Trong cốc, mọi người còn đang khệ nệ khiêng từng sọt vỏ Huyền Giáp Trùng mới lột đến Luyện Khí phường. Đường đi hẹp, hai bên đầy những căn lều tự dựng. Ngũ Đồng cúi rạp người, luồn lách qua dưới mấy chiếc sọt tre. Đám người khiêng sọt bị nó làm cho giật mình, sợ tới mức cả người run rẩy mấy cái.
Không để ý đến những tiếng càu nhàu hùng hổ oán giận phía sau, Ngũ Đồng linh hoạt lách qua một loạt túp lều, chạy đến mảnh đất nhỏ được dùng đá vây lại.
“Lan Lan tỷ!”
Thiếu nữ tên Lan Lan chỉ mặc trên người một chiếc áo vải thô mỏng manh, đang bối rối nhìn đám đất trồng rau chưa nảy mầm. Nghe tiếng gọi, nàng ấy quay đầu lại, liền thấy Ngũ Đồng nôn nóng nói: “Ta vừa phát hiện tối qua có thương đội ghé qua!”
Lan Lan à một tiếng.
Ngũ Đồng hạ giọng nói: “Nhất định là cái gã tu sĩ kia! Hắn định bán hết chúng ta cho thương đội.”
Lan Lan: “Nhưng thương đội đã đi rồi mà?”
“Chắc không thỏa thuận được giá cả thôi!” Trong lòng Ngũ Đồng cũng có chút ảo não. Mấy ngày nay gã tu sĩ đó không có động tĩnh gì, nó cũng liền thả lỏng cảnh giác, đêm qua còn ngủ say như chết. Nếu không, chắc chắn nó đã lén nghe được đám người kia bàn bạc những gì với thương đội rồi.
“Lan Lan tỷ, chúng ta không thể ngồi yên nữa. Chẳng lẽ tỷ muốn bị người ta hết lần này đến lần khác đem đi bán hay sao?”
Lan Lan thất vọng, buông thõng vai xuống: “Nhưng chúng ta vốn là nô lệ, cho dù không muốn thì có thể làm gì được cơ chứ?”
Ngũ Đồng mong mỏi nói: “Chúng ta có thể trốn đi mà! Ở đây nhiều người như vậy, chỉ cần thuyết phục được thêm một vài người nữa, chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội!”
Lan Lan vội vàng xua tay: “Không được đâu, bên ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta không ra nổi đâu.”
Ngũ Đồng cổ vũ nàng ấy: “Bây giờ chúng ta không bị nhốt lại, cũng không bị trói. Chỉ cần chúng ta muốn, có thể trộm một ít giáp phiến làm hộ giáp mà mặc. Chỉ cần thoát được…”
Ngũ Đồng chưa nói hết câu, Lan Lan đã lộ vẻ hoảng sợ nói: “Đó là ăn cắp, sao chúng ta có thể ăn cắp được!” Vẻ mặt nàng ấy nghiêm túc nhìn Ngũ Đồng: “Ngũ Đồng, dù chúng ta có là nô lệ thì cũng không thể làm chuyện xấu như thế được!”
Ngũ Đồng trợn mắt há hốc mồm. Nó cảm thấy chắc chắn đầu óc Lan Lan có vấn đề rồi.
Lan Lan còn dùng lời lẽ chính đáng để giáo dục nó: “Ngũ Đồng, chủ nhân đối xử với chúng ta rất tốt. Chỉ cần chúng ta làm việc là có cái ăn, cũng không hề đánh mắng chúng ta. Cuộc sống ở đây tốt như vậy, sao phải trốn đi cơ chứ? Ngươi ngoan ngoãn chút đi, về sau đừng làm những chuyện vong ân bội nghĩa nữa.”
Nghe nàng ấy nói vậy, Ngũ Đồng chỉ cảm thấy ngọn lửa tức giận bốc lên trong lồng ngực mình, nhưng lại chẳng có chỗ để mà xả ra, vì thế lửa giận chỉ có thể nghẹn lại trong ngực nó, càng lúc càng nhiều, suýt chút nữa làm nó nổ tung.
Nó muốn nói với Lan Lan rằng chúng ta vốn sinh ra là con người tự do, chính đám người lười biếng kia đã dùng thủ đoạn độc ác biến chúng ta thành kẻ lưu lạc, thành nô lệ. Chúng ta phải phản kháng, phải đào thoát. Những kẻ đó chỉ đang lợi dụng chúng ta, hoàn toàn chẳng có ân nghĩa gì sất.
Nhưng cuối cùng, nó chỉ có thể siết chặt nắm tay, không nói lời nào mà quay người rời đi.
Những lần thất bại nối tiếp khiến nó hiểu rõ, Lan Lan không giống nó. Nàng ấy chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, vì vậy mới nghĩ rằng đê tối cũng là điều tốt đẹp. Chờ đến khi nó cứu được nàng ấy ra ngoài, đưa nàng ấy về quê nhà, nàng ấy sẽ hiểu thôi.
Ngũ Đồng quyết định tạm thời bỏ qua Lan Lan, tìm đến một người nô lệ khác đang nghỉ ngơi.
Thạch Đại Hải đã đi đi lại lại khuân vác đá nhiều chuyến, lúc này đã thấm mệt, đang ngồi dựa vào chiếc sọt tre. Hắn ta cầm ống tre, quý trọng mà uống từng ngụm nước nhỏ. Khi Ngũ Đồng đến gần, Thạch Đại Hải hơi do dự, hỏi nó có muốn uống nước không.
Sau khi Ngũ Đồng từ chối, Thạch Đại Hải thở phào, cẩn thận buộc ống nước lại trên dây lưng.
Ngũ Đồng ghé sát, hạ giọng bàn bạc về kế hoạch trộm giáp phiến và bỏ trốn với Thạch Đại Hải.
Thạch Đại Hải im lặng hồi lâu.