Đến nội dung chính

Chương 34

admin 627 Chữ Cài Đặt

A Lê không có nhà để về, dĩ vãng đều ở lại Hầu phủ. Hiện giờ đã trở thành người trong phòng của Lý Huyền thì việc ra khỏi phủ lại càng là chuyện xa vời.

Dù vậy, A Lê cũng không bạc đãi bản thân. Nàng dựa theo tập tục đón năm mới từ khi còn nhỏ, tự mình chuẩn bị y phục mới cho bản thân và Vân Nhuận, lại dẫn nàng ấy đi cắt chữ Phúc.

Cắt xong nàng bảo Vân Nhuận xuống thiện phòng lấy ít hồ dán, rồi cẩn thận dán lên cửa sổ.

Đêm đó Lý Huyền tới, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy chữ Phúc và hoa văn dán đầy cửa sổ, hắn không khỏi nhìn đánh giá thêm vài lần.

A Lê vừa cởi đai lưng cho hắn, vừa thấy hắn chằm chằm nhìn vào cửa sổ liền mím môi, để lộ một nụ cười nhàn nhạt: “Đều là ta cắt lung tung thôi.”

Lý Huyền nhặt một tờ giấy cắt còn thừa lên lật xem. Đó là một bức tùng trúc, chỉ vài nhát kéo ít ỏi lại khiến người ta liếc mắt một cái đã nhận ra ngay là vật gì.
Hắn nhìn một lát rồi đặt xuống, nhàn nhạt nói: “Khá tốt. Trước nay ngươi luôn khéo tay tỉ mỉ.”

A Lê thấy hắn không hề phản cảm, lại nhân dịp đang chuẩn bị đón năm mới nên cũng nổi hứng trò chuyện.

Nàng kể: “Khi còn nhỏ ở trong thôn luôn có những phụ nhân cắt giấy đem bán. Trên trấn cũng có người chuyên bán giấy dán cửa sổ. Gần đến tết là lại đánh chiếc xe lừa đi thu mua khắp các thôn. Lúc đó ta còn nhỏ, đi theo các phụ nhân trong thôn học cách làm, năm thứ hai cũng muốn bắt chước làm để bán lấy ít tiền.”

“Xui xẻo thay năm đó người nọ lại không tới. Ta đã tốn biết bao nhiêu công sức, lại phải nhờ người mang lên trấn bán, tính ra cũng chỉ kiếm được có mấy chục văn tiền.”

Khi ấy cuộc sống nghèo khó, dù chỉ là mấy chục văn tiền cũng đủ để A Lê vui mừng cả một khoảng thời gian dài. Từ nhỏ nàng đã nuôi ý định tích cóp tiền bạc.
Nàng sống rất thấu đáo, sớm đã hiểu được dựa vào người khác là chuyện không đáng tin, trên đời này người đáng tin cậy nhất chỉ có bản thân mình mà thôi.

Hiện tại tiền bạc trong tay ngày càng không thiếu thốn, nhưng A Lê vẫn giữ thói quen cũ. Dù không tiêu dùng thì trong tay vẫn phải có tiền dự trữ.

Lý Huyền lặng lẽ lắng nghe, thấy A Lê cười dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như đang vui vẻ, lại như không phải vậy, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, chợt lên tiếng hỏi: “Có muốn về nhà ăn tết không? Nếu muốn ta sẽ sai người đưa ngươi về. Chờ qua năm mới lại đón ngươi trở về.”

Hắn nghĩ nếu nàng nhớ người nhà thì cứ đưa nàng về đón tết. Qua năm mới đích thân hắn đi đón nàng, thuận tiện gặp mặt phụ mẫu nàng một lần cũng chẳng sao.

Tuy việc này không mấy hợp quy củ, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải lỗi lầm gì to tát.
A Lê nghe vậy thì giật mình, không hiểu Lý Huyền đang nghĩ gì mà lại nảy ra ý định này. Nàng lắc đầu từ chối: “Hay là thôi đi, nhà ta ở xa, đi lại mệt nhọc lắm.”

Thật ra chuyện đường xa chỉ là phụ. Quan trọng là nàng không hề muốn trở về Tiết gia, mà người Tiết gia cũng chẳng ai hoan nghênh nàng.