Khi Lý Huyền trở lại chính viện, đã bị Lý Nguyên Nương vội vàng kéo đến, gấp gáp giới thiệu cho hai người: “Tam ca, đây là Chung tỷ tỷ. Trước kia phụ thân tỷ ấy từng nhậm chức ở Hình Bộ một khoảng thời gian, chắc huynh đã gặp qua rồi phải không?”
Nói xong Lý Nguyên Nương đẩy Chung Uyển Tĩnh lên phía trước, ra hiệu cho nàng ta chào hỏi.
Vốn Chung Uyển Tĩnh đang đứng phía sau Lý Nguyên Nương, lẳng lặng đánh giá Lý Huyền. Bất ngờ bị Lý Nguyên Nương đẩy ra, nàng ta vội vàng thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh rồi hành lễ vô cùng đoan trang và đúng mực, nhẹ giọng nói: “Tham kiến Thế tử.”
Nàng ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tiểu nữ ở nhà đã từng nghe phụ thân nhắc tới ngài. Phụ thân nói từ khi ngài vào Hình Bộ đã làm được rất nhiều việc thiết thực cho bách tính. Hôm nay được diện kiến Thế tử, quả là diễm phúc của tiểu nữ.”
Dứt lời, nàng ta khẽ ngước mắt lên, trong ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chút e thẹn của thiếu nữ.
Nàng ta tự biết dung mạo mình không có gì xuất chúng, vì vậy đã hạ không ít công phu trong việc nắm bắt tâm lý nam nhân. Trên đời này làm gì có nam nhân nào không thích được sùng bái, đặc biệt là sự sùng bái ngưỡng mộ đến từ một nữ tử.
Nàng ta đứng thẳng lưng, dáng vẻ e ấp thẹn thùng, ánh mắt tựa như chiếc lưỡi câu nhỏ nhọn không rời khỏi người Lý Huyền.
Phản ứng của Lý Huyền lại cực kỳ bình thản, hắn như thể không hề nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Chung Uyển Tĩnh, chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lễ một cách khách sáo, trên mặt không hề có biểu cảm thừa thãi nào.
Khuôn mặt Chung Uyển Tĩnh xẹt qua một tia khó xử. Nàng ta không nhịn được thầm nghĩ, Lý Huyền nói chuyện với thông phòng lúc nãy và Lý Huyền hiện tại giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Lý Nguyên Nương thì đã quá quen thuộc với thái độ lạnh nhạt này của huynh trưởng đối với nữ tử. Nói cho hay thì gọi là quân tử đoan chính, giữ lễ tiết, nói trắng ra thì là lạnh lùng đến mức người ngoài không dám lại gần.
Mấy người quay trở lại gần sân khấu, Lý Nguyên Nương liền giới thiệu Chung Uyển Tĩnh với Hầu phu nhân.
Có Lý Nguyên Nương bên cạnh hỗ trợ, Chung Uyển Tĩnh lại khéo léo bắt chuyện, lời lẽ đều là tâng bốc Hầu phu nhân và huynh đệ Lý gia. Chẳng mấy chốc nàng ta đã dỗ Hầu phu nhân vui vẻ đến mức cười tít mắt, nét mặt rạng rỡ.
Đến lúc tàn tiệc, ma ma của Lý Nguyên Nương đột nhiên đi vào, ghé sát tai nàng nói nhỏ điều gì đó.
Nghe xong Lý Nguyên Nương quay sang Hầu phu nhân với vẻ mặt khó xử: “Nương, Chung tỷ tỷ là khách do nữ nhi mời đến. Ta định lát nữa sẽ đích thân đưa tỷ ấy về Chung phủ cho bá phụ bá mẫu yên tâm. Nhưng vừa rồi Thiệu gia phái một bà tử tới, bảo trong nhà có chút việc giục nữ nhi về gấp. E là ta không thể đưa Chung tỷ tỷ về được rồi…”