Đình Phong Lâu làm việc cực kỳ hiệu quả, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, một tập thông tin chi tiết về vụ thảm sát nhà Dương tướng quân đã được chuyển đến bàn làm việc của Tưởng Du.
Trên cùng là một cuốn sổ ghi chép đã ố vàng, mực đã phai từ lâu nhưng những dòng chữ nhỏ tinh tế vẫn còn rõ ràng. Bốn trăm lẻ hai người trong phủ Tướng Quân từ phu nhân đến các tỳ nữ, tên tuổi, lai lịch và ngày tháng vào phủ đều được ghi chép rõ ràng.
Đầu ngón tay Tưởng Du lần theo từng trang tên, lòng nặng trĩu như bị tảng đá đè nặng. Bốn trăm lẻ hai sinh mạng, cứ thế bị dồn vào những dòng chữ lạnh lẽo, vô hồn trên sổ sách.
Cho đến khi lật đến trang cuối cùng, động tác của nàng đột nhiên dừng lại.
“Dương Dương, tự Minh Viễn, phu nhân họ Tô, có một con trai và một con gái. Con trai Dương Chiêu năm tuổi, con gái…” Tên đã bị nhòe đi bởi những vết nước, chỉ còn lại một đường nét mờ nhạt, “… lúc xảy ra vụ thảm sát, mới một tuổi.”
Một đứa con gái.
Mới một tuổi.
Hơi thở của Tưởng Du hơi ngừng lại.
Vậy ra Dương Dương có một cô con gái nhỏ.
Nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ, trước mắt hiện ra một đứa trẻ sơ sinh quấn tã, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt ngây thơ vậy mà lại phải chịu đựng tai ương khủng khiếp như vậy ở độ tuổi ngây thơ nhất.
“Thật sự… là một bi kịch.” Nàng lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ “vừa tròn một tuổi”, chợt có một nỗi buồn khó tả dâng trào trong lòng nàng. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không thể thoát khỏi sao?
Nàng đóng cuốn sổ ghi chép lại, ánh mắt chuyển sang một tập thông tin khác. Đó là báo cáo của Đình Phong Lâu việc điều tra lai lịch của Dương Xán.
Trên đó ghi: Dương Xán, giới tính nam, khoảng mười bảy tuổi, lớn lên ở Vô Danh Sơn, thông tin khác không rõ.
“Vô
Danh Sơn…” Tưởng Du lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tờ giấy.
Nàng nhớ lại ngọn núi đó. Nơi đó nằm ở phía tây kinh thành, quanh năm sương mù dày đặc, nghe nói là nơi ẩn náu của muông thú hung dữ, một nơi mà ngay cả thợ săn bình thường cũng không dám đi sâu vào chứ đừng nói đến việc lớn lên ở đó. Làm sao một đứa trẻ lớn lên ở một khu miền núi hẻo lánh như vậy lại có thể lo lắng đến vụ thảm sát cả gia đình mình ở kinh thành mười sáu năm trước?
Mười bảy tuổi.
Vụ thảm sát xảy ra cách đây mười sáu năm.
Dòng thời gian vẫn trùng khớp.
Nàng lần theo dòng chữ “lớn lên ở Vô Danh Sơn” bằng đầu ngón tay, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nếu Dương Xán thực sự lớn lên ở Vô Danh Sơn, thì mối liên hệ của nàng với gia đình họ Dương càng trở nên đáng ngờ. Cũng có thể nàng đã được một người tốt bụng cứu khỏi hiện trường vụ thảm sát và được đưa đến Vô Danh Sơn? Hay vốn dĩ nàng không có quan hệ gì với gia đình họ Dương mà chỉ tình cờ biết được câu chuyện cũ?
Tưởng Du đẩy tập sổ sách sang một bên, xoay xe lăn đi đến bên cửa sổ. Những bông hoa tử đằng bên ngoài vẫn đang nhẹ nhàng rơi.
“Lớn lên ở Vô Danh Sơn…” nàng lại lẩm bẩm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Điều tra Vô Danh Sơn.”
Nàng quay sang thị nữ ngoài cửa và dặn dò: “Truyền lời bảo Đình Phong Lâu điều tra lại, tập trung vào hoạt động của Vô Danh Sơn trong hai mươi năm qua. Có người ngoài nào ra vào không? Có dấu vết gì liên quan đến Dương gia không?” Thị nữ đáp lời rồi lui ra. Tưởng Du ngồi xuống bàn, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ “Một bé gái, vừa tròn một tuổi.”
Bí mật nào ẩn giấu sâu trong Vô Danh Sơn?
Và Dương Xán, người bước ra từ Vô Danh Sơn kia rốt cuộc là ai?
Nàng lại cầm sổ ghi chép lên xem, soi xét cái tên mờ ảo dưới ánh đèn. Nàng mơ hồ nhận ra nét chữ “Xán” như thể đang khóc, mờ ảo và bất an.
Không.
Nàng nhanh chóng dập tắt suy nghĩ hoang đường này, đầu ngón tay nặng nề dừng lại ở chữ “nam”.
Dương Xán là nam nhân, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.
Có lẽ, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng một hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm trong lòng nàng, chính nàng cũng không hề hay biết.
Liệu đó có phải là họ hàng xa? Hay là người của một nhánh phụ nào đó? Nhưng thông tin ghi rõ ràng là toàn bộ gia tộc bị xử tử không chừa một đứa trẻ nào. Làm sao một người của một nhánh phụ có thể được tha?
Nàng nhớ lại sự kiên trì thường thấy của Dương Xán và sự điềm tĩnh, nhẫn nhịn mà thỉnh thoảng nàng thể hiện ra, một sự điềm tĩnh không phù hợp với một thiếu niên sống ở trên núi.
Những điều này dường như không giống phản ứng của một người không liên quan đến gia đình họ Dương.
“Có… có quan hệ gì đây?” Tưởng Du lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào giàn hoa tử đằng ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá in những bóng loang lổ trên mặt đất, như thể đang phản chiếu những suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
Tưởng Du không tìm ra manh mối, chỉ cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu bên trong. Nàng cẩn thận cất sổ sách đi và nói với thị nữ đang đợi bên ngoài: “Đi gọi Phó thúc lại đây.”
Phó thúc là một lão nhân trong nhà, đã từng làm việc trong cung. Có lẽ ông sẽ biết chút ít về lịch sử nhà họ Dương.
Chẳng bao lâu sau, Phó thúc đã đến.
“Điện hạ, ngài có mệnh lệnh gì?”
“Phó thúc.” Tưởng Du ngẩng đầu lên: “Ngài còn nhớ vụ thảm sát nhà Dương Tướng Quân mười sáu năm trước không? Tướng quân Dương Dương thật sự không còn con cháu sao?”
Phó thúc hơi đổi sắc mặt. Ông do dự một chút rồi nói: “Năm đó, triều đình ban bố chiếu chỉ vội vã. Quân lính đến vây quanh phủ tướng quân, chỉ một đêm cả nhà máu chảy thành sông. Tuy lão bộc này không có ở đó nhưng ta nghe các bô lão trong cung nói rằng không còn một người nào sống sót.” Ông dừng lại, nhìn vào tập sổ sách trong tay Tưởng Du: “Sao công chúa lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?”
“Không có gì.” Tưởng Du bình tĩnh nói: “Ta chỉ tình cờ xem được, thấy vậy cũng đáng tiếc.”
Phó thúc thở dài: “Tướng quân Dương Dương là người tốt. Ông ấy còn bế công chúa khi mới một tháng tuổi. Thật đáng tiếc.” Tưởng Du không hỏi thêm nữa, xua tay ra hiệu cho Phó thúc ra ngoài.
Nàng lại cầm sổ ghi chép lên, ánh mắt lại rơi vào chỗ dòng chữ “Một đứa con gái, mới một tuổi.”
Nếu thật sự không còn một ai sống sót, vậy thì nỗi ám ảnh của Dương Xán đến từ đâu?
Khi Dương Xán bước vào phủ công chúa thì trời cũng đã khuya.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt được điểm xuyết bằng những vì sao, nhưng lòng nàng lại trống rỗng, không một tia sáng.
Những dòng chữ trên tập thông tin của Đình Phong Lâu vẫn hiện lên trước mắt nàng: “phản quốc”, “diệt cả nhà”, và bốn trăm lẻ hai cái tên, chen chúc trên những trang giấy ố vàng như những đôi mắt đẫm lệ, đâm sâu vào tim nàng đau đớn.
Cha nàng là một vị tướng trung dũng, làm sao ông có thể cấu kết với kẻ thù? Cả nhà nàng đã làm gì sai? Nhưng những dòng chữ ấy đã được viết bằng mực đen trắng, là sự thật không một lời phản bác.
Nàng nắm chặt những trang giấy rách nát trong tay áo, các đốt ngón tay trắng bệch nhưng nàng hoàn toàn không biết gì cả. Giống như đang đứng giữa màn sương mù dày đặc trên một ngọn núi xa lạ, không thể nhìn thấy con đường phía trước thậm chí không thể định hướng lối đi cho mình.
Nàng bước vài bước về phía sân nhà Tưởng Du, rồi đột nhiên dừng lại.
Giờ này, nàng hẳn đã ngủ rồi.
Dương Xán thở dài, quay người định trở về phòng mình nhưng chợt bắt gặp một ánh mắt.
Ánh trăng tràn vào sân phác họa hình bóng người ngồi trên xe lăn với ánh sáng lung linh. Tưởng Du ngồi đó, một thân hình trắng muốt, ánh trăng dịu dàng như một bức tranh thủy mặc Trung Hoa, mang một vẻ đẹp thanh thoát, nguyên sơ khiến Dương Xán liên tưởng đến một nàng tiên trong truyền thuyết đã giáng trần.
Dương Xán như bị thôi miên, quên cả cử động, quên cả nói thậm chí còn nín thở như sợ làm phiền đến bóng hình dưới ánh trăng kia.
Tưởng Du đã đợi nàng từ lâu, định ra hiên hít thở không khí trong lành nhưng bất ngờ thay, vừa rẽ vào góc nhà nàng đã bắt gặp cảnh tượng này. Một thiếu niên đứng dưới ánh trăng, ánh mắt như đông cứng như có điều gì rất khó chịu, đôi tai ửng hồng dưới ánh đèn lồng.
Một niềm vui kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng: “Ngươi đứng đó làm gì?” Nàng hỏi, giọng nói dịu dàng lạ thường len lỏi qua ánh trăng.
Giọng Tưởng Du nhẹ nhàng vang lên, mang theo hơi lạnh của sương đêm. Dương Xán giật mình tỉnh lại, hai má bất chợt cũng ửng hồng.
“Hôm nay ngươi đi đâu vậy?” Tưởng Du quay xe lăn lại gần nàng.
“Tôi đến Đình Phong Lâu.” Dương Xán không giấu giếm nhưng mắt vẫn cụp xuống, không muốn giải thích thêm về cuộc điều tra của mình.
“Ngươi có tìm thấy gì không?”
Nàng lắc đầu, giọng nói đầy vẻ chán nản: “Không.” Tưởng Du nhìn dáng vẻ uể oải của nàng như một chú cún con chưa được cho ăn nên cũng không hỏi thêm. Có vài điều nàng không muốn nói, và nàng cũng có lý do riêng: “Ăn chưa?”
Dương Xán chậm rãi sờ bụng, cảm nhận thấy bụng trống rỗng rồi kêu ọt ọt lên một tiếng. Nàng mới ngượng ngùng cúi đầu: “Chưa, ta chưa ăn.”
“Trong bếp vẫn còn cháo đang hâm nóng, ta sẽ bảo người đi lấy.” Tưởng Du nói, giọng cao lên như muốn gọi người.
“Không!” Dương Xán vội vàng ngăn nàng lại: “Muộn rồi, không cần phiền ngươi, ta tự đi được.”
Tưởng Du nhìn dáng vẻ vội vã của nàng khóe môi khẽ cong lên. Nàng không nài nỉ thêm: “Ăn đi, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nhé.”
“Được!” Dương Xán đáp rồi quay người đi về phía bếp, bước chân nhẹ nhàng hơn trước. Ánh trăng chiếu rọi trên lưng nàng dường như xua tan đi phần nào sự bối rối lạnh lẽo.
Tưởng Du nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần sau góc khuất rồi mới quay đi. Nàng đưa tay chạm vào tay vịn trên xe lăn, đầu ngón tay nàng chạm vào thứ gì đó mát lạnh nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp. Dương Xán này khi ngốc nghếch đúng là ngốc nghếch thật, nhưng cái vẻ cố chấp che giấu cảm xúc ấy lại khó hiểu đến khó quên.
Nàng khẽ thở dài xoay xe lăn trở về phòng ngủ. Những vì sao ngoài cửa sổ vẫn sáng lấp lánh tựa như đôi mắt ai đó đang chớp chớp trong đêm tối.
A/d: Mình để Dương Xán trong thoại của Tưởng Du là nàng cho dễ vì dù sao người ta cũng là mỹ nữ mà 🤭… để là hắn mấy chap đầu là đủ rồi he!! Tiếp nữa là cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé!! Thắn ciu