Đến nội dung chính

Chương 12

admin 566 Chữ Cài Đặt

Lời này khiến Hầu phu nhân rất hài lòng, nàng cười đến mặt mày hớn hở: “Ngươi là khéo miệng nhất. Lần này Tam Lang trở về, từ giờ đến cuối năm Hình Bộ sẽ không phái hắn đi xa nữa, ngươi hãy chăm sóc hắn cho tốt. Ta thấy lần này về hắn dường như gầy đi chút ít.”

A Lê không nói nhiều, ngoan ngoãn vâng lời rồi ngồi xuống chiếc ghế thêu ở bên cạnh.

Trước mặt Hầu phu nhân, Lý Nguyên Nương có chút thu liễm, chỉ nói vài câu chèn ép không đau không ngứa đối với A Lê.

Có lẽ vì ngày cưới đã cận kề, nàng ấy đang dồn hết tâm trí vào việc làm sao để gả đi một cách vẻ vang, xinh đẹp nhất.

A Lê ngồi hầu chuyện đến tận giữa trưa, khi thấy hai người chuẩn bị dùng bữa nàng mới đứng dậy xin phép ra về.

A Lê vừa đi khỏi, Hầu phu nhân liền dí tay vào trán nữ nhi, thở dài nói: “A Lê đắc tội gì ngươi chứ? Dù thế nào nàng cũng là người của ca ca ngươi, ngươi nên bớt nói vài câu đi.”
Lý Nguyên Nương nhăn mũi, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, nói: “Cái gì mà người của ca ca, chẳng qua chỉ là kẻ hầu người hạ. Ỷ vào việc có chút nhan sắc mà tưởng rằng có thể mê hoặc được ca ca sao, đúng là mơ mộng hão huyền!”

Hầu phu nhân bất đắc dĩ, nhưng vì là nữ nhi ruột nên nàng cũng không nỡ vì người ngoài mà trách phạt nặng lời, chỉ nhắc nhở: “Nói thầm vài câu thì được, nhưng trước mặt ca ca ngươi thì phải giữ mồm giữ miệng. Hắn là người cực kỳ trọng quy tắc, nếu để hắn nghe thấy chắc chắn sẽ phạt ngươi đấy.”

Lý Nguyên Nương đầy vẻ không vui đáp lại: “Ta biết rồi.”

Thấy nữ nhi đã vâng lời, Hầu phu nhân không truy cứu thêm mà bắt đầu chỉ dạy nàng ấy cách chung sống với cô gia tương lai.

Trong phòng không có người ngoài, hai mẫu thân bắt đầu nói những chuyện thầm kín của nữ nhân.
Nói một hồi mặt Lý Nguyên Nương ửng hồng, hiện rõ vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.

Trở về viện Thế An, A Lê cảm thấy mỏi nhừ cả lưng, nàng phải nhờ Hương Uyển khéo tay xoa bóp một lúc lâu mới thấy đỡ hơn.

Sau khi nghỉ ngơi xong, A Lê theo thói quen hằng ngày ngồi vào bàn luyện chữ.

Nhà họ Tiết rất nghèo, nàng lại không phải nữ nhi ruột nên không có cơ hội được học hành.

Sau khi vào Hầu phủ, nàng lại càng không có dịp đó.

Mãi đến khi chuyển sang viện Thế An, nàng mới nhờ người mua sách về rồi tự mình học mỗi ngày một chút.

Sau một năm ròng rã, nàng cũng đã nhận mặt được kha khá mặt chữ.

Vân Nhuận đứng bên cạnh mài mực, ngưỡng mộ nói: “Chủ tử thật thông minh, chữ viết cũng đẹp quá.”

A Lê lắc đầu cười khẽ: “Ta mà viết đẹp gì chứ? Đó là vì ngươi chưa thấy chữ của Thế tử gia thôi, nét chữ của ngài ấy mới gọi là khí khái, phóng khoáng.”