Đến nội dung chính

Chương 21

admin 518 Chữ Cài Đặt

“Reng… Reng…”

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên nhịp đầu tiên, Thẩm Hằng đã lập tức bắt máy, giọng nói khàn đặc mang theo sự mất kiên nhẫn tột cùng: “Nói!”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp nhưng tràn đầy sự bất lực của người trợ thủ: “Cậu Thẩm, chúng tôi vừa kiểm tra hệ thống định vị và camera ở bến cảng phía Đông. Người đàn ông đó… mười phút trước đã đưa cô Diệp lên một chiếc du thuyền bọc tư nhân, trực tiếp rời đảo rồi.”

“Rời đảo?”

Thẩm Hằng lặp lại hai chữ đó, gương mặt trong một khoảnh khắc trở nên trắng bệch, đôi mắt đỏ lựng lên như muốn rỉ máu.

Luật lệ của hòn đảo ngầm này vô cùng nghiêm ngặt, cư dân sống trên đảo, đặc biệt là những người thuộc sự quản lý của các phường hoa hay khu giải trí như Dark Night, về bản chất đều là tài sản riêng của đảo.
Kẻ có thể nghênh ngang một tay che trời, tùy ý mang theo một người có địa vị cao như quản lý phường hoa Diệp Chi rời khỏi nơi này mà không vấp phải bất kỳ sự ngăn cản nào từ lực lượng an ninh… trên đời này đếm trên đầu ngón tay.

Bàn tay Thẩm Hằng siết chặt lấy chiếc điện thoại, lực mạnh đến mức khớp xương ngón tay kêu lên những tiếng rắc rắc giòn vụn, màn hình kính cường lực dưới áp lực điên cuồng dường như cũng muốn nứt toác.

Hắn nghiến chặt răng, nuốt ngược ngụm máu tanh đang dâng lên nơi cổ họng, thầm thề nhất định phải tìm được cô.

Hắn tắt máy, quay phắt người lại nhìn Bạch Nhu đang co rúm ở góc phòng. Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo như nhìn một vật chết, khiến đóa bạch liên hoa sợ hãi đến mức không dám phát ra bất kỳ một tiếng khóc nào nữa.
…

Ánh nắng vàng rực của buổi sớm mai xuyên qua lớp kính cường lực, rọi thẳng vào chiếc giường lớn king-size bọc nệm lông vũ êm ái, Diệp Chi chầm chậm mở mắt.

Cô nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính, đập vào mắt cô không còn là những dãy ánh đèn neon của Dark Night, mà là một khoảng biển khơi bao la, xanh ngắt đến tận chân trời. Tiếng sóng vỗ rì rào, đều đặn đập vào mạn tàu cùng sự rung lắc nhè nhẹ đầy nhịp điệu dưới lưng khiến Diệp Chi nhanh chóng nhận ra: Cô đang ở trên một chiếc du thuyền sang trọng, và nó đang lao vút đi giữa lòng đại dương.

Thực ra, đêm qua cô hoàn toàn không có ý định ngủ.

Sống lại một đời, sự cảnh giác và thù hận đã biến cô thành một con cáo già tinh ranh, cô làm sao có thể buông lỏng phòng bị trước một con dã thú khát máu như Tần Lãng? Cô đã lên kế hoạch gồng mình tỉnh táo đến sáng, thế nhưng cô đã chợp mắt trong vòng tay của hắn.