Nguyễn Hoàng Ninh lười biếng ngước mắt lên. Nụ cười trên môi cậu vẫn kiều diễm mê người, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Tôi vốn dĩ lười lo chuyện bao đồng, nhưng nếu bọn chúng đã dám tính kế tôi, thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác. Tôi cũng không phải quả hồng mềm, vui vẻ mời người khác tùy ý dẫm đạp đâu.”
“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Mạng của anh là do tôi cứu, nên từ giờ phút này trở đi nó sẽ do tôi quản lý. Anh hiểu chứ?”
Trần Lâm Quân vốn đã kiệt sức vì mất máu do bị truy sát. Sau khi nghe xong câu nói đầy dã tâm của thanh niên trước mặt này, anh không hề thấy tức giận, ngược lại còn cảm nhận được một sự chân thật cùng dễ chịu đến khó tin.
Mùi trầm hương dịu ngọt bao phủ lấy anh, làm anh cực kì dễ chịu. Cơn buồn ngủ ập đến do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt mà Nguyễn Hoàng Ninh vừa ép anh uống bắt đầu phát tác, Trần Lâm Quân nhắm nghiền đôi mắt lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Nguyễn Hoàng Ninh thở dài, định đứng lên dọn dẹp đống băng gạc dính đầy máu và chiếc áo rách dưới sàn. Thế nhưng cậu vừa mới nhúc nhích, bàn tay to lớn của Trần Lâm Quân đột ngột nắm lấy cổ tay cậu.
Dù đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng sức của Trần Lâm Quân vẫn lớn đến mức làm cậu đau cả tay, làn da xung quanh ửng đỏ cả lên.
Trong cơn mê sảng, anh vùi sâu mặt mình vào ghế sô pha, rồi kéo mạnh cánh tay của Nguyễn Hoàng Ninh về phía mình, ép chặt không chừa một khe hở.
Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay thô ráp truyền tới, không cho phép người trước mặt có bất kỳ cơ hội nào để rời đi.
Bị Trần Lâm Quân giữ chặt, Nguyễn Hoàng Ninh thử rút tay ra vài lần nhưng không được.
Cậu bất lực thở dài, đành từ bỏ ý định dọn dẹp, thản nhiên ngồi bệt xuống tấm thảm nhung ngay cạnh sô pha, để mặc cho Trần Lâm Quân nắm chặt lấy tay mình.
Nguyễn Hoàng Ninh dùng tay còn lại lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, thong thả lướt mạng xã hội để kiểm tra tin tức.
Đúng như dự đoán của cậu, trên các trang tin tức lá cải, đóa bạch liên hoa Lê Thanh Hải đang bắt đầu mua bài, khóc lóc diễn vai nạn nhân tội nghiệp bị đại thiếu gia nhà họ Nguyễn ức hiếp hòng bôi nhọ danh dự mình.
Nguyễn Hoàng Ninh khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại một cái, rồi hơi liếc mắt nhìn sang gương mặt góc cạnh hoàn mỹ như điêu khắc đang ngủ say của trùm phản diện tương lai bên cạnh.