Trưa hôm sau Tô Thanh đứng trong phòng khách, tay siết chặt hộp giữ nhiệt. Cậu ta diện một chiếc sơ mi trắng còn cố tình dặm chút phấn nhẹ để gương mặt trông nhợt nhạt, yếu ớt.
“Anh Thẩm, tôi định mang cơm trưa đến công ty cho chú.” Tô Thanh ngẩng đầu, dè dặt nhìn người đàn ông đang đứng đang lau mấy món đồ cổ trên kệ.
Tô Thanh vừa dứt lời đã thấy đối phương dừng lại không tiếp tục lau nữa mà nghiêm mặt tiến về phía cậu ta.
“Tôi…tôi sợ chú chỉ lo làm việc rồi bỏ bê sức khỏe mà thôi, anh không cho thì tôi không đi cũng được.” Tô Thanh lắp bắp giải thích, sau vài lần thì cậu ta cũng đã rút ra được một số bài học là không nên làm trái ý của tên quản gia điên khùng này.
Chỉ thấy Thẩm Diệc thong thả bước đến, đôi găng tay trắng phẳng phiu khẽ chỉnh lại cổ áo cho Tô Thanh. Ánh mắt dịu dàng, thậm chí còn thoáng qua một tia khích lệ: “Sao lại không đi. Dạo này ông chủ bận rộn đến mức thường xuyên bỏ bữa. Cậu đến lúc này chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui.”
Tô Thanh vô cùng bất ngờ trước thái độ hợp tác của Thẩm Diệc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên: “Tôi cũng lo chú làm việc quá sức.”
Thẩm Diệc khẽ mỉm cười, một nụ cười hết sức thân thiện và rạng rỡ. Thậm chí cậu còn tiễn Tô Thanh ra tận xe, sau đó cẩn thận mở cửa chờ cậu ta lên xe.
Thẩm Diệc đứng đó nhìn theo chiếc xe dần biến mất sau cổng lớn: “Để xem ông chủ có nuốt trôi bữa cơm trưa tình yêu này hay không, hahaha!”
[Ký chủ đừng cười nữa, miệng ngài sắp rách ra rồi kìa.]
Trong văn phòng, Tô Diệc Thần đang ngồi trước bàn làm việc sử lý giấy tờ thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên, không đợi hắn kịp lên tiếng Tô Thanh đã khép nép bước vào
“Chú… cháu mang cơm trưa đến cho chú.” Tô Thanh đặt nhẹ hộp cơm lên góc bàn, đôi mắt long lanh đầy vẻ chân thành.
Sau khi đặt đồ lên bàn Tô Thanh lại bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, sợ Tô Dịch Thần không biết cậu ta có chuyện muốn nói.
Cuối cùng Tô Thanh cũng được toại nguyện, Tô Dịch Thần đã nói ra lời thoại mà cậu ta cần để có thể tiếp tục kịch bản: “Trong cháu không được vui lắm, có tâm sự gì sao?”
Tô Thanh mừng như bắt được vàng, quên cả diễn mà trả lời ngay: ” Sáng nay cháu đi dạo trung tâm thương mại thì thấy giám đốc Trần đang ngồi với người của Thiên Vũ, bọn họ nói gì đó về dự án cảng, cháu không rõ lắm nhưng hình như là bọn họ có ý định tráo bản thiết kế. Cháu còn nghe bọn họ chúc nhau hợp tác vui vẻ nữa nên mới chạy gấp đến đây để báo cho chú.
Động tác lật giấy của Tô Dịch Thần khựng lại.
Hắn từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào gương mặt hào hứng sau khi lập công của cháu trai. Một khoảng lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng.
Tô Dịch Thần khẽ nhếch môi sau đó vươn tay xoa nhẹ đầu Tô Thanh: “Cháu vất vả rồi, cứ để cơm đó đi chú sẽ ăn sau. Về nghỉ ngơi đi mọi chuyện đã có chú lo.”
“Vâng, chú nhớ ăn nhé không được bỏ bữa đâu.” Tô Thanh gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy đắc ý rời khỏi văn phòng.
Sau khi Tô Thanh rời đi Tô Diệc Thần đặt bút xuống, đưa tay nhấn nút gọi trên chiếc điện thoại bàn, thản nhiên hỏi: ” Thư ký Chu, hôm nay giám đốc Trần có đến công ty không.”
Ngay lập tức bên kia đầu dây đã phản hồi lại: “Không thưa ngài, tuần trước ngài ấy đã bay sang Singapore công tác rồi, có chuyện gì không ạ.”
“Không có gì cậu cứ làm việc tiếp đi.” Vừa ngắt máy Tô Dịch Thần cầm hộp cơm lên, thong thả ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.