Đôi mắt phượng đào hoa của Nguyễn Hoàng Ninh lóe lên một tia sáng tàn nhẫn, lạnh thấu xương. Cậu âm thầm tuyên chiến trong nội tâm:
[Trần Thành Nam, Lê Thanh Hải, tưởng dùng ba cái trò mèo khóa thẻ ngân hàng, đóng băng tài sản là có thể dồn bổn thiếu gia vào chỗ chết được sao?]
[Vậy thì hãy chống mắt lên mà chờ xem, chiến lợi phẩm cực phẩm này của bổn thiếu gia sẽ trưởng thành vượt bậc và lật đổ cái ghế tổng tài đầy tự mãn của các người thế nào!]
Thời gian trôi qua, trời bắt đầu tờ mờ sáng, ánh bình minh hắt qua lớp rèm cửa mỏng của căn hộ. Nguyễn Hoàng Ninh cẩn thận gỡ từng ngón tay với khớp xương rõ ràng của Trần Lâm Quân ra khỏi cổ tay mình, đắp cho anh một chiếc chăn mỏng để tránh gió lùa vào vết thương.
“Ọt… ọt… ọt….”
Bụng của Nguyễn Hoàng Ninh đột nhiên sôi lên vì đói. Cậu chống cằm nhớ lại, từ tối qua khi chạy trốn khỏi khách sạn đến giờ, cái cơ thể mỹ nhân yếu ớt này chưa được ăn một hạt cơm nào vào bụng cả.
Nguyễn Hoàng Ninh nhìn con sói con đang yên lặng nằm ngủ trên ghế. Cậu biết rõ ở thế giới trong sách này, Trần Lâm Quân được tác giả xây dựng là đứa con rơi bị cha ruột ghẻ lạnh.
Từ nhỏ anh đã phải ăn thức ăn thừa, chịu đựng sự ruồng rẫy và chưa từng biết đến sự ấm áp của hai chữ “tình thân”.
Vì vậy, nếu muốn thuần hóa một con sói đầu đàn hung dữ, không thể chỉ dùng kỷ luật thép, mà phải biết cách dùng đồ ăn để thuần hóa nó.
Nguyễn Hoàng Ninh đứng dậy, ung dung xắn hai ống tay áo sơ mi lên để lộ cổ tay thon nhỏ vẫn còn hơi đỏ, thong thả bước vào gian bếp mở đầy sang trọng.
Cậu lôi một miếng sườn non tươi ngon từ trong tủ lạnh ra, quyết định tự tay nấu một nồi canh xương sườn hầm thật ngon cho Trần Lâm Quân.
Chỉ một lúc sau, tiếng nước sôi sùng sục hòa cùng mùi hương thơm nức mũi của hành lá, nước hầm xương đậm đà bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Mùi hương ấm áp mang đậm vị gia đình này nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông còn đang say giấc trên chiếc sô pha. Nguyễn Hoàng Ninh hơi mỉm cười, lười biếng khuấy nhẹ nồi canh.
Cậu biết rõ, thứ hương vị bình dị này chính là cái bẫy ngọt ngào nhất mà cậu đặc biệt chuẩn bị cho trùm phản diện thiếu thốn tình thương kia.
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp nơi, căn hộ cao cấp trở nên thật bình yên, hoàn toàn đối lập với những giông bão đang càn quét ngoài kia.