Đến nội dung chính

Chương 35: Con mèo

admin 3.649 Chữ Cài Đặt

– Anh bảo vứt đi là vứt đi, sao em lại mang mấy thứ ô uế này vào nhà chứ. Em bị những thứ tà ma này ám ảnh rồi!

– Không! Sao anh dám làm thế với tôi! Tôi thế này là tại ai? Con tôi chết rồi sao anh còn dám làm thế với tôi!

– Em cũng biết hiện tại em rất yếu mà, mau trở về nghỉ đi. Những thứ này có khi lại làm tình trạng em tệ hơn thôi.

– Không! Không! Mau trả lại đây! Anh tính vứt chúng đi đâu! Anh tính vứt chúng đi rồi lại chạy sang chỗ con nhỏ nào khác nữa chứ gì!

– Đủ rồi và về ngủ đi! Đừng để anh nhắc lại lần nữa. Jem mau lại đây mang mấy thứ này vứt đi, còn cô Harry cảm phiền đến đỡ vợ tôi về phòng giùm. Tôi có việc tôi sắp phải đi ngay.

– …

Tôi muốn tập trung vào cuộc chiến của hai con rồng đất trước mặt nhưng tiếng cãi vã của ba mẹ ở trong nhà cứ vọng ra đây mãi. Thật lớn tiếng, thật ồn ào. Từ hồi mẹ mang thai em là ba mẹ trở thành vậy, bà cũng không còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi nghe bà Harry bảo phụ nữ trước và sau khi sinh con tâm trạng rất thất thường. Nhưng tôi thấy dù em có chết yểu trong bụng mẹ thì tính tình mẹ vẫn vậy. Thậm chí mấy ngày nay mẹ còn như mấy con quái vật trong phim Marvel, lúc nào cũng bùng nổ.
Lúc khoé mắt tôi thoáng thấy ông Jem chạy vào, tôi cũng có hơi tò mò muốn đến xem thử thứ mà ba luôn đòi vứt đi là gì. Có điều mới đi được mấy bước một bóng dáng lông vàng chạy quẹt ngang sau tôi, tôi chỉ kịp nhìn thấy lớp lông mướt rượt của nó cùng cái đuôi vẫy liên tục, muốn gọi lại nhưng nó đã chạy đến trước cửa rồi.

– Goldy à…

– Gì vậy Goldy?

– AAA!!! Mày tha cái gì về vậy Goldy!!!

Tôi nghe tiếng mẹ hét lớn, cũng giật mình chạy vào nhà nhoái người đến xem. Nhưng vừa thấy thứ được Goldy nhả ra đang nằm im trên đất, tim tôi liền giật thót chạy vội ra lại sân sau mặc kệ sự ồn ào của người lớn xung quanh. Tôi chạy đến vườn sau, đến gốc cây phượng rất lớn sau nhà, tôi ngó qua mấy chỗ đất mà mình đã đánh dấu, thấy không có gì xê dịch thì thở phào.
May không phải mấy con mà mình đã đánh.

Nhưng con mèo đó ở đâu ra nhỉ, hay do con lần trước mình bỏ quên à?

_____

Tôi tỉnh dậy, thẫn thờ nằm trên giường. Hôm nay đã là ngày thứ năm sau ca mổ đó, cũng là ngày thứ hai khi tôi về nhà. Tôi vừa nghĩ đến ngày hôm ấy, cổ họng liền nghẹn lại, mắt nóng lên, vừa rát vừa ần ậc nước. Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ! Tại sao đã mang đến tháng thứ tư rồi lại còn bị động thai, lại sảy thai. Con của tôi… sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ…

Nhưng tôi chỉ vừa bật khóc thì cửa phòng bỗng bậc mở. Chồng tôi bước vào, anh mặc vest chỉnh chu với gương mặt nghiêm nghị. Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn thấy cái hộp anh đang cầm trong tay, liền giật thót muốn lao đến.

– Sao anh lại lục đồ em! Mau đưa đây cho em!

– Đây là cái gì, Gi. Tại sao em lại mang về nhà. Đó là lý do mà ở viện được 3 ngày em lại đòi về đúng không.
– Là cái gì không quan trọng. Nó là của em, mau đưa đây cho em!

Nhưng Keg lại né khỏi tôi, bỏ mặc tôi ngã nhào ra đất. Anh vẫn cầm cái hộp đó trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi.

– Anh tìm thấy cái này trong phòng thay đồ của em. Có phải nếu anh không vào đó cất đồ đi viện cho em là em sẽ giấu anh mãi đúng không. Sao em có con em không lo chăm sóc bản thân mà lại mang những thứ này về nhà?

Tôi nghe đến đó, hình ảnh về người đàn ông đang ôm eo một người phụ nữ ở phía xa liền hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi điên tiết, không kìm giọng nữa liền hét lớn.

– Thì sao? Tôi muốn mang gì về là chuyện của tôi, chẳng lẽ giờ tôi còn phải thông báo cho anh biết chắc? Chúng ta ai cũng có bí mật, anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang giấu gì ở phía sau!

Tôi chắc chắn vừa nghe tôi nói câu đó ánh mắt Keg liền có dấu hiệu né tránh. Nhưng sau đó anh lại giả vờ như không, bỗng hạ tay muốn đỡ tôi đứng dậy, còn quay ngoắc hạ giọng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

– Anh cũng là đang lo lắng cho em. Em xem mấy thứ này là gì, toàn bùa chú với hình nộm và mấy cái sách vở thuật pháp gì này, anh không biết em định làm gì, nhưng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Em vừa mổ xong, mấy thứ đồ lung tung này chỉ làm em bận lòng thêm thôi.

Nhưng tôi hất mạnh tay anh ra, vừa hét vừa cười:

– Anh thôi ngay cái vẻ đạo đức giả đó đi! Tôi bị thế này là vì ai? Con vừa mất mà sao anh chẳng có chút quan tâm lo lắng nào thế! Hay anh còn thấy nhẹ nhõm lắm đúng không, anh thấy tôi xấu xí thế này rất hợp để anh đi kiếm con khác, ngủ với con khác về rồi tìm cớ đá tôi khỏi cái nhà này cho đỡ chướng mắt anh đúng không!

Quả nhiên lần này Keg đã bị tôi chọc giận thật sự. Anh đứng thẳng người lên, nhìn tôi như nhìn một thứ dơ bẩn.

– Anh thấy có vẻ em thật sự bị những thứ tà ma này ám ảnh đến điên rồi. Anh sẽ đi vứt nó. Còn trong lúc đó em cứ ở phòng nghỉ ngơi đi.

– Cái gì, mau trả đây! Dựa vào cái gì mà anh đòi vứt đồ của tôi! Trả đây! Tôi cấm anh đụng vào nó!

Tôi lao đến túm lấy ống quần anh, nhưng anh không quan tâm kéo mạnh cánh tay tôi như muốn dứt ra:

– Anh bảo vứt đi là vứt đi, sao em lại mang mấy thứ ô uế này vào nhà chứ. Em bị những thứ tà ma này ám ảnh rồi!

– Không! Sao anh dám làm thế với tôi! Tôi thế này là tại ai? Con tôi chết rồi sao anh còn dám làm thế với tôi!

– Em cũng biết hiện tại em rất yếu mà, mau trở về nghỉ đi. Những thứ này có khi lại làm tình trạng em tệ hơn thôi.

– Không! Không! Mau trả lại đây! Anh tính vứt chúng đi đâu! Anh tính vứt chúng đi rồi lại chạy sang chỗ con nhỏ nào khác nữa chứ gì!

– Đủ rồi và về ngủ đi! Đừng để anh nhắc lại lần nữa. Jem mau lại đây mang mấy thứ này vứt đi, còn cô Harry cảm phiền đến đỡ vợ tôi về phòng giùm. Tôi có việc tôi sắp phải đi ngay.

Tôi thoáng thấy ông Jem và bà Harry đi lại, liền thấy hoảng hốt hơn, liều mạng lao đến ôm lấy tay Keg cắn mạnh. Tôi không quan tâm đến những ánh mắt của mấy người làm kia, cũng mặc kệ những chỗ bị Keg vung tay va đập đến đau đớn, chỉ muốn lấy lại cái hộp nhỏ của mình. Nó là cái khiên của tôi, là phép bảo vệ của tôi ở trong căn nhà này. Chừng nào cái hộp này còn, tôi vẫn sẽ còn vững chân trụ lại trong căn nhà này!

– Gâu! Gâu!

Giữa những tiếng ồn ào, tiếng gọi của Goldy từ ngoài phòng khách truyền tới cực kỳ nổi bật. Ai cũng bị giật mình quay mắt nhìn qua. Chỉ thấy Goldy lại tha cái gì đó bên ngoài về, Goldy bình thường vẫn có tật xấu hay tha đại cái gì nó thấy hứng thú về khoe với mọi người. Thậm chí lúc tôi quay qua, tôi còn thấy Goldy hướng mắt về phía tôi ngoe nguẩy như thể đó là món quà đặc biệt dành tặng riêng cho tôi. Tôi tính quát nó, nhưng khi nhìn kĩ lại cái đồ vật nằm trên sàn, cả người tôi liền lạnh ngắt, tôi hét toáng lên:

– AAA!!! Mày tha cái gì về vậy Goldy!!!

Đó là một con mèo, là xác chết của một con mèo đen! Lông nó đã rụng những mảng lớn, da khô quắp, trên da vẫn còn dính lớp đất đá chẳng biết ở đâu. Riêng bụng con mèo không biết sao lại trương phình đến đáng sợ, dưới bụng là nhơ nhớp rất nhiều dịch thể và máu đen. Tôi còn thoáng thấy có dấu răng của Goldy ngay phía trên bụng nó.

Rõ ràng một hình ảnh đáng sợ như thế nhưng nó lại làm tôi nhớ đến xác của con mèo đen mà ngày đó tôi vô tình tìm thấy dưới gốc cây phượng sau nhà. Con mèo đen lúc đó cũng bị rạch một đường ngay bụng, lông trên người nó cũng bị cạo đi mấy mảng lớn, khắp nơi là chi chít vết thương. Con mèo đó đang hấp hối, chưa chết hẳn.

Tuy không có dấu hiệu để xác định đây là con mèo đó nhưng tự nhiên tôi lại có ảo giác gương mặt đen thui của cái xác đang nằm dưới đất kia quay về phía mình, nó nhìn tôi, dưới bụng như còn lộ ra một chùm lông đen dài như tóc người…

Cả người tôi lạnh ngắt, hoảng sợ hét lên:

– Mau mang nó đi! Mang nó đi! Mau ném nó ra xa khỏi nhà này! Mau vứt đi, vứt đi!

Nó là con mèo đó! Con mèo đó đã chết vẫn có thể bằng cách nào đó trở vào nhà được. Đứa con gái đó cũng sẽ thế! Phải tống khứ nó đi, để đứa con gái đó biến mất mãi mãi!!!

Tâm trí tôi ngập tràn những ý nghĩ điên rồ, tôi không còn quan tâm đến sự ồn ào xung quanh hay Keg đã tránh khỏi tôi từ lúc nào nữa. Tôi chỉ căm hận nhìn chằm chằm vào con mèo kia, chỉ khi thật sự xác nhận nó được đem ra khỏi cửa nhà tôi, tôi mới có thể yên tâm được. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an, liếc nhìn qua Keg đang cau có phân phó công việc cho mấy người làm trong nhà, lại rời mắt đến cái hộp gỗ kia.

– Tốt nhất là nên đốt nó xa xa khỏi nhà mình một chút. Đừng để tôi thấy bất cứ thứ gì của nó còn trong nhà, ngay cả thành tro cũng phải là tro mịn nhất rồi rãi đi đi.

– Anh. – Tôi tiến lại Keg, cố giữ vẽ bình tĩnh. – Mau trả đồ cho em, em sẽ tự đi xử lý.

Nhưng không hiểu sao lần này Keg rất dứt khoát. Anh ta ôm hộp gỗ hoàn toàn quay mặt bước đi về phía cửa nhà.

– Cái này anh sẽ xử lý. Harry, Jem đỡ bà chủ về phòng nghỉ đi.

– Cái gì, sao anh dám làm thế với tôi! Mau đưa đây! Nó là của tôi, là của tôi!!!

Nhưng những tiếng thét gào của tôi hoàn toàn không lọt tai người đàn ông đó nữa. Tôi không thoát được tay bà Harry và Jem, nhìn anh ta dần biến mất sau cánh cửa, cả người dần xụi lơ. Tôi không quan tâm mình đã về phòng từ lúc nào, ngồi ngơ ngẩn trên giường, rồi từ từ, một cỗ hận ý bỗng dâng tràn trong tôi.

Keg đúng không. Anh đã làm thế thì đừng trách tôi. Con đi*m dám thay thế vị trí của tôi tuổi Mão, tôi lấy một con mèo thế cho nó. Anh tuổi Tỵ, vậy thì chỉ cần tìm một con rắn là được!

________

– Anh thôi ngay cái vẻ đạo đức giả đó đi! Tôi bị thế này là vì ai? Con vừa mất mà sao anh chẳng có chút quan tâm lo lắng nào thế! Hay anh còn thấy nhẹ nhõm lắm đúng không, anh thấy tôi xấu xí thế này rất hợp để anh đi kiếm con khác, ngủ với con khác về rồi tìm cớ đá tôi khỏi cái nhà này cho đỡ chướng mắt anh đúng không!

Tôi nhìn người phụ nữ tóc tai rũ rượi dưới đất. Rõ ràng lúc trước cô ta không như thế.

Ngay từ lần đầu gặp Gi, tôi đã nhận ra cô ta không phải là loại người phụ nữ đoan trang hiền thục như bề ngoài. Đôi mắt cô ta tràn đầy tham vọng, và nó gần như sáng rực lên mỗi khi ba mẹ tôi và ba mẹ cô ta cùng bàn về tình hình vận hành của công ty tôi. Thật ra ban đầu tôi cũng không nghĩ đôi mắt tham lam và giọng nói dẻo dẹo đó của cô ta là có gì xấu, nhưng đó là cho tới khi tôi gặp lại em.

Sau nhiều năm không gặp em vẫn giữ dáng vẻ như xưa. Em vẫn dễ thương, lém lỉnh như con mèo con nhỏ. Em bảo em từng qua một đời chồng rồi, giờ thì độc thân. Điều đó như thổi bùng cho đốm lửa nhỏ ở trong lòng tôi. Tự nhiên tôi có một ước muốn, nhưng để thực hiện được ước muốn đó, tôi phải xử lý được chuyện của người phụ nữ tên Gi này.

Từ hồi chính thức trở thành thiếu phu nhân trong nhà tôi, cô ta hầu như chẳng còn che giấu gì nữa. Sự tẩm bổ của vật chất làm cho đôi mắt của cô ta ngày càng long lanh ánh kim của vàng bạc, nụ cười ngày càng ngọt ngào của quyền lực và cường thế. Sau khi đẻ được thằng con trai, cô ta càng không coi ai ra gì, thậm chí còn rục rịch có ý định động tay đến công việc của tôi. Khi đã đến giai đoạn mà tôi nói mà cô ta không thèm nghe nữa, tôi cũng đã quyết định trong lòng.

Và dường như sự thay đổi của tôi cũng làm cô ta chú ý. Cô ta bắt đầu nghi đông nghi tây, kiểu người có thể cướp nhưng không thể giữ như cô ta rất dễ bất an với những tiếng động nhỏ. Và cách cô ta phản ứng với tiếng động đó là lén chuốc thuốc tôi, tôi ngủ với cô ta một đêm, và vài tuần sau cô tại lại thông báo mình có con lần nữa.

Chuyện này đã hoàn toàn đạp lên ngưỡng giới hạn của tôi. Tôi quyết định không nhân nhượng nữa, hành động một cách dứt khoát. Dù cô ta có giữ cái thai trong bụng kỹ lưỡng cỡ nào cũng không thể giữ được suốt 9 tháng 10 ngày…

Vào một ngày đặc biệt, Gi vô tình trượt chân mà không có người đỡ, cô ta phải nhập viện.

– Anh thấy có vẻ em thật sự bị những thứ tà ma này ám ảnh đến điên rồi. Anh sẽ đi vứt nó. Còn trong lúc đó em cứ ở phòng nghỉ ngơi đi.

Tôi không còn chút ít kiên nhẫn gì với cô ta. Tôi biết cú sốc trong khi mang thai lại bị sảy đã ảnh hưởng rất lớn đến cô ta. Cô ta có thể còn điên hơn lúc trước. Tôi không muốn dính líu chút gì đến người phụ nữ này nữa. Có thể sau hôm nay tôi sẽ cấm túc cô ta ở yên trong phòng.

– Cái gì, mau trả đây! Dựa vào cái gì mà anh đòi vứt đồ của tôi! Trả đây! Tôi cấm anh đụng vào nó!

Gi lao đến túm lấy ống quần tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm. Mỗi khi tôi nhìn thấy hình ảnh này của cô ta là lại thấy bực bội, tôi kéo mạnh cánh tay muốn dứt ra:

– Anh bảo vứt đi là vứt đi, sao em lại mang mấy thứ ô uế này vào nhà chứ. Em bị những thứ tà ma này ám ảnh rồi!

– Không! Sao anh dám làm thế với tôi! Tôi thế này là tại ai? Con tôi chết rồi sao anh còn dám làm thế với tôi!

– Em cũng biết hiện tại em rất yếu mà, mau trở về nghỉ đi. Những thứ này có khi lại làm tình trạng em tệ hơn thôi.

– Không! Không! Mau trả lại đây! Anh tính vứt chúng đi đâu! Anh tính vứt chúng đi rồi lại chạy sang chỗ con nhỏ nào khác nữa chứ gì!

– Đủ rồi và về ngủ đi! Đừng để anh nhắc lại lần nữa. Jem mau lại đây mang mấy thứ này vứt đi, còn cô Harry cảm phiền đến đỡ vợ tôi về phòng giùm. Tôi có việc tôi sắp phải đi ngay.

Jem và Harry không hổ là người làm việc lâu năm của nhà tôi, tay chân rất nhanh nhẹn, cũng rất nghe lời. Tôi yên tâm quay người định bỏ đi thì đột nhiên bên tay lại nặng xuống, rồi một cơn đau xộc thẳng vào thần kinh. Cô ả Gi thế mà lại dám cắn người! Đến mức này tôi cũng nổi giận, tôi túm tay cô ta muốn giằng mạnh ra nhưng cô ta như biến thành con đỉa, cứ bám lấy không buông. Khung cảnh buổi sáng chưa gì đã hoá thành một mớ hỗn độn.

– Gâu! Gâu!

Giữa những tiếng ồn ào, tiếng gọi của Goldy từ ngoài phòng khách truyền tới cực kỳ nổi bậc. Tôi nhìn qua, theo thói quen muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy thứ Goldy vừa nhả xuống sàn, cả người liền cứng lại.

– AAA!!! Mày tha cái gì về vậy Goldy!!!

May mắn tiếng hét của Gi khiến tôi kịp tỉnh táo trước tiên. Cả người tôi lạnh ngắt, dịch chua trong ruột trào lên, nhưng tôi kịp tranh thủ lúc Gi đang phát hoảng mà rút tay đứng xa ra một bên, nuốt nước bọt cho trôi thứ suýt trào lên cổ, ra lệnh cho đám người làm:

– Đây là cái gì? Sao các người dám cho nó mang vô nhà! Goldy không biết điều thì thôi, còn các người còn không mau đến hốt thứ này ném đi! Sao dám để cái thứ dơ bẩn này ở trong nhà tôi hả!

Đám người làm cũng tỉnh lại lập tức cuống cuồng đi tìm đồ dọn. Tôi tranh thủ lúc Gi còn đang phát hoảng gì đó chưa kịp lấy lại tinh thần, ra lệnh luôn:

– Nó là xác chết. Lấy cái bịch bóng đen đến hốt một thể, bỏ vào trong một thùng giấy đem đốt cho tôi!

Hết những thứ tà ma mà Gi mang về nhà đến cái xác mèo này, đây rõ ràng đều là điềm xấu! Tuy tôi không mê tín, nhưng trải qua một vài chuyện, trong lòng tôi cũng không thoải mái. Bây giờ về nhà nhìn người phụ nữ đang phát điên bên này, lại nhớ đến cảnh thằng con trai tự kỷ vừa chạy vô lại chạy ra ngoài sân, tôi không khỏi thấy khó chịu. Ai biết được cái bệnh điên của người phụ nữ kia có lây truyền sang con hay không, lại ai biết được mấy thứ đồ quỷ quái cô ta mang về có ảnh hưởng gì đến vận khí trong nhà. Tự nhiên tôi thấy căn nhà này ngày càng không ổn, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, cũng mở miệng căn dặn thêm với đám người làm:

– Tốt nhất là nên đốt nó xa xa khỏi nhà mình một chút. Đừng để tôi thấy bất cứ thứ gì của nó còn trong nhà, ngay cả thành tro cũng phải là tro mịn nhất rồi rãi đi đi.

– Anh. Mau trả đồ cho em, em sẽ tự đi xử lý.

Gi tiến lại gần tôi. Tôi có thể thấy rõ dáng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh của cô ta, có vẻ cô ta đã tỉnh hơn một chút rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Tôi dứt khoát nói luôn:

– Cái này anh sẽ xử lý, Harry, Jem đỡ bà chủ về phòng nghỉ đi.

– Cái gì, sao anh dám làm thế với tôi! Mau đưa đây! Nó là của tôi, là của tôi!!!

Tôi không quan tâm đến tiếng hét hay tiếng kêu gào phía sau nữa. Ra đến cửa tôi thấy tin nhắn hỏi thăm của em, sự bức bối khó chịu trong người mới dịu lại. Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn, ngẩng đầu lên đã thấy người làm mang cái hộp chứa xác mèo đi ra.

Tôi nghĩ nghĩ, lại hỏi.

– Con mèo đó có cái đuôi có vằn xám đúng không? – Đó là con mèo mà tôi bắt được ở sân sau bệnh viện bữa hôm đó.

– Dạ tôi cũng không biết, con mèo này chắc đã chết được một khoảng thời gian, lông đuôi rụng hết rồi ạ.

– Ừ, vậy thôi đi đi, làm cẩn thận vào. – Tôi xua tay.

Dù sao trong bụng nó cũng là đứa con hờ của tôi.

_______

Ev: Muốn viết lại quớ mà nghỉ hơi lâu, chạ biết viết sao, gõ phím còn ngượng, còn có mấy lỗi chính tả nữa, thôi thì khởi động bằng tập này trước vị.