Tần Lãng chậm rãi ngồi thẳng, gương mặt ẩn trong bóng tối rốt cuộc hoàn chỉnh lộ ra. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt đầy vẻ lương bạc.
Cặp mắt thâm thúy kia, cuộn lên một tia hưng phấn không chút che giấu với cô.
“Em tên là gì?” Giọng hắn trầm thấp, vang lên bên tai cô như tiếng sấm nổ chậm.
Một cánh tay mạnh mẽ như vòng sắt siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Diệp Chi, giam hãm cô hoàn toàn vào trong vòm ngực nóng như lửa, nồng nặc mùi hương nam tính của mình.
Lực mạng tới mức khiến Diệp Chi cảm thấy eo mình sắp gãy, nhưng trong lòng cô lại tỉnh táo đến lạ kỳ. Cô cố ý thu mình lại, bả vai run lên bần bật, thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc: “Xin ngài buông tay…”
Tần Lãng hiển nhiên bất mãn với sự kháng cự này. Bàn tay còn lại của hắn bóp mạnh lấy cằm cô, lòng bàn tay thô ráp thô bạo nghiền qua làn da non mịn, giọng điệu lạnh như băng: “Tên.”
Xương cằm truyền đến cảm giác đau nhói, Diệp Chi khẽ rên một tiếng nhỏ, nước mắt sinh lý chực trào nơi hốc mắt. Cô hé môi, dùng giọng điệu sợ hãi nhất để thốt ra cái tên của mình: “Diệp… Chi…”
Lúc này Tần Lãng mới buông lỏng tay, nhưng đầu ngón tay thô ráp lại đầy tham luyến quẹt qua cánh môi đang run rẩy của cô.
Diệp Chi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn đang phả lên sau tai mình, cũng là nơi hương linh lan nùng nhất.
“Ngoan.” Hắn dỗ dành, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn thô bạo vứt cô xuống chiếc sô pha lót lông thú mềm mại bên cạnh. Bàn tay to đè lên sóng lưng cô, dứt khoát dùng lực xé mạnh.
“Xoẹt.” Tiếng vải dệt xé rách vang lên đầy chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Mảnh váy rách nát rơi rụng, lộ ra bờ vai tinh tế, trắng nõn cùng tấm lưng trần mảnh khảnh của thiếu nữ mười tám tuổi.
Diệp Chi như bị phỏng, cô tay chân luống cuống co rụt người lại, khóc nghẹn cầu xin: “Không cần! Ngài không cần như vậy… Ở đây… không thể…”
“Không thể cái gì?” Tần Lãng cười nhạo một tiếng: “Cô không biết người bước vào phòng này đêm nay đều đã tự nguyện bán thân à?”
Sắc mặt Diệp Chi trắng bệch, vội lắc đầu: “Không phải, đó không phải tôi… tôi chỉ là… A!”
Váy của cô lại bí xé một đường dài, cặp đùi ngọc trắng nõn lộ ra không xót gì dưới tầm mắt hắn, Diệp Chi bị người đàn ông dễ dàng lật người lại, để cô đối diện với hắn.
Diệp Chi túm chặt mảnh vải mỏng trước ngực, nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của Tần Lãng, cô có thể thấy hình bóng bất lực của mình hiện lên trong con người hắn, đáng thương và nhỏ yếu tới mức khiến người khác muốn khi dễ.
Diệp Chi như đã cam chịu số phận, cô nấc nghẹn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Xin ngài, đừng… đừng ở đây…”
Giọt lệ trượt khỏi hốc mắt đã đỏ hoe, chảy dọc theo gò má: “Làm ơn, đừng để lần đầu của tôi… phải ở đây…”
Dứt lời, Diệp Chi bị một chiếc áo choàng dài phủ lên đầu, bao lấy cả người cô. Cơ thể bị bế bỗng lên cao, bị hắn ôm trọn vào trong lòng.
Diệp Chi có thể cảm nhận được lòng nhận to rộng của hắn hơi rung động khi phát ra tiếng cười khẽ, âm thanh trầm thấp mang vang lên từ đỉnh đầu: “Được.”