Đến nội dung chính

Chương 33

admin 613 Chữ Cài Đặt

Phủ Võ An Hầu chỉ có duy nhất một vị đích nữ này nên hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng và náo nhiệt. Mười dặm hồng trang, từ trên xuống dưới Hầu phủ đều đắm chìm trong niềm vui gả nữ nhi.

Với thân phận của A Lê, dĩ nhiên tiệc cưới không đến lượt nàng lộ diện. Nàng chỉ yên phận rúc trong tiểu viện của mình, nghe tiếng chiêng trống và tiếng pháo nổ vang trời bên ngoài, cũng cảm thấy rất náo nhiệt.

Hương Uyển ở lại trong phòng bầu bạn với nàng. Hai chủ tớ dùng cả một buổi chiều để cuộn gọn gàng tất cả số chỉ tơ cần dùng cho mùa đông.

Những cuộn chỉ đủ mọi màu sắc chất đống trên giường được Hương Uyển thu dọn, cất kỹ vào trong tủ.

Mãi cho đến khi kiệu hoa của Lý Nguyên Nương rình rang ra khỏi cổng lớn Hầu phủ, Vân Nhuận đi xem náo nhiệt mới chạy về. Nàng ấy vừa vào cửa đã lải nhải không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vẻ thòm thèm, không ngớt lời nhắc tới sự hoành tráng của hỉ yến hôm nay. Vẻ mặt nàng ấy đầy ngưỡng mộ, miêu tả bộ áo cưới tinh xảo đẹp đẽ kia.
Nghe vậy A Lê liền trêu ghẹo: “Sao thế? Nhìn hỉ yến của Đại tiểu thư, hận không thể gả đi ngay lập tức sao?”

Ngày thường Vân Nhuận luôn miệng nói mình còn nhỏ, lúc này lại không hề phản bác như mọi khi. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của nàng ấy ửng hồng.

Hiếm khi A Lê thấy dáng vẻ e thẹn này của nàng ấy, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng lại nghĩ phản ứng này của Vân Nhuận rất bình thường. Tiểu cô nương nhìn thấy hỉ yến như vậy, tự nhiên sẽ nảy sinh khao khát đối với chuyện thành thân, đây cũng là lẽ thường tình.

A Lê không trêu chọc Vân Nhuận nữa, quay sang nhìn Hương Uyển dặn dò: “Hỉ sự của Đại tiểu thư đã xong xuôi, có lẽ trong phủ sẽ thảnh thơi hơn một chút. Năm nay cho ngươi nghỉ phép thêm vài ngày. Chỗ ta đã có Vân Nhuận hầu hạ, ngươi không cần vội vàng quay lại đâu.”
Thân thế của hai người không giống nhau. Vân Nhuận chỉ tính là nửa người hầu. Cô cô của Vân Nhuận là Lâm ma ma, vốn là gia phó trong phủ. Phụ mẫu Vân Nhuận mất sớm, tổ phụ tổ mẫu không muốn nuôi một nha đầu như thế nên ném cho cô cô của nàng ấy.

Cô cô của Vân Nhuận lại không có hài tử, dứt khoát coi Vân Nhuận như nữ nhi mà nuôi dưỡng, tự mình đến trước mặt Hầu phu nhân cầu xin ân điển để đưa nàng ấy vào phủ.

Hương Uyển thì khác, nàng ấy bán mình vào Hầu phủ, ký chính là văn khế cầm cố. Mấy năm nay nàng ấy vẫn luôn giữ liên lạc với người trong nhà.

Trong lòng Hương Uyển vô cùng cảm kích, vội vàng lên tiếng tạ ơn A Lê. Nàng ấy lại kéo tay Vân Nhuận, cẩn thận dặn dò đủ điều.

Vân Nhuận gật đầu đồng ý tất cả.

Ngày hôm sau Hương Uyển rời khỏi phủ về thăm nhà.
Hương Uyển vừa đi, Hầu phủ cũng chính thức bắt tay vào việc chuẩn bị đón năm mới.

Mọi năm vào thời điểm này, công việc chuẩn bị cho năm mới đã đâu vào đấy. Nhưng năm nay lại khác, vì trùng với dịp Đại tiểu thư Lý Nguyên Nương xuất giá nên mọi chuyện đều phải xếp lại phía sau.