Đến nội dung chính

Chương 3: Lựa Chọn

admin 764 Chữ Cài Đặt

Lâm Uyển đứng trước bậc thềm đá của Thiên Hành Tông, đôi mắt nhìn xuống núi, nơi con đường dẫn ra thế giới rộng lớn bên ngoài.

Nàng đã suy nghĩ suốt một đêm.

Ở lại hay rời đi, thật ra không có gì khó quyết định. Ở lại Thiên Hành Tông, nàng sẽ mãi là trò cười của tu giới, bị người ta đàm tiếu sau lưng. Nhưng rời đi, nàng sẽ mất đi tất cả những gì đã gầy dựng suốt mười năm qua.

Thế nhưng, có một điều nàng chắc chắn.

Quý Hành không đáng để nàng phải chịu đựng những điều đó.

Một giọng nói chậm rãi vang lên sau lưng.

“Ngươi đã quyết định rồi sao?”

Lâm Uyển quay lại, đối diện với Lận Tư Nguyệt.

Hắn vẫn mang bộ dáng cao cao tại thượng, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Trong màn sương sớm, bóng áo trắng của hắn phảng phất nét tiên khí thoát tục, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm không rõ ràng.
Nàng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.

“Ngươi nói thật đi, vì sao lại muốn đưa ta đến Vân Tiêu Cung?”

Lận Tư Nguyệt hơi nhếch môi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

“Ngươi muốn một lời giải thích thỏa đáng sao?”

Lâm Uyển im lặng nhìn hắn.

Hắn cười khẽ.

“Ta chỉ muốn xem ngươi có dám đi hay không.”

Câu trả lời này không hề rõ ràng, thậm chí còn mang chút trêu chọc. Nhưng Lâm Uyển không cảm thấy tức giận. Nàng hiểu rõ, nếu không có mục đích, Lận Tư Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ đưa nàng rời đi.

Thế nhưng, hắn không nói, nàng cũng không hỏi thêm.

Bởi vì quan trọng nhất lúc này, chính là nàng đã quyết định.

“Ta sẽ đi.”

Lận Tư Nguyệt khẽ gật đầu, tựa như sớm đã đoán trước được câu trả lời này.

“Vậy thì đi thôi.”

Nàng quay đầu, nhìn về phía đại điện Thiên Hành Tông lần cuối.
Cung điện nguy nga, bậc thềm dài vô tận, những gương mặt quen thuộc của các sư huynh sư muội, tất cả đều đã từng là nhà của nàng. Nhưng hôm nay, nàng buông bỏ tất cả.

Không ai giữ nàng lại.

Cũng không ai dám tiễn nàng.

Chỉ có Lận Tư Nguyệt, đứng đó, lặng lẽ chờ đợi.

Nàng cất bước, từng bước một, rời khỏi Thiên Hành Tông.

Từ nay về sau, con đường của nàng đã rẽ sang một hướng khác.

Gió núi thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da, nhưng Lâm Uyển không hề quay đầu lại. Nàng đã hạ quyết tâm, thì không còn lý do gì để luyến tiếc.

Lận Tư Nguyệt bước song song với nàng, dáng vẻ ung dung như thể tất cả đều nằm trong dự tính. Hắn không vội, cũng không thúc giục, cứ thế theo sát bên nàng, tựa như một người dẫn đường trầm mặc.

“Ngươi không hỏi ta sẽ làm gì sau khi rời khỏi Thiên Hành Tông sao?” Lâm Uyển cất giọng nhẹ nhàng.
Lận Tư Nguyệt nhàn nhạt đáp: “Nếu ngươi có ý định đi tìm Quý Hành, ta khuyên ngươi nên từ bỏ.”

Lâm Uyển khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng: “Ta đã nói ta sẽ đi, nghĩa là ta đã từ bỏ hắn.”

Lận Tư Nguyệt nhìn nàng một lát, khóe môi cong lên như có như không.

“Vậy thì tốt.”

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, con đường càng lúc càng xa, phía sau Thiên Hành Tông dần khuất bóng trong sương mờ.

—

Sau ba ngày rời khỏi Thiên Hành Tông, Lâm Uyển cùng Lận Tư Nguyệt đến được Vân Tiêu Cung.

Khác với cảnh trí thanh tịnh của các đại môn phái khác, Vân Tiêu Cung tọa lạc trên đỉnh Cửu Thiên, xung quanh là những tầng mây mờ ảo, khiến nó trông như tiên cảnh trong truyền thuyết.

Nhưng Lâm Uyển biết, nơi này không đơn thuần là một cung điện của tiên nhân, mà là nơi quyền lực ngầm của tu giới quy tụ.

Không ai biết rõ thực lực chân chính của Lận Tư Nguyệt, nhưng ai cũng hiểu, Vân Tiêu Cung chỉ nghe theo lệnh hắn.

Khi bọn họ bước vào đại điện, một nam tử áo đen từ phía trong đi ra, cung kính cúi người.

“Thành chủ, người đã trở lại.”

Lâm Uyển hơi sững người.

Thành chủ?

Hóa ra, Lận Tư Nguyệt không chỉ là một tiên quân đơn thuần, mà còn là kẻ nắm giữ cả một thế lực hùng mạnh.

Nàng chậm rãi quay sang nhìn hắn.

Lận Tư Nguyệt bình thản mỉm cười, ánh mắt thâm trầm.

“Ta chưa nói với ngươi sao? Vân Tiêu Cung, từ nay cũng là nhà của ngươi.”