Đến nội dung chính

Chương 34: Chuyện các thần

admin 4.790 Chữ Cài Đặt

Hôm nọ ta đang nằm trên giường thì gương cầu khẩn hiện đến một lời cầu nguyện lạ. Lúc ta dựa theo vị trí của chuông gió bay đến thì phát hiện người cầu khẩn lần này lại là một người mới. Ta nhìn qua thì thấy hắn và vợ con hắn đang ôm nhau run rẩy cầm chuông gió của ta mà cầu nguyện ở trong phòng, bên ngoài là một con quỷ cao khều đang đi lòng vòng quanh nhà đang hăm he bọn chúng.

Ta liền biết có vẻ tên này vừa được tông đồ của ta giới thiệu qua. Thế là ta cũng không gấp, ta giả vờ thổi gió, búng tay cho cái chuông phát sáng rồi liếc mắt với con quỷ kia. Nó thấy ta xong cũng chầm chậm đi mất.

Đó là cách mà ta lại có thêm một “tông đồ”.

…

Ta là thần, là cái loại thực thể siêu nhiên, toàn năng, vĩ đại gì đó mà con người thường hay gọi. Các thần như ta cũng có khá nhiều. Chúng ta thường đáp ứng một vấn đề gì đó của con người để đổi lấy lòng tin của bọn chúng, rồi khi con người chết chúng ta sẽ lấy tim chúng để ăn. Đó là lí do con người thường nói những kẻ có đức tin khi chết sẽ về với thần vì người chết thường không còn trái tim.
Ngoài thần là thực thể kì lạ ra thì còn một loài sinh vật khác cũng không thuộc về sự sống của nơi này là quỷ. Quỷ có nguồn gốc là thiên binh của Đấng Sáng Thế nhưng dám đứng lên chống lại người nên bị đuổi đi và trừng phạt trở thành một bộ dáng gớm ghiếc mất trí khôn và căm ghét nhân loại.

Nhờ lũ quỷ mà ngoài cách đáp ứng nhu cầu của con người thì chúng ta lại có thêm nhiều cách khác để có được lòng tin của bọn chúng. Như ta là thần Giữ Nhà, ta sẽ cho các tông đồ của ta một cái chuông gió để treo ngay cửa nhà để khi có con quỷ nào gây rối ta sẽ xuất hiện và xua đuổi nó đi. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta chia các thần ra thành những nhóm khác nhau. Chúng ta phân loại thần dựa trên cách thức thu thập trái tim của con người.

Như ta sẽ thuộc loại “dài hạn”. Tức là ta sẽ nuôi dưỡng và bảo bọc con người cho đến khi bọn chúng tự chết ta mới đến mà lấy phần thưởng. Còn lại sẽ thuộc loại “ngắn hạn”. Có nhiều vị thần không kiên nhẫn đến thế, nhiều tên sẽ làm đủ mọi cách để con người lập tức tin vào chúng rồi chúng sẽ xử lý ngay để ăn một bữa no nê.
Như có một hôm ta phát hiện lời cầu nguyện gửi đến chỗ ta bỗng sụt giảm. Ta mới nhân lúc có lời cầu nguyện đến đi lòng vòng ngó xem xung quanh đó một chút. Sau đó liền phát hiện không biết từ khi nào, có một nhóm các tông đồ của ta đã hội nhau mở một nhà nguyện nho nhỏ bên sườn núi. Ta nghe lén bọn chúng bảo nhau lên lịch để đến đó cầu nguyện nhưng chẳng có cái nào được gửi đến tấm gương cầu khẩn chỗ ta cả. Ta liền cảm thấy không ổn, may mắn là lúc đó cũng đúng ngày hẹn của bọn chúng nên ta cũng đi theo. Đến nơi ta mới phát hiện có một kẻ đã mạo danh ta xuất hiện ở chỗ đó, hắn gọi hắn là thần Giữ Nhà, và hắn kêu tất cả các tông đồ khi muốn cầu gì cứ đi đến trực tiếp gặp hắn.

Nếu ta không ra tay cản lại, sau bữa đó hắn sẽ trực tiếp giết hết để thu hoạch bọn chúng.
Hắn là thần Tà.

Thần Tà là cái tên mà các thần khác đã đặt cho hắn. Bởi hắn chẳng cai trị trên một khu vực nào cả mà chỉ đi khắp nơi giả làm các thần khác để thu hoạch tông đồ nên các thần rất căm ghét hắn. Cách thức hoạt động của hắn rất đơn giản. Hắn thường nhắm đến các vị thần ít khi hiện hữu như ta để xuất hiện trực tiếp cho các tông đồ thấy. Sau đó các tông đồ đó sẽ nhầm rằng hắn chính là thần của bọn chúng và sẽ chuyển sang cầu nguyện bên chân hắn. Lúc này hắn chỉ cần kêu gọi các tông đồ mở cho hắn một cái nhà nguyện nhỏ, kêu mọi người lại, rồi một chén ăn sạch tất cả.

Tuy thần Tà cũng đã xuất hiện vài lần nhưng đâu ai nghĩ hắn sẽ xuất hiện ngay cạnh mình thế này. Lúc đó gấp quá ta không kịp nghĩ nhiều liền hiện nguyên thân của mình để đuổi đánh hắn đi. Tuy hắn cũng chạy biến nhưng cái vẻ mặt tươi cười nham nhở của hắn luôn khiến ta khó chịu. Sau đó ta phải lập tức lên một bảng luật lệ để các tông đồ của ta khỏi phải bị lôi kéo lần nữa.

Bọn thần “ngắn hạn” có thể có rất nhiều và xuất hiện liên tục nhưng tông đồ của ta thì ít. Ta chỉ có một nhóm tông đồ mà ta đã nuôi trong khu vực này từ lâu nên ta rất tiếc của. Chỉ cần có cảm giác thức ăn của mình bị đụng chạm, ta liền cảm thấy tức muốn nổ tung.

…

Công việc của các thần tuy không bận nhưng cũng không dễ. Ngoài việc chăm sóc cho các tông đồ của mình thỉnh thoảng ta còn phải đi giao lưu với các thần khác, một phần để thu thập tin tức và một phần vì ta không thể chống lại các thần mạnh. Như có hôm nọ thần Sắc Đẹp gửi lời mời đến, ta phải tìm kiếm một hồi mới chọn ra được món quà ưng ý nhất để cầm tặng cho hắn.

Quà là một cái bình quý được dày công đúc lên và truyền từ đời cụ tổ ở trong nhà của một nghệ nhân con người nào đó. Ta ngắm nghía cái bình hồi lâu, tuy màu sắc và hoa văn không có gì để chê nhưng ta vẫn quyết định lấy cục đá đập nhẹ vào một bên bình. Vết nứt từ chỗ bị đá đập lan ra một nửa thân bình, tuy không bể nhưng cái bình cũng không hoàn hảo như lúc đầu nữa. Lúc này ta mới yên tâm rời đi.

Thần Sắc Đẹp là một kẻ điên yêu chuộng hoàn hảo và yêu bản thân hắn. Hắn sẽ không chấp nhận bất kì thứ gì xinh đẹp hơn chính hắn. Hắn có một tật xấu là sẽ tự tay phá hủy một nửa thứ gì hoàn hảo dám lượn lờ ngay trước mắt.

Bữa tiệc lần này thần Sắc Đẹp tổ chức tên là Các Chi. Ban đầu ta còn không hiểu là gì, đi vào dạo một vòng liền ngờ ngợ ra.

Phục vụ cho thực khách của thần là một nhóm con người đeo mặt nạ. Đa số con người đều thuộc dạng ốm mảnh, trai gái, thấp cao đều có đủ, vì che mặt nên không biết tuổi tác ra sao nhưng dựa vào cái tay cái chân lồ lộ ra ngoài bộ đồ bó sát thì ai cũng đủ hiểu điểm chung của bọn chúng.

Đứa con gái có một bên chân thật trắng, thật đẹp thì bên còn lại thế nào cũng bị khắc đầy sẹo lồi sẹo lõm, hoặc bị lột da hoặc bị cưa cụt mất lên đầu gối. Gã đàn ông có cái tay rám mật, cơ bắp chắc khỏe đủ sức đủ dũng thì tay kia thế nào cũng bị bỏng đến da thịt bong tróc ra, hoặc tên thần kia làm cái gì đó để tay kia của hắn ốm rộp, tom teo, vặn vẹo thành khối hình kì dị.

Có một tên con người không có gì đặc biệt đến mời ta nước, lúc ta nhìn lại mới phát hiện năm ngón tay hắn cong quẹo, dập nát thì hơi giật mình một chút, cái tên con người đó cũng run theo. Ta nhìn hắn rồi lại nhìn lên tên thần bán nam bán nữ chỉ đắp một tấm lụa mỏng nằm dựa trên đệm cao kia, không khỏi thấy tội nghiệp thay cho lũ con người.

Thần Sắc Đẹp là một tên điên tàn bạo và không thể xác định là dài hay ngắn hạn. Hắn hay giả làm con người đi lòng vòng trong thành phố bắt về những kẻ được cho là đẹp đẽ theo ý hắn để nuôi dưỡng. Những kẻ bị bắt này không được đáp ứng bất kì nhu cầu hay dục vọng nào cả, thậm chí còn bị tước đi những quyền được sinh sống, hít thở của con người. Lòng tin mà hắn lập ra cho các con người này dựa trên sự sợ hãi và kinh hoàng khi con người phải đối diện với một thực thể mạnh mẽ, siêu việt vượt trên sự hiểu biết của bọn chúng. Thế nên trong phủ hắn luôn tấp nập những con người bị nhốt và được nuôi dưỡng như gia cầm, lúc nào hắn đói thì cứ giết đại một đứa rồi dâng lên đến miệng.

Có lẽ vì thế nên cả điện của hắn toàn màu đỏ, đỏ dưới đất là đỏ vì máu tươi đổ ra, đỏ trên tường là đỏ vì máu người bôi lên.

– Trông Trẻ đâu? Nay Trông Trẻ không đi à? – Ta bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng trò chuyện của bàn bên. Thần Trông Trẻ cũng là một vị thần mạnh mẽ, bình thường hắn cũng khá thân với Sắc Đẹp.

– Hôm bữa ta nghe nói Trông Trẻ với Báo Thù đánh nhau. Tuy Trông Trẻ thắng nhưng hình như hắn giận rồi hay sao đó, không thèm đi tiệc nữa.

– À, ngươi nói ta mới để ý hôm nay cũng không thấy Báo Thù đâu. Hắn ta là một tên nhãi phiền phức. Tuy không mạnh như Trông Trẻ nhưng cũng đủ phiền.

Ta ngồi nghe các thần nói chuyện, sau đó là đến mục bốc thăm xem ai sẽ là người đến thăm Trông Trẻ.

…

Và người đó là ta.

Ta nhìn lá thăm trên tay, bỗng dưng cũng thấy hai bên đầu nhứt nhứt. Ở trước mặt các vị thần mạnh đánh không lại là một chuyện, vấn đề là ta còn chẳng dám đối mặt với các thần ấy!

Thế nhưng việc đã giao, ta đành lững thững đi đến chỗ ở của vị thần Trông Trẻ đó. Nơi đó là một cái đền thờ bằng đá khá lớn nằm ở dưới chân núi. Ta bước qua cái cổng lớn của đền, khung cảnh xung quanh lập tức liền thay đổi. Cái đền trước mắt liền biến mất, thay vào đó là một bãi cỏ lớn xanh mướt dạt dào dưới ánh nắng dìu dịu của mặt trời. Xa xa là một cái chòi nhỏ có thể thấp thoáng thấy bóng người đang ngồi trong.

Ta tính tiến đến để chào hỏi thì đột nhiên một đứa trẻ từ đâu xuất hiện chạy sượt qua người ta, sau đó là thêm mấy đứa trẻ nữa cũng chạy lại bâu quanh bóng dáng kia.

Thần Trông Trẻ mang vẻ mặt của một thanh niên trẻ loài người khá điển trai, mắt to da trắng môi hồng lại hay cười nên nom cực kì dịu dàng và hiền lành. Những đứa trẻ kia cũng tầm 7 – 8 tuổi, vừa chạy đến liền tươi cười rạng rỡ nhào vào lòng vị thần đó. Chúng nó không thấy ta và thần Trông Trẻ có vẻ cũng chẳng muốn nói chuyện với ta bây giờ nên ta chỉ đành đến ghế đá trong chòi ngồi xuống, chán nản nhìn khung cảnh trước mắt.

Thần Trông Trẻ gọi tên là thế vì hắn rất yêu thích trẻ con. Do đó hắn cũng ban đặc ân cho con người có tín ngưỡng là khi có con và khi con của bọn chúng đến một độ tuổi nhất định sẽ được diện kiến hắn và được hắn chúc phúc để sống bình an qua tuổi thiếu thời. Trông thế thôi nhưng hắn lại rất mạnh, sống khá lâu, địa bàn rộng, thuộc nhóm thần dài hạn và đã thu hoạch được trái tim của rất nhiều thế hệ con người.

Có điều hắn cũng có sở thích rất quái lạ. Ta nhìn cánh tay của thần đang vuốt ve ngang dọc những vùng da non nớt mơn mởn của mấy đứa trẻ, có hơi cạn lời.

Hèn chi hắn có thể làm bạn với Sắc Đẹp. Những vị thần càng mạnh sở thích lại càng quái dị.

Quá trình diện kiến này ước chừng cũng trôi qua thêm tầm nửa tiếng thì ta mới thấy mấy đứa trẻ lần lượt biến mất. Vị thần luôn mỉm cười dịu dàng kia mới dần thu hồi nụ cười lại, đi đến rót trà cho ta, cũng cười nhưng lại bằng vẻ mặt kiêu ngạo và có hơi khinh khỉnh.

– Ngươi chắc được bọn họ sai đến hỏi thăm chuyện ta vắng hôm qua nhỉ.

– À… vâng.

– Về nhắn với Sắc Đẹp khỏi phải lo lắng. – Trông Trẻ khó chịu hất tóc ra sau vai. – Tên Báo Thù kia dám đến lãnh thổ của ta, còn động đến mấy đứa trẻ của ta, ta khó chịu nên đánh hắn, cũng không muốn nhìn mặt hắn nữa thôi.

– Ừm… hôm qua hắn cũng không đến.

– Hắn không đến. – Trông Trẻ nhếch môi cười khinh bỉ. – Chắc chắn là bị ta đánh đến không đi nổi rồi. Không có gì lạ, do quy định nên ta mới không xử lý hắn ngay tại đó.

Giữa các vị thần có một luật bất thành văn là không được tuyệt diệt lẫn nhau. Giờ cũng biết rõ lý do rồi nên ta không còn gì để nói, thầm nghĩ uống xong chén trà này sẽ về.

Có điều đột nhiên Trông Trẻ lại cất tiếng hỏi ta trước.

– Dạo trước Tà có qua chỗ ngươi, sau đó bị ngươi đánh?

– Ừm, đúng vậy. Hắn giả làm ta cướp tông đồ của ta được mấy hôm, sau đó bị ta đuổi đi. – Ta thấy Trông Trẻ bỗng cau mày, mới hỏi lại. – Có chuyện gì à?

– Không có gì. Chỉ là… – Trông Trẻ hơi ngưng lại, sắc mặt cũng nghiêm túc nhìn ra xa. – Hắn đã chết rồi.

– Hả?

Các thần không phải là con người, sống rất lâu. Đa số quỷ cũng sẽ không đả thương các thần, lại còn có luật giữa các thần nên số lượng thần thường chỉ có thêm chứ không bớt, huống chi sau trận đánh đó ta cũng có thể cảm nhận được thần Tà không phải yếu.

– Có lẽ là do Ngài. – Trông Trẻ bỗng quay mặt lại nhìn ta, cực kì thiện chí đưa ra lời khuyên. – Ngươi cũng nên cẩn thận. Ngài bắt đầu hành động rồi.

…

Sức mạnh của một vị thần sẽ phụ thuộc vào “tuổi thần” và “thức ăn” của thần đó. Một thần càng sống lâu, càng thu hoạch được nhiều lòng tin của con người thì thần đó càng mạnh mẽ và càng quyền lực. Tuy giữa các thần cũng có luật không được phép giết hại lẫn nhau nhưng bình thường cũng chẳng có ai dại dột gì mà khiêu khích những vị thần mạnh mẽ. Trừ khi kẻ đó cũng mạnh và cũng điên.

Như Báo Thù.

Do đó bình thường ta làm thần cũng rất ngoan ngoãn. Cần làm thì làm, cần nói thì nói, tuyệt nhiên sẽ không dại dột gì mà thu hút sự chú ý của các thần vĩ đại vào mình. Vốn dĩ ta cũng đã có một số lượng tông đồ ổn định và một địa bàn cố định nên ta rất hài lòng về điều đó. Ta làm thần cách đây chưa lâu, cực khổ lắm mới tạo được lòng tin trong xóm huyện nhỏ kia nên trước giờ ta đều cố gắng chăm chút và kiếm ăn lành mạnh trong khu vực nhà mình. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rước họa vào người.

Cho đến khi cái họa đó lại đến từ ngay chính tông đồ của mình.

Vì nghe nói có một con người điên khùng nào đó đã thách thức mấy kẻ thờ tụng thần Báo Thù và hẹn ngày thách đấu nên ta đã phải tức tốc chạy ngay đến chỗ đó dù chẳng phải đang ở nhà. Có điều lúc đến nơi thì mọi thứ cũng quá muộn. Ta nhìn hai đám đông đang hùng hồn phân chia ngày giờ gặp nhau kia mà lòng như chết lặng. Ta là kẻ nào mà dám chống lại các vị thần vĩ đại và mạnh mẽ dường ấy? Báo Thù cho dù có thua trận dưới tay Trông Trẻ thì một sức hắn vẫn mạnh hơn mười kẻ như ta. Hắn dám thách đấu với thần Trông Trẻ cũng vì hắn mạnh mẽ và đủ sức đôi co với thần Trông Trẻ. Còn ta là cái gì chứ!

Báo Thù là kẻ theo trường phái “ngắn hạn” và cực kì độc ác, thô bạo không kém gì Sắc Đẹp. Hắn cũng có phần giống Sắc Đẹp vì cách hắn gây dựng lòng tin của con người cũng dựa trên sự sợ hãi và kinh khiếp khi con người phải đối mặt với thực thể siêu nhiên. Ban đầu hắn chỉ tồn tại trong thế giới ngầm của loài người như một dạng đồn thổi và lưu truyền. Sau đó khi có kẻ nào thật sự có lòng hận thù và tìm kiếm sự cứu rỗi cho vấn đề bế tắc của họ, Báo Thù sẽ dẫn dắt người đó làm những thủ thuật kì lạ như một phép trung gian để hắn hiện lên bằng bản thể. Báo Thù sẽ thực hiện ước nguyện của những kẻ đó và lấy giá là trái tim của bọn chúng. Dù đó là phương pháp mạng đổi mạng nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn thu hút được không ít tông đồ thờ phụng mình, đương nhiên là những con người đó cũng điên khùng không thua kém hắn.

Báo Thù mạnh mẽ không chỉ vì ăn nhiều sống lâu mà còn vì bản tính tàn bạo đã có từ trong xương trong máu. Thông thường thì những vị thần lành mạnh như Trông Trẻ sẽ chẳng thể nào chiến đấu được với một kẻ chém người như cỏ rạ thế kia và ta chắc chắn cũng sẽ không thể nào chiến thắng nổi cái tên điên cuồng khát máu đó. Thế mà tên tông đồ ngu ngốc kia của ta hình như đã lầm tưởng ta là một vị thần toàn năng vĩ đại nào đấy. Hắn không những khiêu khích, chửi rủa mấy kẻ điên bên kia mà còn thách thức Báo Thù đến mà lấy mạng hắn. Hắn bảo rằng ta là thần Giữ Nhà mạnh nhất đến lũ quỷ còn phục tùng thì một kẻ tanh tưởi hơn cả ma quỷ như chúng sẽ không thể nào bước qua được hiên cửa của nhà hắn.

Nhưng đùa à! Ta cùng nhất chỉ là hợp tác với lũ quỷ để diễn kịch trước mặt bọn chúng, làm sao ta có thể chiến thắng được thứ thần ác ôn đó!

Khi ta đã hết chịu nổi và quyết định rời đi thì con quỷ nhỏ bên cạnh liền giật ngược tay áo ta lại. Nó nói có khi đây là cơ hội để ta thu phục thêm lòng tin của đám tông đồ điên loạn kia và dù ta có giết chúng lấy tim ngay lập tức cũng sẽ chẳng ai dám chống đối. Ta theo phái “dài hạn” nên luôn phải chờ ngày thu hoạch tim rất lâu, nếu ta thắng trận đó, những kẻ thờ phụng tên Báo Thù sẽ phải tín ngưỡng ta và ta có thể toàn quyền định đoạt mạng sống của bọn chúng ngay lập tức.

Nói thật thì chuyện đó cũng khiến ta có chút lung lay. Vì ta phải hợp tác với lũ quỷ nên thông thường mỗi lần ta thu hoạch ta luôn phải chia cho chúng một phần thức ăn của ta. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ta phải liều mạng đánh đổi nhiều thứ như thế. Nếu ta bại trận không chỉ sức mạnh ta bị tổn hại mà danh tiếng ta còn bị ảnh hưởng nặng nề, những tông đồ của ta sẽ vì thất vọng mà dần thoái lui và có thể chuyển sang thờ phụng tên Báo Thù đó.

Thức ăn không vào miệng ta được thì không sao. Nhưng ta không thể nào chấp nhận đồ ta ngậm trong miệng vẫn phải nhả ra để dâng lên cho người khác!

Ta liếc con tiểu quỷ bên cạnh một cái rồi cũng quay người rời đi. Ta biết những con quỷ này muốn ta thu hoạch những trái tim đó đơn giản vì chúng đã đói đến không thể chịu nổi rồi.

Lũ quỷ thường sống theo bản năng và phải mất một khoảng thời gian mới dần xuất hiện linh trí và sức mạnh giống các thần. Quỷ cũng ăn tim như thần nhưng chúng không có nhu cầu quá cao về lòng tin và vẫn còn bị chi phối bởi dục vọng nên sức ăn rất lớn. Nếu chúng đánh lẻ và tự ý tấn công con người, đa số chúng sẽ bị các thần diệt trừ vì các thần vốn không ngại lợi dụng bọn chúng để gia tăng lòng tin. Do đó nếu lũ quỷ phục vụ cho các thần thì chúng phải nghe lời thần, ăn phần thần cho và làm điều thần chỉ. Cũng sẽ có nhiều vị thần tiếc chút tim đó nên không muốn hợp tác với lũ quỷ nhưng đa số vẫn giống ta. Ta đương nhiên thèm chút đức tin của đám tông đồ Báo Thù kia nhưng ta vẫn yêu quý bản thân mình hơn, ta vẫn muốn mình sống lâu hơn một chút.

Nhưng có vẻ con quỷ kia vẫn tiếc rẻ điều này nên nó vẫn không ngừng lay lay tay áo ta. Cho đến độ ta tức giận và quay sang muốn tấn công nó thì nó liền rụt người lại hét lên ý kiến cuối cùng của nó, ta mới dừng tay.

– Là khiên của thần Trông Trẻ! Ta nghe các con quỷ khác kể lúc đánh nhau thần Trông Trẻ có sử dụng một cái vòng tay như một cái khiên có thể chống được mọi loại công kích. Chúng ta có thể sử dụng nó!

…

Thời gian giao đấu là sau khi mặt trời lặn. Lúc đầu giờ chiều ta có đi ngang qua chỗ đó, đã thấy các tông đồ của Báo Thù đứng vây thành nửa vòng tròn trước cửa nhà con người kia, trong nhà là một đám người cũng đang xếp hàng lắc chuông gió và không ngừng cầu khẩn. Cũng nhờ những lời cầu xin thắm thiết đó mà tấm gương trong phòng ta cả ngày đều nhấp nháy liên hồi. Có điều ta cũng chỉ lướt qua nhìn một chút, tặc lưỡi rồi rời đi.

Ban đầu ta còn nghĩ có thể Báo Thù sẽ không đến, nhưng giờ nhìn một bữa thịnh soạn thế này, đừng nói con quỷ đi bên cạnh, đến miệng ta cũng bắt đầu chảy nước miếng.

Ta vội vàng men theo đường cũ đi một mạch đến cái đền thờ bằng đá ở dưới chân núi kia. Khi ta còn đang suy nghĩ không biết nên thuyết phục sao để mượn được cái khiên thì chân phải đã theo bản năng bước vào cổng. Có điều, lần này trước mặt lại vẫn là cái đền đá.

Ta hơi ngơ ra nhìn con tắc kè đang đứng trên bục rửa tay ở trước đền, vẫn nghĩ cách thức mình bước vào không đúng liền lùi lại, nhấc chân trái đi vào.

Con tắc kè vẫn ở đó.

Tiểu quỷ theo bên cạnh ta nhăn mày nhìn ta như vẫn chưa hiểu ta đang làm gì nhưng lúc này ta không có thời gian để bận tâm đến nó. Cảm giác không ổn liền lập tức trào ngược trong lòng ta. Ta cứ đi ra rồi đi vào, sờ hết cái này đến cái kia, gọi tên thần Trông Trẻ đến mấy lần, mọi thứ vẫn như cũ.

Sự bất an dần lan tỏa khắp người ta, lần này ta chắc chắn có chuyện xảy ra rồi! Bình thường nơi ở của các thần không dễ thay đổi và di dời vì tìm nơi chốn rất khó và những thần “dài hạn” như chúng ta vẫn thích ở một chỗ gần lương thực của mình.

Ta thấy không còn ai ở đây nữa liền lập tức quay người chạy đi mặc kệ mấy tiếng ơi hỡi của tiểu quỷ sau lưng. Có một phỏng đoán đột ngột lướt ngang qua đầu ta làm ta có một dự cảm xấu. Chỉ nghĩ đến khả năng điều đó có thể xảy ra chân ta đã bủn rủn đến không thể đứng nổi. Ta dùng hết tốc lực mình chạy đến nơi ở của Sắc Đẹp nhưng mọi chuyện còn tệ hơn ta nghĩ…

Ta vừa đến cổng thì một mùi tanh nồng kinh khủng liền xộc vào mũi ta. Từ trong nhà ra đến ngoài cổng và còn chảy dài len lỏi qua cả cánh rừng là dòng máu đỏ chót của con người và thi thể trai gái nằm rải rác khắp nơi. Nếu bình thường ta mà ngửi thấy mùi này ta sẽ cực kì thèm thuồng và ghen tỵ trước sự trù phú của kẻ kia nhưng lúc này ta chẳng còn bận tâm đến nó nữa. Những con người đi theo phục vụ Sắc Đẹp cực kì nhiều, có thể làm hắn xử lý hết một loạt và ăn đến máu me bung bét hết thế này chỉ có một khả năng…

– Ồ, vẫn còn người ở đây à? – Sắc đẹp đứng giữa biển xác người, có vẻ hắn đã xử lý xong phần của mình, đang liếm lại vết máu trên tay và liếc về phía ta. – Ngươi là… gì nhỉ… Cái tên bữa trước đã trúng thăm đến hỏi thăm Trông Trẻ đúng không.

– Ta là Giữ Nhà. – Ta nói vội vàng. – Xin ngài hãy trả lời ta, chuyện này… các thần đều đã di tản hết rồi đúng không?

– Ồ, vậy là ngươi vẫn chưa biết à? – Sắc đẹp đột nhiên mỉm cười, hắn lượm dưới đất một cái áo choàng đen không bị dính máu choàng lên trên mình, nói câu cuối rồi rời đi.

– Ngài đã đến rồi. Ngài đang thanh trừng những kẻ dám giả danh ngài đấy.

…

– Xin thần… chờ đã… chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Còn gì nữa! – Ta cố dùng hết tốc lực mình chạy nhanh xuống sườn núi, chỉ vội vàng nói mấy câu lấy lệ với tiểu quỷ đang bám theo sau lưng. – Ngài sắp đến rồi! Mấy cuộc so đo nhỏ nhặt này còn quan tâm gì nữa!

– Ngài… Ngài là ai…

Ta phiền não đến mức không muốn trả lời câu hỏi ngờ nghệch đó của nó, chỉ cần nghĩ đến uy danh của Ngài thôi, miệng lưỡi ta đã muốn run lẩy bẩy.

– Ngài… là thần. Đấng Sáng Thế toàn năng và vĩ đại…

Là toàn năng hơn cả toàn năng, vĩ đại hơn cả vĩ đại.

Đấng uy quyền trên vạn vật, xây dựng hết toàn thể.

Đấng trên các đấng, Thần trên các thần.

Là Thần mà dù có là ta, các thực thể mạnh mẽ, quỷ, hay con người đều không thể chạm tới.

– Vậy còn… lũ tông đồ của chúng ta thì sao?

– Bọn chúng thì khỏi lo. Dù sao đối đầu với báo thù chúng cũng chết. Ngài cũng sẽ không tha cho bất cứ ai có những tín ngưỡng lầm lạc, chúng ta cứ lo cho chúng ta trước!

Dù sao tông đồ dễ kiếm, đức tin cũng xây dựng là xong.

Nhưng đó là Thần đấy! Làm sao ta có thể địch nổi? Làm sao ta có thể chống lại người đã tạo dựng nên chúng ta?

Dù sao thì vốn dĩ từ đầu chỉ có một vị thần.

####