Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi, A Lê nhìn ra ngoài hiên, nói với Vân Nhuận và Hương Uyển: “Đi một chuyến tới chính viện đi.”
Hai nàng vâng lời, chủ tớ ba người rời khỏi Thế An viện đi về phía chính viện.
Vừa vào sân đã có ma ma dẫn đường.
A Lê từng ở chính viện gần ba năm nên có giao tình khá tốt với các ma ma ở đây, họ cũng sẵn lòng nán lại nói với nàng vài câu chuyện phiếm vụn vặt.
Vị ma ma kia quay đầu lại bảo: “Đại tiểu thư cũng đang ở bên trong, phu nhân đang cùng nàng chọn đồ cưới. Tiết nương tử tới thật đúng lúc, vào hầu chuyện cho vui.”
A Lê vừa nghe thấy Lý Nguyên Nương cũng ở đó thì trong lòng lập tức muốn quay gót trở về.
Nếu sớm biết Lý Nguyên Nương có mặt, nàng tuyệt đối sẽ không chọn lúc này mà tới.
Sáng nay Hầu phu nhân vừa ban thuốc tránh thai, nàng phải tới đây, hơn nữa còn phải tỏ ra vui vẻ hầu chuyện một lát để phu nhân yên tâm, chứng minh rằng trong lòng nàng không có chút không thoải mái, càng không oán hận ai.
Hôm nay nếu nàng không tới, Hầu phu nhân không để ý thì thôi, nếu chẳng may nhớ ra chuyện này thì không biết sẽ nghĩ về nàng thế nào.
Tâm tính A Lê vốn không muốn gây thêm rắc rối nên mới quyết định đi một chuyến.
Nhưng nàng không ngờ rằng Lý Nguyên Nương cũng có mặt.
Lý Nguyên Nương không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là có chút kiêu kỳ của tiểu thư khuê các, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến A Lê.
Nàng là thông phòng của Lý Huyền chứ không phải nha hoàn của Lý Nguyên Nương.
Thế nhưng không hiểu vì sao Lý Nguyên Nương lại nhìn nàng vô cùng ngứa mắt.
Kể từ khi nàng chuyển tới viện Thế An, mỗi lần gặp nàng vị đại tiểu thư này đều không quên châm chọc, mỉa mai vài câu.
Dù A Lê không đủ tự tin để tranh cãi với nàng ấy, nhưng nàng cũng không phải hạng người thích tự tìm đến để bị mắng, vậy nên nàng luôn cố gắng tránh mặt.
Chỉ là cũng có những lúc không tránh được, ví như hôm nay.
Bây giờ nếu nàng quay đầu bỏ đi ngay, chuyện truyền đến tai Hầu phu nhân thì thật không ra làm sao cả.
Ma ma vào trong thông báo, một lát sau liền vén mành bước ra, mời A Lê vào phòng.
A Lê nở nụ cười điềm đạm rồi bước vào trong.
Hầu phu nhân thấy nàng tới, chờ nàng hành lễ xong liền cười nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, ta sắp bị Nguyên Nương làm cho nhức hết cả đầu rồi đây. Ngươi tới đây cùng nó chọn đồ đi. Nha đầu này thật là kén chọn, cái nào cũng coi thường, cũng may là sinh ra ở Hầu phủ, chứ nhà người bình thường làm sao mà nuôi nổi.”
A Lê tiếp lời, mỉm cười nói: “Phu nhân một lòng thương nhi nữ, đồ đưa tới đều là hạng nhất, chắc là cái nào đại tiểu thư cũng thích, cái nào cũng yêu nên mới khó lòng chọn lựa đó thôi.”