Vài ngày sau, Úc Nguy Minh cho người dời Cố Viễn Trạch từ tẩm cung đến một nhà kính trồng hoa.
Anh được đặt nằm trên một chiếc giường lớn buông rèm voan mỏng, bên dưới là tấm thảm lông chồn tuyết mềm mại nhất của Đế Quốc. Nhiệt độ ở đây luôn được duy trì ở mức hai mươi hai độ và ánh sáng cũng sẽ tự động điều chỉnh theo góc chiếu của mặt trời để người trên giường có thể tắm nắng một cách êm dịu.
Bên ngoài nhà kính là một vùng biển nhân tạo một màu xanh ngắt .
Tiếng chim hải âu từ đâu đó vọng lại, gió biển mang theo chút mằn mặn khẽ lùa vào, làm lay động những khóm hồng đen đang mùa rực rỡ, cũng làm hàng mi của Cố Viễn Trạch khẽ rung.
Lồng ngực người đang say ngủ vẫn phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt.
Những đường ống truyền dịch uốn lượn mờ ảo dưới làn da. Dưới ánh nắng, gương mặt vốn đã hao gầy vì mệt mỏi lại càng thêm tuấn tú và góc cạnh.
…
Úc Nguy Minh phải tham dự buổi lễ tiếp nhận sự đầu hàng của Liên Bang, nên buộc lòng phải rời thủ đô Đế quốc trong vài ngày.
Tân hoàng lưu luyến không nỡ rời đi.
Đến nỗi, ngày trước khoảnh khắc cuối cùng phải rời đi, hắn vẫn còn đang ghì chặt lấy đôi môi của Tư lệnh mà giày vò mãnh liệt. Đôi mắt xám tro cứ thế mà nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia không rời một khắc, ánh mắt đó điên cuồng như muốn lột da xẻ thịt, ăn tươi nuốt sống đối phương vào bụng.
Hắn cứ hôn mãi, hôn cho đến khi chính hơi thở mình cũng trở nên hỗn loạn, người trong vòng tay thì hoàn toàn không thể tự thở, khiến máy đo nhịp tim theo đó mà báo động inh ỏi. Thế mà, gã hoàng đế vẫn nhất quyết không chịu buông ra ngay cả khi đội ngũ y tế đã vội vã xông vào.
Hành động ấy chẳng khác gì việc cố ý giết người.
Ngay cả Tề Thiệu Châu đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà trừng mắt lườm hắn một cái. Ấy vậy mà vị hoàng đế điên rồ kia chỉ lảo đảo đứng dậy, rồi lại đủng đỉnh đi đến bên vườn hồng.
Hắn cúi xuống, tỉ mẩn chọn một cành hồng vàng kiều diễm nhất trong vườn dành tặng cho ngài Tư lệnh của mình.
“Thiệu Châu, cậu đã từng nghe câu chuyện công chúa ngủ trong rừng chưa?” Tân hoàng cắt cành hồng xuống, đặt bên gối người đang say ngủ, rồi bỗng nhiên bật cười, một nụ cười hết sức kỳ quái.
Tề Thiệu Châu: “…”
Nghe rồi. Công chúa đang ngủ thì bị một gã hoàng tử lạ hoắc ở đâu nhảy vào hôn cho tỉnh. Một câu chuyện cổ tích thoạt nghe thì rất lãng mạn, nhưng ngẫm kỹ lại chỉ thấy kinh dị đến rợn người.
Mẹ kiếp.
Đến giây phút này y mới bàng hoàng nhận ra, cảnh tượng trước mắt đây chẳng phải là một gã hoàng tử thần kinh xinh đẹp, đang cố gắng dùng nụ hôn của mình để đánh thức vị Tư lệnh hốc hác đang say ngủ giữa vườn hoa hồng ma thuật của hay sao?
Dĩ nhiên, cuối cùng Úc Nguy Minh cũng chẳng thể đánh thức được ai, nhưng trước khi đi, đầu ngón tay hắn vẫn không quên tham lam miết nhẹ lên vành môi của người đang ngủ.
“Đợi ta về nhé, Tư lệnh, công chúa ngủ trong rừng của ta.”