Thẩm Hằng đứng chết trân giữa căn phòng rộng lớn, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Đúng lúc này, ánh mắt sắc bén của hắn chợt quét qua một chiếc túi rác lớn bằng nhựa đen đặt ngay cạnh chân sô pha, miệng túi chưa kịp cột lại. Giữa đống vỏ chai rượu và khăn giấy bừa bộn, hắn tinh mắt phát hiện ra vài mảnh vải lụa màu trắng tinh khôi bị xé rách đến nát bươm, nằm trơ trọi một góc.
Trái tim Thẩm Hằng nện mạnh một cái, một dự cảm kinh hoàng bóp nghẹt lấy cuống họng hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, thanh âm khàn đặc mất tiếng hỏi vị quản lý: “Hôm nay… Tiểu Chi mặc đồ màu gì?”
Vị quản lý nghe hỏi thì ngẩn người ra một nhịp, nhìn theo hướng mắt của Thẩm Hằng rồi vội vã nhào tới, cầm chiếc túi rác lên để quan sát kỹ hơn.
Ngay khi những ngón tay bà ta chạm vào mảnh vải lụa rách nát, sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch, đôi môi run rẩy lắp bắp thốt lên: “Là… là bộ váy này. Tối nay tôi đã thấy chị Diệp mặc nó.”
Lời xác nhận của người quản lý như một bản án tử hình giáng thẳng xuống đầu Thẩm Hằng. Hắn nhìn chằm chằm vào những mảnh vải nứt bạch, rách rưới đến thảm hại kia, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên khung cảnh Tiểu Chi của hắn bị người đàn ông đối xử thô bạo như thế nào.
Hắn rốt cuộc nhớ tới, người con gái bị bọc kín mít từ đầu đến chân trong chiếc áo choàng màu đen sẫm, được bé đi lướt qua hắn khi nãy… chính là Diệp Chi.
Hắn đã ở ngay sát cạnh cô, chỉ cách cô một bước chân, vậy mà vì những lời kể lể phiền phức của Bạch Nhu mà chần chừ, tự tay để tuột mất cơ hội cứu cô gái của mình ra khỏi miệng cọp.
Sự hối hận và điên cuồng như một loại độc tố cực mạnh ngấm thẳng vào tim gan Thẩm Hằng.
Hắn không cho phép bản thân gục ngã lâu hơn, hắn rút chiếc điện thoại trong túi áo vest ra, những ngón tay run rẩy nhưng thao tác lại vô cùng dứt khoát, bấm dãy số của trợ thủ đắc lực nhất dưới quyền mình: “Điều tra ngay lập tức! Gã đàn ông vừa bước ra khỏi phòng VIP số 101 đã mang người đi hướng nào? Dùng toàn bộ tai mắt ở các cửa khẩu, bến cảng, chặn ngay lại cho tôi!”
Điện thoại cúp, căn phòng lại rơi vào một khoảng không tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Năm phút trôi qua đối với Thẩm Hằng dài đằng đẵng tựa như năm thế kỷ. Hắn điên cuồng đi qua đi lại giữa căn phòng hỗn độn, hơi thở dồn dập, mỗi một giây trôi qua là một lần hắn hình dung ra cảnh Diệp Chi đang phải chịu đựng đau đớn trên tay kẻ khác.