Soma bắt đầu kể: “Đó là thế giới do một trong Thập Đại Long Thần, Nhị Long – Thủy Hàn Long tạo ra.’
‘Là một kẻ có thể điều khiển nước và băng, nên cô ta cũng tạo riêng cho bản thân một thế giới chỉ để thỏa mãn phơi bày sức mạnh của ả ta.’
‘Thế giới của Thủy Hàn Long được chia làm bốn khu vực, mỗi khu tượng trưng cho một thế giới hoàn toàn khác nhau: Khu Rừng Băng – Faris, Khu Vực Biển – Siva, Vùng Bão Tuyết – Lost Haven, và cuối cùng là Vùng Cao Nguyên – Iveres. Nhưng trong đó, chỉ có Faris và Siva là có sự sống tồn tại. Hai khu còn lại thì nhiệt độ nó lạnh đến mức, chỉ cần đi vào là có thể bị đóng băng thành khối.’
Tôi suy ngẫm hồi lâu, hơi thắc mắc về người Soma nhắc đến: “Thủy Hàn Long? Một trong Thập Đại Long Thần sao?”
Soma kể tiếp: ‘Trong khu vực Faris, được chia làm ba chủng tộc, bao gồm là rộc Vĩ Hồ, tộc Sói Đêm và tộc Gấu Tuyết.’
‘Mỗi tộc đều có một sức mạnh riêng biệt, nhưng chỉ có tộc Vĩ Hồ là phát triển nhanh nhất trong ba tộc.’
“Còn về khu Siva, thì ta không rõ. Những sinh vật dưới đáy biển lạnh sâu thẳm vẫn còn là một bí ẩn, chỉ có Thủy Hàn Long là biết rất rõ về nó.’
‘Ta cũng chỉ biết được nhiêu bấy nhiêu đó thôi, còn về sau, khi anh vào thì phải tự lực khám phá rồi.’
Sau khi nghe được khá nhiều thông tin từ Soma, tôi cũng đã gần như biết rõ thế giới và chủng tộc trong đó. Còn về cánh cổng phó bản, thì nó sẽ đưa mình đến khu nào thì dựa vào may mắn mà thôi.
Tôi vẫn còn hơi thắc mắc về cô gái Soma nhắc đến: “Nghe cô nhắc đến Thủy Hàn Long, cô có thể kể về cô ấy một chút hay không?’
Soma cũng biết tôi đang nghi vấn về người đó, Soma cũng mỉm cười đáp: “Thủy Hàn Long à… ta cũng rất ít khi gặp cô ấy, nhưng theo ta nhớ rằng là thân hình cô ta nhìn cũng rất vừa mắt. Ả có một cái tóc màu xanh nhạt nhẹ, cặp mắt hai màu như nước với băng vậy.’
“Tính cách cô ấy thì ta không rõ, nhưng theo ta nghe từ ngài Eda, thì cô ấy bên ngoài khá khó gần, nhưng bên trong lại mỏng manh.’
“Nếu cậu có thể thấu hiểu cô ấy, khả năng đánh đổ cô ta để yêu cậu cũng không phải không thể.’
Tôi ngây người một lúc: “Cô ấy mà yêu tôi á? Nghe thật nực cười làm sao, nhưng thấy Soma kể về cô ta như vậy, tôi cũng khá hứng thú về Nhị Long Thần này.”
“Với kinh nghiệm tán gái từ kiếp trước của mình, một Thủy Long nho nhỏ sao làm khó được mình.”
Tôi tưởng tới khung cảnh mà cô ta bám tôi đắm đuối, dính như keo. Soma nhìn anh ngơ ngẩn mà phì cười, cô nói: “Mới nói có chút mà anh đã suy nghĩ cách để đánh đổ ả ta rồi à.’
Khi tôi còn đang mơ tưởng về cô ấy thì tiếng cười của Soma đã phá giấc mộng của tôi, hơi khó chịu nhưng phải nhịn, vì mình đánh không lại Soma đâu.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu làm nhiệm vụ săn giết dị quỷ. Trong những ngày này, tôi và Soma đã làm không ít nhiệm vụ, kiếm được rất nhiều dị ngọc. Con số hiện giờ đã vượt quá chục ngàn viên, đã đủ nguyên liệu để tôi tiến giai lên sao thứ bảy.
Soma cũng đã nhận không ít cảm xúc từ bản thân thôi, và cả huyết khí từ đám dị quỷ, khiến cô cũng hồi phục không ít sức mạnh.
Còn về phía Quang Kha, sau khi được tôi nhận rất nhiều nhiệm vụ trên bảng, ông cũng đã kiếm được không ít vốn liếng từ nó, lời hơn rất nhiều so với các tháng trước.
Tôi ngồi xuống với tư thế thiền như mọi hôm, lấy ra toàn bộ dị ngọc đã kiếm được, con số hiện tại là mười ba ngàn viên, thành quả sau hai ngày săn giết cực khổ.
Soma ngồi kế bên nhìn, thấy anh chăm chỉ như vậy cô cũng khá vui: “Cùng đồng hành với một người siêng năng như vậy, ngài Eda thật biết chọn người!”
“Hai ngày nay hồi phục sức mạnh cũng không ít, không biết những người còn lại như thế nào rồi.”
Tôi bắt đầu hấp thu dị ngọc, nuốt ngấu nghiến. Sau hơn ba tiếng, hơn mười một ngàn viên không cánh mà bay, mới tiến gia từ 5 lên 7 sao. Con số bây giờ ngày càng tăng, nếu là gấp bốn lần, tôi muốn lên ngôi sao thứ tám cần phải tiêu tốn gần bốn mươi ngàn viên mới có thể phá giai.
Nó thật sự không phải con số nhỏ, nhưng hiện tại cách duy nhất chỉ có là làm nhiệm vụ…
Tôi suy ngẫm hồi lâu, cũng không thể tìm ra cách nào tốt hơn ngoài việc ký hợp đồng với các công hội lớn, số dị ngọc có thể kiếm từ họ sẽ dễ hơn rất nhiều so với làm nhiệm vụ… Ngày mai là ngày bắt đầu thức tỉnh linh căn, nên tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi cho tốt để cho tinh thần thoải mái.
Tôi nằm trên giường, vẫn còn hơi khó ngủ. Lúc này thì Soma gõ cửa, khiến tôi có chút hơi lo sợ. Tôi ra mở cửa, thấy cô có khuôn mặt hơi kì lạ, tôi hỏi: “Có chuyện gì sao?’
Soma nghẹn ngào đáp: ‘Anh có cho tôi ở chung với anh được không?’
“Ở ngoài một mình ta thấy lạnh lẽo quá…’
Tôi hơi khó hiểu, linh kiếm cũng có cảm giác lạnh lẽo sao? Mà tôi cũng đành cho Soma vào, cô ta ngồi trên ghế, ngay cạnh giường của tôi.
Tôi đã khó ngủ, còn gặp cô ấy làm phiền như thế này. Khó mà chịu nổi cảnh tượng một nam một nữ ở chung phòng…
Tôi còn tính ra ngoài thảnh thơi một tí, thì thấy Soma đã chìm vào giấc lúc nào không hay, tôi cũng thở dài: “Thánh Kiếm mà lại ngủ nhanh như vậy sao, tôi hơi nghi ngờ về cách Eda tạo ra các người như thế nào rồi đấy.”
Cũng đành nằm xuống lại giường, tôi cũng chìm vào giấc ngủ sau hai hôm thức trắng để săn giết dị quỷ…