“Thật hả?” Hồng Nhi cũng che miệng theo, rõ ràng là nàng rất tin lời Trần đại sư: “Thế xem ra trong cuộc đại tuyển tú lần này, nhà thị lang sẽ có hai vị trí.” Chuyện này vinh quang cỡ nào chứ!
“Thì đó, giờ ai ai cũng ghen tị với tài nuôi dạy nữ nhi của thị lang đại nhân, dưỡng ra hai đóa hoa tài năng hơn người như thế.” Thậm chí còn có người bảo nữ nhi thừa tướng không bằng hai người kia, bàn tán xôn xao một khoảng thời gian dài.
Bởi vì hai người đã đi xa nên Ân Minh Lộc có ngóc đầu ra cũng không thể nghe cuộc hội thoại sau đó. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa tin tức vừa nghe thì tửu lầu bên cạnh đã náo động.
Trong bữa tiệc của tài tử giai nhân tràn ngập tiếng hoan hô cười đùa.
Sau một ca khúc xoa dịu lòng người, một nam nhân mặc sam y màu xanh đứng dậy, cười nói: “Hay hay hay – Mấy gặp vầng trăng sáng, nâng rượu kính trời cao, nào biết cung khuyết nơi địa đàng, nào biết năm nay năm nào! Hay, hát hay lắm! Tài nữ bậc nhất kinh thành – Tần tiểu thư quả nhiên là danh bất hư truyền!”
“Lại sợ cung vàng điện ngọc, nơi chí cao lạnh lẽo, chẳng phải nỗi lòng chua xót bậc quân vương.”
“Đúng thế! Chư vị nhìn câu này đi ‘Người có lúc thăng trầm, trăng lúc tròn lúc khuyết, vạn sự xưa nay khó vẹn toàn. Nhưng nguyện cùng người dài lâu, cùng người ngắm trăng tỏ’. Càng là thêu hoa trên gấm, vạch trần nỗi đau xót tự cổ không thể vẹn toàn mọi chuyện, ý cảnh rộng lớn, thể hiện thiên tư siêu phàm. Một thiên kim nơi khuê các mà có thể thông qua ánh trăng viết ra chí thiên hạ như thế, đúng là khiến chúng ta thầm than không bằng!”
Lại chả thế, đó là tập thơ nổi tiếng lưu truyền thiên cổ, dù có ở triều đại nào cũng hay thôi, danh tác Thân Ngâm Ngữ của Lữ Khôn đó.
Ân Minh Lộc móc viên kẹo mè từ trong túi ra, liếm mấy cái cho đỡ thèm ngọt. Cậu định gói lại cất đi như mọi thần nhưng lại nghĩ đến trong hoàng cung cái gì cũng có, vả lại hoàng đế đường ca chắc hẳn rất hào phóng, thế là cậu vươn đầu lưỡi, quấn viên kẹo cho vào miệng, ăn hết.
Mặc dù cậu đã ở thị trấn nhỏ ở biên giới Vân Thành vài năm nhưng cốt truyện vẫn nằm trong tầm tay cậu. Sau khi nữ chính Tần Mạn Mạn xuyên đến, nàng ta không chút khiêm tốn phô trương bản thân, thêm miệng vàng lời ngọc của đại sư Hoàng Tuệ Tự càng kiến nàng ta cho rằng bản thân có bùa hộ mệnh. Nàng ta sao chép các tác phẩm nổi tiếng từ sách giáo khoa ở dị thế, sử dụng với mục đích riêng, không chút chột dạ mà ăn cướp chất xám của người khác để xây dựng cái mác ‘đệ nhất tài nữ của Kinh Thành’.
Con gái của thiên đạo có phô trương thanh thế cỡ nào cũng không liên quan gì đến nguyên chủ, nhưng ai mà ngờ, lúc xuyên đến nơi này, nữ chính Tần Mạn Mạn đã bị trói định với một hệ thống Sủng phi cung đấu.
Giống như cái chân, hệ thống này yêu cầu ký chủ tiến cung, leo rank trở thành sủng phi của đế vương, thu hoạch giá trị hảo cảm trên người đế vương để khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Khi giá trị hảo cảm đạt đến mức 100, nó sẽ mở khóa ‘mày liễu uyển chuyển, mắt ướt hồ thu’, hảo cảm đạt đến 500, mở khóa ‘môi anh đào, eo liễu cong’, hảo cảm vượt qua 1000, mở khóa ‘chân dài tới nách, dáng người bốc lửa’ và khi đạt đến trạng thái đỉnh cao, nàng ta sẽ trở thành mỹ nhân tuyệt thế ‘khí chất như mẫu đơn nở rộ, thần thái như thiên tiên’. Đến cấp bậc đó, đừng nói là đàn ông, kể cả phụ nữ cũng bị nàng ta mê hoặc.
Ngoại hình của Tần Mạn Mạn chỉ dừng ở vẻ thanh tú, còn cách cụm từ ‘khuynh quốc khuynh thành’ và ‘quốc sắc thiên hương’ một khoảng rất xa. Sau khi có hệ thống này, nó sẽ giúp nàng ta bổ sung chỗ thiếu sót, xinh đẹp mỹ miều, sao không động lòng cho được?
Chưa kể, đế vương là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, mà nữ nhân chẳng mong gì hơn ‘ngàn vạn sủng ái một mình nàng’. Vì thế, Tần Mạn không thể không tiến cung, mong muốn từ một tú nữ nho nhỏ, leo lên thành đầu quả tim đế vương, cuối cùng trở thành mẫu nghi thiên hạ, vinh quang vô hạn.
Dù nhìn thế nào thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến nguyên chủ, hoàn toàn sai lầm. Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết bẻ cong thành thẳng, ờ không nghe nhầm đâu. Hậu cung đế vương muôn màu muôn vẻ, những bông hoa quý giá nhất trên đời đều nở rộ nơi hậu cung, vậy mà hoàng đế lại thanh tâm quả dục, người người nghĩ hoàng đế kén chọn vì dù sao bản thân hắn cũng tuấn tú hơn người, nhan sắc tầm thường không lọt vào mắt xanh của hắn cũng là chuyện bình thường.
Mà không ai biết, thật ra đế vương thích mỹ nam chứ không phải mỹ nữ.
Tần Mạn Mạn vô tình biết được bí mật này, nàng ta cất giữ trong lòng. Thảo nào nàng ta đã thu được độ hảo cảm đến một ngưỡng nhất định nhưng chưa lần nào bò lên được giường rồng, hóa ra là sai ở giới tính.
Để đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng cản trở độ hảo cảm của hoàng đế, Tần Mạn Mạn đã tự biên tự diễn một màn ám sát, khi thích khách giả dạng vũ nữ chỉ kiếm vào hoàng đế, nàng ta đã lao qua xả thân cứu giá.