Mệnh Khí im lặng vài giây trước khi trả lời: [Cũng không hẳn là hố, chỉ là khi thành phố mở rộng trong tương lai, hệ thống thoát nước muốn nâng cấp sẽ phải đào lên toàn bộ.]
Trì Nhất Huyền kinh hãi: “Cái này còn chưa đủ hố hay sao?”
Mệnh Khí vội vàng giải thích: [Nhưng đến lúc đó, Triều Ca chắc chắn đã vào guồng, dưới trướng bệ hạ sẽ có hàng vạn con dân. Ngài chỉ cần ra lệnh, bọn họ sẽ làm hết mọi việc.]
Trì Nhất Huyền lắc ngón tay: “Không được, không được! Điểm số của ta là phải sinh ra điểm số mới chứ không được gián đoạn, cả ngày vùi đầu làm những công việc bẩn thỉu vô ích này thì có tiền đồ gì? Huống hồ là xây đường chẳng phải cũng rất tốn kém sao? Lại còn đào đi đào lại, nhìn vào trông thật khó coi!”
Mệnh Khí: […Nhưng hiện tại ngài chỉ còn đúng mười viên linh thạch.]
Trì Nhất Huyền bật cười hào sảng: “Có gì đâu! Tiền không phải để tiết kiệm mà có. Hơn nữa…”
[Được rồi, xin ngài hãy ra lệnh.]
Trì Nhất Huyền mới nói được một nửa đã bị cắt ngang, trên mặt lập tức lộ vẻ nghi ngờ: “Có phải ngươi vừa mất kiên nhân không?”
Giọng điệu của Mệnh Khí vẫn điềm đạm, ôn hòa: [Làm gì có chuyện đó. Ta là cánh tay phải trung thành của ngài cơ mà.]
Vẻ mặt Trì Nhất Huyền cổ quái: “Ta nhớ ta đã thiết lập ngươi là trợ lý hoạt bát, sao giờ nghe không giống lắm?”
[Thế còn ngài? Ngài tự nhận là trầm ổn, nhưng có vẻ không đúng lắm đâu.]
Trì Nhất Huyền ngẩn người, Mệnh Khí vừa dỗi y sao? Nó cư nhiên còn biết dỗi người!
Không hổ là Mệnh Khí của y, trưởng thành thật nhanh!
Nghĩ vậy, y cảm thấy rất hài lòng. Nhưng mà ngoài cái miệng rộng rãi ra, muốn thực sự để quỷ nghèo móc ra linh thạch, thì lại là một câu chuyện khác.
Thế giới này không giống mấy bộ tiểu thuyết nơi tu sĩ Luyện Khí mang theo cả ngàn viên linh thạch trong túi. Ở đây, Luyện Khí kỳ chẳng được tính là tu sĩ, cũng không phải phàm nhân thực thụ mà bị gọi là người tu hành. Như đám người Quách Thiên Sơn hay Mã Hoằng Tuyên thì đến cả nửa viên linh thạch cũng chẳng có. Đến cả hai tên quản sự thuộc họ hàng của Đường chủ kia, cộng lại cũng chỉ có hơn ba mươi viên linh thạch thôi.
Nhớ đến điều này, y lại nghĩ đến một vấn đề khác: Hôm nay là ngày thứ năm nhóm tạp dịch làm việc cho y, nhưng không những không được trả công lấy một đồng, mà y còn chưa nhắc đến chuyện lương thưởng bao giờ. Thậm chí, bây giờ bọn họ còn phải nuôi y nữa chứ.
Nghĩ đến chuyện ngày ngày trời còn chưa sáng, đám tạp dịch đã phải ra cửa đánh trùng, lại nghĩ đến chỗ linh thực quý giá đổi được từ huyền giáp phiến kia, Trì Nhất Huyền không khỏi phát ra một tiếng thở dài: “Nghèo quá mà…”
Cũng may là rất nhanh thôi là y Trúc Cơ rồi, đến lúc đó hẳn là có thể có phương pháp kiếm tiền nhanh hơn.
Trì Nhất Huyền nhìn phía ngoài cửa sổ.
Trong sơn cốc này, giờ đã có gần ngàn người sinh sống. Trước đó y lo rằng với lượng người đông thế này, việc ăn uống, sinh hoạt sẽ tạo ra rất nhiều rác thải khiến nơi nơi đều thúi hoắc. Nhưng thực tế thì ngược lại.
Từ quan sát, y phát hiện người dân trong sơn cốc rất tiết kiệm. Cho dù là nhóm nô lệ ban đầu hay nhóm tạp dịch của Qúach Thiên Sơn, nước rửa mặt sẽ được dùng đi dùng lại đến khi vẩn đục đến mức không thể dùng được nữa thì mới mang đi tưới đất – một mảnh đất mà mọi người tự khoanh lại để trồng trọt.
Mà, trước mắt hạt giống vẫn còn chưa nảy mầm.
Phân thải cũng không ném đi mà được mỗi hộ dân thu gom kỹ càng để làm phân bón, ai nấy đều cẩn thận như thể sợ người khác tranh mất phần.
Ngay cả một chiếc lá khô bọn họ cũng gom lại để nhóm lửa.
Y nghĩ, hơi thở sinh hoạt trong sơn cốc ngày càng nồng đậm, nhưng mặt đất lại vẫn sạch sẽ như ban đầu, trừ bỏ cát đất cũng không thấy gì khác cả. Trì Nhất Huyền vừa thấy là trong lòng xúc động không khôi.
Con dân của y thật làm y bớt lo!