Đến nội dung chính

Chương 11: Ta sẽ cho ngài niềm vui của sự trầm luân

admin 1.436 Chữ Cài Đặt

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dĩ nhiên Cố Viễn Trạch vẫn thảm hơn một chút.

Dù sao Úc Nguy Minh cũng đã là mặt trời ngự trị trên đỉnh cao của Đế Quốc, kết cục tệ nhất của hắn trong đời này thì cũng chỉ như tiên hoàng, cả đời trốn trong tẩm cung không màng thế sự.

Chỉ cần Đế Quốc không sụp đổ trong đời hắn, thì cho dù Úc Nguy Minh có sa ngã về mặt tinh thần, hắn vẫn có thể sống trong nhung lụa, chìm đắm trong tửu sắc mà quên hết đời người.

Thậm chí còn có thể nhận được những “món quà” yêu thích, coi như gia vị cho cuộc đời dài đằng đẵng và vô vị.

Trong khi đó, vị Tư lệnh thường dân của Liên bang lại không có đường lui.

Uy vọng của Cố Viễn Trạch quá cao, lại còn trẻ tuổi, chính trực, không có hậu thuẫn, nên quá dễ chiêu mời lòng ghen ghét. Cái kết của anh đã được định sẵn là sẽ bị kéo xuống khỏi thần đàn trong sự nghi kỵ của giới quyền quý.
Nhưng tất cả mọi người vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của nhân tính.

Nhiều người chỉ nghĩ rằng vị Tư lệnh này đã bị bí mật sát hại trong tù, nhưng ít ai ngờ được rằng, anh lại bị tra tấn và ngược đãi tàn nhẫn không khác gì súc vật, rồi cuối cùng lại trở thành một “món quà” trong hộp, sống không ra người, chết không ra ma.

Hôm nay, Tề Thiệu Châu theo lệ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho món quà yêu quý của Bệ hạ.

Vừa bước vào tẩm cung, y đã nhìn thấy vị hoàng đế tuấn mỹ với mái tóc bạch kim đang dịu dàng chải tóc cho cái thân xác không biết khóc cũng chẳng biết cười kia.

Tề Thiệu Châu: “…”

Cảnh tượng đó phải nói là kỳ dị không thể tả. Trong suốt quá trình đó, Cố Viễn Trạch chẳng khác nào một con búp bê chết mặc cho người ta bày bố. Đôi mắt mở nửa vời trống rỗng vô hồn, trông tê liệt và tuyệt vọng đến cùng cực, thậm chí còn gây ra hiệu ứng thung lũng kinh dị* cho Tê Thiệu Châu.
*: Nguyên văn Uncanny valley, đây là một giả thuyết trong lĩnh vực người máy và đồ họa máy tính được đưa ra lần đầu bởi giáo sư Masahiro Mori vào những năm 1970, cho rằng khi một vật thể nhân tạo (như robot, búp bê, CGI) có hình dáng và hành động gần giống con người nhưng không hoàn toàn, nó sẽ gây ra cảm giác ghê sợ, khó chịu cho người quan sát.

Thế mà Úc Nguy Minh vẫn có thể nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, chất chứa muôn vàn mê đắm.

Chải đầu xong còn không quên hôn một cái, hôn rồi lại động tình, quả không hổ danh truyền nhân của dòng máu điên cuồng bậc nhất.

Tề Thiệu Châu chỉ có thể tự an ủi mình rằng, ít nhất Úc Nguy Minh vẫn còn biết mặc quần áo cho con búp bê này…

Huống chi mấy ngày nay, hắn cũng đã không tiếc tiền của, dùng không biết bao nhiêu dược phẩm quý giá và thuốc bổ cho Cố Viễn Trạch.
Xét về mặt chủ quan mà nói, có lẽ Úc Nguy Minh không hề có ý định hành hạ Cố Viễn Trạch đến chết.

Và thực tế là không phải ngày nào hắn cũng ôm khư khư con búp bê này mà gặm cắn không ngừng, phần lớn thời gian Cố Viễn Trạch đều nằm yên trên máy thở, trên người gắn đủ các loại ống truyền để duy trì sự sống.

Chỉ trong những khoảng thời gian thay thuốc ngắn ngủi, Úc Nguy Minh mới đưa anh ra khỏi các thiết bị máy móc, tham lam ôm vào lòng, mặc sức làm bậy.

Tề Thiệu Châu thậm chí đã nghiêm túc suy nghĩ rằng, Úc Nguy Minh chắc sẽ không có sở thích đặc biệt gì đâu nhỉ…

Ví dụ như, yêu thích xác chết*.

*: Ái tử thi (tên khoa học: Necrophilia) là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Khi người thân (người vợ, người chồng hay thậm chí cả là mẹ hoặc con cái) trong gia đình qua đời, bệnh nhân “ái tử thi” vẫn muốn giữ lại xác người đó và chăm sóc như khi họ còn sống.

Chắc là không có đâu.

Tóm lại, báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ hôm nay vẫn không mấy khả quan như thường lệ.

Thực ra, việc Cố Viễn Trạch bị mù và điếc đều có thể phẫu thuật chữa trị sau này. Với trình độ chi giả sinh học hiện tại của Đế quốc, thì ngay cả tay và chân đã mất của anh cũng có hy vọng đi lại và cầm nắm như người bình thường.

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay lại là tổn thương tinh thần của anh.

Cố Viễn Trạch chỉ bị mất một tay và một chân trong chiến tranh, phần còn lại… dường như là do bị ngược đãi trong tù.

Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng Tề Thiệu Châu đã nghe lời đồn rằng, những kẻ căm hận Cỗ Viễn Trạch ở Liên bang đã cho người lóc đi từng chút một tay chân còn lại của anh trong tù.

Loại cực hình đó không khác gì lăng trì.

Sự tra tấn vô nhân đạo này đã khiến Cố Viễn Trạch nhanh chóng sụp đổ tinh thần, thậm chí còn nhiều lần ngừng tim.

Có lẽ… cả đời này cũng sẽ không khá hơn được…

Bị đối xử như vậy, làm sao có thể khá hơn được.

Với nhận thức thông thường của Tề Thiệu Châu, nếu đổi lại y bị đối xử như vậy, thì cả đời này y cũng không thể bình thường lại được.

Sụp đổ tinh thần là điều quá đỗi bình thường, so với việc phải tuyệt vọng đau đớn nhìn bản thân từng chút một mục rữa trong cái nhà tù tối tăm không thấy ngày mai kia, chi bằng biến thành một con búp bê vô tri như thế này còn tốt hơn.

Tề Thiệu Châu thay thuốc cho bệnh nhân xong liền biết ý rời đi.

Chỉ để lại một mình Úc Nguy Minh lần nữa cúi xuống, ôm lấy vòng eo màu mật ong của người đang nằm trên máy thở, xót xa hôn lên những đoạn chi đã mất của anh.

“Tư lệnh, là lỗi của ta, đã không thể tìm thấy ngài sớm hơn.”

Thật ra, ngay từ khi Cố Viễn Trạch vừa mới bị xét xử, tân hoàng của Đế Quốc đã cử mật vụ đi dàn xếp.

Và sau khi chiếm được thủ đô của Liên Bang, nhiệm vụ bí mật hàng đầu của quân đội Đế Quốc là tìm kiếm tung tích của Cố Viễn Trạch bằng mọi giá.

Tiếc là đã không thể tìm được.

Người trong lòng vẫn không có phản ứng gì.

Úc Nguy Minh cảm thấy điều đó là hoàn toàn bình thường. Tư lệnh đã tuyệt vọng quá lâu, cũng đã mệt mỏi quá lâu, lại còn bị thương nặng như vậy, dĩ nhiên cần một giấc ngủ thật dài để nghỉ ngơi.

Hắn lại cúi xuống, hôn lên từng vết sẹo trên người anh.

“Lúc đó hẳn là đau lắm hả, Cố Viễn Trạch.”

“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Cứ ngủ ngon đi.”

“Nếu quá đau khổ, thì cứ làm búp bê của ta cả đời, có được không?”

“Cố Viễn Trạch.”

Hơi thở của Úc Nguy Minh lại một lần nữa trở nên dồn dập.

Góc nghiêng của hắn vẫn hoàn mỹ không tì vết, mái tóc bạch kim vẫn toát lên vẻ thánh khiết của một vị tân đế tuấn mỹ, tư thế nửa quỳ cũng giống hệt như một tín đồ đang thành kính cầu nguyện.

“Đợi khi ngài khỏi rồi, chúng ta sẽ làm tình mỗi ngày. Ngày cũng như đêm không bao giờ ngừng lại, ta có thể cho ngài vô vàn lạc thú.”

“Ngài chỉ cần giao hết tất cả cho ta, không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì cả.”

“Ta sẽ chăm sóc và hầu hạ ngài thật tốt, để mỗi ngày của ngài đều thật dễ chịu, thật thoải mái.”

“Sẽ không còn ai dám bắt nạt ngài nữa.”

“Từ nay về sau, thế giới của ngài sẽ chỉ còn những cuộc ái ân kéo dài vô tận mà thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Viễn Trạch: Bệ hạ, xin hãy đọc theo tôi, crazy – C R A Z Y, đồ điên.

Úc Nguy Minh: [Đáng thương][Đáng thương][Đáng thương]