Thạch Đại Hải là một trong những người thuộc nhóm nô lệ thứ ba bị vận chuyển đến đây. Khi đó, ba huynh muội nhà hắn ta bị nhốt trong cùng một cái lồng sắt. Thạch Đại Hải từng thử bỏ trốn, nhưng vì đói quá mà kiệt sức, chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại.
Lần đó suýt bị bại lộ trước mặt đám người Kỳ Trân Đường, Cừu Bình An tức giận muốn đánh chết hắn, nhưng một nữ tạp dịch đã ra tay ngăn cản. Sau đó, nữ tạp dịch ấy giao ba huynh muội cho Lan Lan chăm sóc. Thạch Đại Hải ngất đi, cùng hai đệ muội bị phân về nhóm của Lan Lan. Ngũ Đồng cũng vì vậy mà quen biết hắn ta.
Ngũ Đồng biết ba huynh muội nhà bọn họ Thạch từng là dân thường, không giống những nô lệ đã quen với thân phận thấp hèn. Trong lòng ba người bọn họ, đặc biệt là đại ca Thạch Đại Hải vẫn luôn mong mỏi tự do.
Nó tin rằng mình chắc chắn thuyết phục được Thạch Đại Hải:
“Ta để ý nhiều ngày rồi, gã tu sĩ kia không hề bước chân ra khỏi cửa. Luyện Khí phường ban ngày lại không có ai trông, mọi người ra vào chỉ để vận chuyển giáp phiến. Chỉ cần chúng ta chọn thời điểm thích hợp, tỷ lệ thành công rất cao!” Nó hưng phấn nói: “Nhiều giáp phiến như vậy, chúng ta lén lấy một ít, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện được.”
Trên lòng bàn tay nó hiện ra một khối chất kết dính nhầy nhụa: “Đây là Mệnh Khí của ta, có thể dính các mảnh giáp lại thành một khối, bảo đảm không để sót lại hở khe nào. Chúng ta chờ đến khi mọi người ngủ là liền đi, không sợ cả sao biển luôn.”
Ngũ Đồng càng nói càng hưng phấn, nhưng Thạch Đại Hải bất ngờ giơ tay chặn nó lại, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy, vội vàng ấn tay nó xuống.
Ngũ Đồng ngạc nhiên nhìn hắn ta.
Thạch Đại Hải khẽ nói: “Từ giờ đừng gọi gã tu sĩ này nọ nữa, như vậy không tôn trọng tiên sư.”
Ngũ Đồng: “?”
Sắc mặt nó trầm xuống, vừa tức vừa buồn: “Trước đây ngươi đâu có như vậy!”
Trước kia, Thạch Đại Hải luôn nghĩ đến chuyện trốn thoát, bởi hắn ta cho rằng mình sẽ bị giết. Nhưng bây giờ hắn ta vẫn còn sống, hơn nữa… Hắn ta vỗ nhẹ lên ống trúc buộc ở thắt lưng: “Nơi này thiếu nước, ai cũng khát khô cổ. Tiên sư liền mở cửa, cho phép chúng ta mỗi ngày có thể vào nơi đó lấy một thùng nước.”
Ngũ Đồng cũng dùng nước đó, mỗi người mỗi ngày chỉ có một thùng nhỏ. Nhưng như thế thì sao? Nó ngày ngày làm việc lại chỉ được một thùng nước, chẳng lẽ còn muốn nó phải mang ơn đội nghĩa hay sao? Nó đã nhiều lần tìm cách nhân lúc đi lấy nước để lén vào trong xem. Nhưng Cừu Bình An luôn đuổi cổ vì chê bọn họ bẩn thỉu, sợ bọn họ sẽ làm ô uế nơi ở của tiên sư, chỉ cho phép lao dịch thay phiên đi lấy nước mang ra, không cho phép bọn họ tiến vào dù chỉ nửa bước.
Hừ, chỉ nhìn cái thái độ của con chó Cừu Bình An thì cũng đủ biết chủ của nó là hạng người gì rồi!
Trong lòng Ngũ Đồng đầy ác ý mà nghĩ.
Nhưng lời của Thạch Đại Hải vẫn tiếp tục: “Muội muội ta bị bệnh, hôm qua sốt đến mức không dậy nổi. Chính tiên sư đã xây Y Dược phường, cho người mang thuốc đã sắc và Bổ Khí Đan tới. Mấy người tạp dịch còn nói, ai bị bệnh đều có thể đến đó nhận dược.”
Ngũ Đồng lập tức á khẩu không trả lời được. Bởi vì dược liệu vốn đã đắt đỏ, còn đan dược thì lại càng đắt hơn. Dù chỉ là loại phàm đan không có phẩm chất thì cũng không phải thứ dễ dàng mua được. Nó âm thầm suy đoán đầy u ám rằng chẳng có vị tu sĩ nào lại tốt bụng với phàm nhân đến thế. Trong những tu sĩ mà nó từng gặp, chưa một ai là người tử tế. Chắc chắn có âm mưu gì đó đang đợi chờ bọn họ.
Nhưng lần này, dù nghĩ nát óc, nó cũng không đoán ra âm mưu nào đủ lớn để phù hợp với những điều đang xảy ra trước mắt. Những chuyện khác không nói, riêng đan dược đã đắt hơn cả giá trị của một nô lệ gầy yếu rồi.
Thạch Đại Hải lại tiếp tục khuyên nó: “Ta nghe nói người triệu hồi được Mệnh Khí có thể nhận được sự chỉ điểm của tiên sư, còn có cơ hội làm việc trong Luyện Khí phường và Y Dược phường nữa. Ngươi đã có Mệnh Khí rồi, sao không thử xem?”