Đến nội dung chính

Chương 13

admin 525 Chữ Cài Đặt

Ở một bên khác, phía sau cánh cửa mạ vàng nặng nề của căn phòng VIP xa hoa bậc nhất tầng 12, một bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể bóp nghẹt lồng ngực đang bao trùm lấy Diệp Chi.

Diệp Chi nói đêm nay có vị boss lớn, dặn dò Bạch Nhu phải cẩn thận.

Không ngoài dự đoán của cô, Bạch Nhu lại chạy trốn trách nhiệm mà chẳng hề nói trước một câu.

Thế là Diệp Chi đành phải thay cô ta đi đưa rượu.

Kiếp trước, qua đêm nay, Bạch Nhu một bước lên trời.

Kiếp này, cũng chính cô ta chủ động chạy khỏi đây.

Diệp Chi tự mình đẩy xe rượu vào. Cô khoác lên mình chiếc váy lụa trắng thanh thuần mỏng manh, mái tóc đen dài thả xõa che đi nửa bờ vai gầy, đóng giả làm một đóa hoa mới chập chững bước vào giới ngầm.

Khi cô rót đến chiếc ly cuối cùng, không gian xung quanh đột ngột im ắng đến đáng sợ. Những tiếng cười nói, âm nhạc xập xình lúc trước dường như đã bị hút cạn, ngay cả tiếng hít thở của chính mình cũng trở nên rõ mồn một.
Khói thuốc trong phòng đã bị máy lọc hút sạch, chỉ còn thoang thoảng hương linh lan trên người cô cùng hương rượu nồng đang dần được cô rót ra khỏi bình.

Diệp Chi khẽ rũ mi, nhịp tim có một thoáng đông cứng khi nhận ra trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại một người đàn ông.

Hắn ngồi ở trung tâm sô pha, bóng tối từ trần nhà đổ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Tần Lãng, ông trùm có thể đưa cô rời khỏi hòn đảo này.

Diệp Chi kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, các ngón tay run rẫy vì kích động, cô khàn giọng nói một câu theo đúng quy tắc của nhân viên phục vụ: “Thỉnh ngài chậm dùng.”

Vừa dứt lời, cô ôm lấy chai rượu, vờ như hoảng sợ muốn xoay người thoát đi.

Nhưng đúng như tính toán của cô, một bàn tay to lớn, nóng rực như gọng kìm thép từ phía sau đột ngột vươn ra, siết chặt lấy eo cô.
Toàn thân Diệp Chi cứng đờ.

Người đàn ông phía sau hiển nhiên không có ý định buông tha cho cô.

Hắn hơi dùng lực, một cú kéo dứt khoát và thô bạo khiến Diệp Chi mất trọng tâm, ngã ngồi ngay lên cặp đùi vững chắc của hắn.

Cơ bắp cứng quá, Diệp Chi hơi nhíu mày, còn không bằng để cô ngã trên thảm cho rồi, ai biết cơ đùi của hắn cũng cứng như vậy chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Diệp Chi vẫn không quên hình thượng hoa trắng mảnh mai của mình, cô cứng đờ toàn thân, không dám dựa vào lòng hắn một cm nào, chỉ dám cúi đầu, không để hắn nhìn thấy ánh mắt quá mức cuồng nhiệt của cô.

Xinh đẹp, mảnh mai, kiên cường, yếu ớt… Mau tới đây hưởng dụng con mồi mỹ vị được cô cất công định chế theo đúng khẩu vị của hắn đi nào.