc thóc dụ gà thành công mà không hề hay biết ai là gà ai là thóc.