Đến nội dung chính

Chương 46

admin 634 Chữ Cài Đặt

Hắn khựng lại một chút, tựa như đang giải thích, nói thêm: “Nguyên Nương bị mẫu thân nuông chiều đâm ra có vài phần kiêu ngạo, nhưng bản tính của muội ấy cũng không xấu.”

A Lê nghe mà không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy hôm nay Lý Huyền rất cổ quái. Không hiểu sao hắn lại đi nói với nàng về bản tính của Lý Nguyên Nương, nghe qua cứ như đang giải thích vậy.

Nhưng vấn đề là hai huynh muội họ là chủ tử, nàng chỉ là một thông phòng nho nhỏ. Chủ tử làm việc gì, làm như thế nào, có cần thiết phải giải thích với thông phòng sao?

Chẳng lẽ hắn sợ trong lòng nàng ghi hận Lý Nguyên Nương?

A Lê nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ rút ra được kết luận như vậy, nàng lại cảm thấy Lý Huyền nghĩ quá nhiều rồi.

Lý Nguyên Nương sẽ để ý đến việc nàng ghi hận hay sao?

Dù nàng có ghi hận thì có thể làm ra chuyện gì tổn thương đến Lý Nguyên Nương được chứ?
Quả thật Lý Huyền rất thương yêu vị muội muội Lý Nguyên Nương này, ngay cả chút việc nhỏ nhặt như vậy cũng suy nghĩ chu đáo.

Trong lòng A Lê dâng lên một tia ngưỡng mộ, nàng không ngưỡng mộ điều gì khác, chỉ ngưỡng mộ Lý Nguyên Nương có một vị huynh trưởng như vậy. Huynh muội ruột thịt cùng nhau lớn lên trong Hầu phủ, chung quy tình cảm vẫn không giống người thường.

Nghĩ đến đây A Lê ngước đôi mắt long lanh tựa nước mùa thu nhìn Lý Huyền, đáp lời: “Nô tỳ hiểu rồi.”

Lý Huyền quan sát sắc mặt của nàng, thấy nét mặt nàng bình tĩnh trở lại thì mới yên lòng, hắn khẽ gật đầu: “Ngươi hiểu được là tốt rồi.”

A Lê ôn nhu gật đầu, lại cất lời: “Chẳng phải Thế tử còn đi bồi tiếp phu nhân sao? Ta gọi Vân Nhuận lấy y phục tới cho ngài thay.”

Dứt lời, nàng liền bước ra cửa gọi Vân Nhuận, đợi nàng ấy mang y phục sạch tới, A Lê hầu hạ Lý Huyền thay đồ rồi tiễn hắn ra cửa.
Đợi bóng người đi khuất, nụ cười trên mặt A Lê cũng lập tức tắt ngấm. Nàng trở về phòng ngồi xuống chiếc ghế bành, thất thần suy nghĩ.

Hình ảnh Phó Oanh Nương bị vả miệng ban nãy cứ hết lần này đến lần khác tái hiện trước mắt nàng.

Trước nay nàng không phải là người hay làm ra vẻ, sống được ngày nào hay ngày đó. Dù cho có một ngày Lý Huyền chán ghét nàng, có không bao giờ lui tới nữa, nàng cũng chẳng bận tâm.

Thế nhưng sự việc ngày hôm nay lại hoàn toàn xé rách lớp ảo tưởng lừa mình dối người kia của nàng.

Chủ là chủ, phó là phó, tôn ti khác biệt. Phó Oanh Nương còn là một vị di nương đàng hoàng, vậy mà khi đứng trước mặt Lý Nguyên Nương cũng chẳng nhận được nửa phần nể nang. Muốn đánh là đánh, chung quy cũng chỉ bằng vào một câu nói mà thôi.

Còn nàng thì sao?
Nếu Thế tử phi tương lai là người bao dung rộng lượng, nàng cứ cung kính cẩn thận thì vẫn có thể sống những tháng ngày yên ổn.

Nhưng lỡ như đó là kẻ lòng dạ hẹp hòi, A Lê thật không dám tưởng tượng đến kết cục của bản thân.

Tuyệt đối không thể ký thác hy vọng vào bất kỳ kẻ nào khác ngoài chính bản thân mình. Đây là đạo lý mà A Lê đã học được từ khi còn rất nhỏ, cho đến tận bây giờ vẫn luôn ghi nhớ.

Phải tự tính toán cho chính mình một con đường lui thôi…