Đến nội dung chính

Chương 45

admin 805 Chữ Cài Đặt

Hắn ta triệu hồi Mệnh Khí của mình – một cái cân, cẩn thận móc túi linh thực vào.

Quách Thiên Sơn, Cừu Bình An, Vạn Thiên Hữu và những người khác nín thở nhìn chằm chằm.

Một lát sau, Mã Hoằng Tuyên tiếc nuối nói: “Chỉ có bảy lạng thôi.”

Cừu Bình An thất vọng: “A! Chưa tới nửa cân à!”

Quách Thiên Sơn bình tĩnh nhận xét: “Không đủ nấu một nồi cơm.”

Vạn Thiên Hữu thở dài: “Tiết kiệm lại thì nấu được vài bữa cháo.”

Mọi người nhìn nhau, đồng loạt thở dài ngao ngán.

*

Sáng sớm hôm sau, trên bàn của Trì Nhất Huyền được bày một bát cháo. Từng hạt gạo dài, trắng muốt, bốc lên làn khói nóng hổi.

Ban đầu, y cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng khi nếm thử, y kinh ngạc thốt lên: “Cháo này thơm quá!”

Cháo vừa vào miệng đã mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu, dường như cổ họng và khoang miệng đều được an ủi.
[Đó là thứ giá trị nhất trong hàng hóa của thương hội – linh thực, loại chỉ dành cho tu sĩ. Tổng cộng chỉ có một túi nhỏ, chưa đầy nửa cân. Sau khi nhận được, bọn họ cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định chia thành từng phần nhỏ, mỗi sáng nấu một bát cháo cho ngài.]

[Ban đầu bọn họ định thêm chút thịt bằm và rau xanh, nhưng lo ngại thức ăn phàm tục sẽ làm hỏng hương vị của linh thực, nên cuối cùng chỉ thêm một ít muối.]

Trì Nhất Huyền nhớ lại lần đầu bọn họ nấu canh thịt mang tới, trong lòng có chút xúc động. Y than thở: “Ta biết tính năng tiếp theo mình sẽ mở là gì rồi.”

Mệnh Khí tò mò hỏi: [Là tính năng liên quan đến lương thực sao?]

Trì Nhất Huyền không chút do dự: “Không, là hệ thống cống thoát nước!”

*

Hệ thống cống thoát nước, chính xác hơn phải gọi là hệ thống bài thủy.
Với một thành phố, hệ thống thoát nước là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, nơi tập trung đông dân cư sẽ phát sinh lượng lớn nước thải và rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Đặc biệt ở những thành phố có địa hình thấp, nếu hệ thống thoát nước không được xây dựng cẩn thận, mùa mưa có thể gây ngập lụt, trực tiếp gián tiếp tổn hại đến nền kinh tế của thành phố đó ngay.

Khi y đầu tư vào kế hoạch “Mô phỏng Hoàng triều Tu tiên”, mặc dù trò chơi mang hơi hướng cổ đại, nhưng dù sao cũng là một trò chơi, không quá chú trọng tính lịch sử. Huống chi cổ đại cũng không hẳn không có hệ thống thoát nước, vì thế, khi y mời người thiết kế, hệ thống thoát nước cũng đã được đơn giản hóa và đưa vào như một phần thiết yếu.

Giờ đây, sau khi thay đổi thế giới, trò chơi cũng đã được bản địa hóa để thích ứng với quy luật của thế giới này. Mà hệ thống thoát nước cũng được giữ lại, thậm chí còn được tối ưu hóa theo cách phù hợp nhất nữa.
Trong mục “Xây dựng” trên giao diện trò chơi, tùy chọn hệ thống thoát nước cấp “Phàm” đã sáng lên.

[Cấp Phàm, tương đương cấp thấp hơn cấp Hoàng của Trường Sinh giới. Yêu cầu tài nguyên: nguyên liệu cấp Hoàng và 10 viên linh thạch.]

Trì Nhất Huyền hơi bất ngờ: “Đắt vậy sao?” Một hệ thống thoát nước cấp thấp mà chi phí ngang ngửa cả việc xây một Luyện Khí phường cấp Hoàng cơ á!

[Nếu ngài có kế hoạch khác, có thể tải thiết kế bản vẽ xuống và sử dụng nhân lực cùng vật liệu khác để thay thế.]

Tuy rằng sử dụng nhân lực để xây dựng sẽ tốn thời gian và công sức, nhưng hiện tại nguồn nước còn chưa ổn định, tạm thời tác dụng của hệ thống thoát nước cũng không quá lớn. Thoạt nhìn qua thì phương án này có vẻ khả thi hơn, một công trình trường kỳ còn có thể giải quyết việc làm cho rất nhiều người nữa.

Nhưng với kinh nghiệm mua sắm lâu năm của Trì Nhất Huyền, y luôn tin vào nguyên tắc “tiền nào của nấy”. Hàng rẻ không hẳn là xấu, nhưng hàng tốt chắc chắn không thể có giá rẻ được.

Ánh mắt của Trì Nhất Huyền trở nên sắc bén hơn: “Nói thật đi, phương án thứ hai có phải có cái gì hố người không?”

Giọng nói của Mệnh Khí thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ: [Bệ hạ, xin hãy tin tưởng, ta là khí linh được sinh ra từ Mệnh Khí, dù có tan thành tro bụi, ta cũng không bao giờ hố ngài.]

Trì Nhất Huyền: “Vậy nghĩa là ngươi sẽ hố người khác à?”