Ngày tháng trôi qua như nước chảy, tuy không nhanh nhưng cũng không chậm.
Dương Xán vẫn dành buổi sáng để cùng Tưởng Du đọc sách, luyện thư pháp, hoặc đẩy nàng ra sân phơi nắng, vào buổi chiều nàng đúng giờ đến châm cứu cho Tưởng Du, kỹ thuật châm kim vào huyệt đạo của nàng cũng ngày càng điêu luyện.
“Hôm nay để ta thử cử động ngón chân xem.” Sau khi châm cứu xong Tưởng Du đột nhiên nhấc chân lên, những ngón chân trắng muốt hơi cong lại, ánh mắt nàng lúc này thoáng hiện nụ cười.
“Cảm nhận được sao? Thật sự cảm nhận được sao!” Giọng nói của Dương Xán tràn ngập niềm vui khó kìm nén, còn vui hơn cả lúc vết thương của chính mình đã lành.
Tưởng Du nhìn chân mình ánh mắt cũng sáng lên, nàng khẽ ngân nga đồng tình nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên.
Dương Xán cười toe toét, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ, vừa ngây ngô vừa chân thành. Nàng biết Tưởng Du nhất định sẽ khỏe lại.
Nhưng niềm vui ấy lại bị che lấp bởi một nỗi buồn khác, luôn nặng trĩu trong lòng nàng. Vụ án nhà Dương tướng quân đè nặng lên trái tim nàng như một tảng đá, khiến nàng trằn trọc suốt đêm. Sau một hồi đắn đo nàng lại cất ngọc bài vào túi rồi lặng lẽ đi đến Đình Phong Lâu.
Tối hôm đó, Dương Xán vừa đến Đình Phong Lâu thì nhận được lời nhắn của quản gia là một vụ án có tiến triển mới, nàng cần chờ một lát.
Dương Xán tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, gọi cho mình một ấm trà rồi lơ đãng nhìn quanh. Đại sảnh tấp nập người qua lại nhưng náo nhiệt nhất là bục kể chuyện ở góc phòng, nơi một ông lão râu ria đang say sưa kể lại những giai thoại của một thời đã qua.
“… Nói đến tình nhân chung thủy, lịch sử có vô số, ví dụ như…!” Ông lão gõ búa, giọng vang dội. “Vị thư sinh kia, chỉ vì muốn gặp một cô nương đã đứng bên tường chờ ba ngày ba đêm, mưa nắng gì cũng không nhúc nhích! Tại sao? Chỉ vì trong lòng hắn có người thương!” Mọi người cười rộ lên, Dương Xán lúc này cũng chăm chú lắng nghe.
“Các ngươi có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không?” Giọng điệu của lão gia tử thay đổi, nheo mắt vuốt râu. “Giống như không ăn không uống, vừa đi vừa nghĩ đến nàng, vừa ngồi vừa nghĩ đến nàng. Dù nàng có mắng ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ mãi không ra điểm khó chịu, ngươi sẽ tò mò liệu nàng có mệt không? Nàng có khó chịu không? Tóm lại, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của nàng đều khiến lòng ngươi xao xuyến!” Tay Dương Xán đang cầm tách trà bỗng cứng đờ.
Không ăn không uống? Vừa đi vừa nghĩ đến nàng, vừa ngồi vừa nghĩ đến nàng?
Gương mặt của Tưởng Du bất chợt hiện lên trong tâm trí nàng, cách nàng ấy cau mày khi đọc sách, cách nàng nheo mắt khi ăn bánh quế, cách nàng ngồi trên xe lăn ngắm hoa tử đằng, thậm chí… cách nàng ấy nói với đôi mắt đỏ hoe: “Đừng mạo hiểm nữa.”
Tim nàng hẫng đi một nhịp như bị thứ gì đó thiêu đốt.
Chén trà trên tay Dương Xán đập mạnh vào mép bàn, nước trà bắn tung tóe làm ướt đẫm cả tay áo. Nàng hoàn toàn không hay biết chỉ cảm thấy ù tai và mặt nóng bừng.
Cái này… cái này… là thế nào?
Nàng đột ngột đứng dậy, chân ghế cọ vào sàn nhà phát ra tiếng rít chói tai, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Sao lại thế được? Tưởng Du là công chúa, nàng coi mình là bạn, trong khi nàng còn là con gái của một quan lại thất sủng, mang trong mình mối thù sâu nặng, nàng lại còn là một nữ nhân cải nam trang! Sao nàng lại có thể có tình cảm với Tưởng Du như vậy?
Dương Xán hoảng hốt giống như cáo bị tóm đuôi, nàng gần như bỏ chạy khỏi Đình Phong Lâu.
Nhưng hình ảnh Tưởng Du ngày càng rõ nét trong tâm trí nàng, đôi mắt lạnh lùng mà xa cách, tiếng thở dài nhẹ nhàng của nàng, khuôn mặt được ánh trăng soi sáng, thậm chí cả cái vỗ nhẹ vào tay nàng khi nàng làm sai gì đó. Những hình ảnh này đã khắc sâu vào tim nàng, không thể nào xóa nhòa.
Từ ngày đó trở đi, Dương Xán bắt đầu hành động kỳ lạ.
Buổi sáng, khi nói chuyện với Tưởng Du ánh mắt nàng sẽ luôn đảo qua đảo lại. Thỉnh thoảng, khi Tưởng Du gọi nàng lại đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ bừng. Buổi chiều khi châm cứu, đầu ngón tay nàng lại giật giật như bị điện giật khi chạm vào da Tưởng Du, tay run rẩy đến mức suýt nữa thì làm sai.
Tưởng Du như đã nhận ra sự khác thường của nàng, liền cau mày hỏi: “Sao vậy? Trông ngươi có vẻ không tập trung.”
“Không có gì, không có gì! Chắc dạo này do ta ngủ không ngon giấc.” Dương Xán cúi đầu, tránh ánh mắt của Tưởng Du.
Mặc dù nói vậy nhưng nàng bắt đầu vô thức tránh mặt Tưởng Du. Trước đây nàng thường nán lại trong sân nhà Tưởng Du nhưng giờ châm cứu xong là vội vã rời đi, trước đây nàng luôn háo hức mang cho Tưởng Du những món ăn vặt mà nàng nghĩ là ngon thì giờ lại tránh xa xe lăn của Tưởng Du từ xa.
Nhưng càng tránh mặt những suy nghĩ đó càng lớn dần trong đầu nàng. Trong màn đêm tĩnh lặng, hình ảnh Tưởng Du luôn len lỏi vào tâm trí nàng, có đuổi cũng không chịu rời đi. Nàng thậm chí còn nhớ lại lời người kể chuyện hôm đó rồi tự hỏi liệu hôm nay Tưởng Du nhíu mày có phải là đang giận mình không.
“Chắc là ta bị bệnh mất rồi.” Dương Xán ôm gối, vùi mặt vào gối vì cảm thấy ngột ngạt. Là một đứa trẻ lớn lên trên núi, nàng không hiểu được những điều phức tạp như vậy, nàng chỉ cảm thấy bối rối và hoang mang như một con nai nhỏ điên cuồng bị mắc kẹt trong lồng.
Nàng không biết rằng, hành vi trốn tránh của nàng đã bị Tưởng Du phát hiện.
Một buổi chiều nọ, sau khi châm cứu xong Dương Xán đang nhanh như chớp thu dọn kim châm thì Tưởng Du gọi nàng lại.
“Dương Xán.” giọng nàng nhẹ nhàng nhưng thoáng chút nghi ngờ: “Dạo này ngươi có bận gì không?”
Dương Xán cứng người, đầu cúi gằm xuống: “Không, không bận gì.”
“Vậy sao?” Tưởng Du nhìn đôi tai đỏ ửng của nàng: “Vậy sao ngươi luôn tránh mặt ta?”
Dương Xán thấy nhói trong lòng liền vội vàng xua tay: “Ta không tránh mặt ngươi! Ta chỉ là… dạo này ta đang cố gắng học hỏi thêm về các loại thảo dược, nên hơi bận.”
Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy lời nói có chút ngượng ngùng.
Tưởng Du không hỏi thêm, chỉ khẽ ồ một tiếng. Không khí im lặng ngay lập tức bao trùm, từng giây từng phút trôi qua như tra tấn Dương Xán.
“Ta đi về đây.” Nàng nói xong rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Nhìn nàng vội vã bỏ đi như vậy Tưởng Du chỉ biết cau mày.
Tránh mặt nàng sao?
Có phải vì nàng đang gặp rắc rối với vụ án không? Hay là…? Bản thân nàng đã làm gì khiến người này phật ý?
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống hành lang trống trải nhưng Tưởng Du bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Dương Xán chạy đến cuối hành lang liền dừng lại dựa vào cột trụ, ôm chặt trái tim đang đập thình thịch của nàng, ló đầu ra nhìn về phía giàn hoa tử đằng với ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Hình như nàng càng lúc càng mất kiểm soát.