Cơn mưa kéo dài suốt một ngày một đêm, bao phủ cả Thiên Hành Tông trong màn sương trắng lạnh lẽo.
Lâm Uyển ngồi bên cửa sổ, tay cầm một chén trà đã nguội lạnh. Nàng vốn tưởng mình sẽ đau lòng, sẽ bi thương, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức chính nàng cũng không kịp suy nghĩ kỹ càng.
Nàng từ hôn, tự mình bước ra khỏi hôn lễ mà biết bao người hằng mong đợi.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, ngay sau đó, một giọng nói trầm ổn vang lên.
“Ngươi định làm gì tiếp theo?”
Lâm Uyển nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lận Tư Nguyệt. Vị Tiên quân này vẫn khoác trên mình bộ đạo bào tuyết sắc, phong thái cao ngạo, tựa như mọi thứ trên thế gian này đều không thể ảnh hưởng đến hắn.
Nàng đặt chén trà xuống bàn, nhàn nhạt đáp.
“Ta chưa nghĩ đến.”
Lận Tư Nguyệt bước vào phòng, chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng.
“Thiên Hành Tông không còn là nơi thích hợp với ngươi nữa.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt dường như đang dò xét điều gì đó.
Lâm Uyển im lặng một lúc lâu. Hắn nói không sai. Sau chuyện hôm qua, nàng đã trở thành trò cười cho toàn bộ giới tu tiên. Một thiên tài như nàng, lại bị hôn phu bỏ rơi ngay trong ngày đại hôn, chỉ vì một nữ nhân khác. Dù có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng không thể thoát khỏi những lời xì xào bàn tán.
“Ngươi muốn ta đi đâu?”
Lận Tư Nguyệt mỉm cười.
“Vân Tiêu Cung.”
Lâm Uyển hơi ngẩn ra.
Vân Tiêu Cung là nơi cư ngụ của Lận Tư Nguyệt, cũng là một trong những thế lực mạnh nhất lục giới. Từ trước đến nay, nơi đó chỉ tiếp nhận những kẻ có thiên phú xuất chúng, chưa từng thu nhận bất kỳ ai khác.
“Ngươi muốn ta làm gì?” Nàng nhíu mày.
“Chỉ cần ở bên ta.” Hắn đáp, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta khó đoán được suy nghĩ.
Lâm Uyển khẽ cười, ánh mắt có chút chế nhạo.
“Tiên quân cũng có lúc cần người bầu bạn sao?”
Lận Tư Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.
“Không phải bầu bạn, mà là giữ lại.”
Câu nói ấy khiến Lâm Uyển hơi sững lại.
Nàng nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn nói “giữ lại”, chứ không phải “giúp đỡ”. Một từ ngữ đơn giản, nhưng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.
Lâm Uyển không vội đáp, chỉ lặng lẽ quan sát người nam nhân trước mặt. Lận Tư Nguyệt là một kẻ khó nắm bắt, từ trước đến nay luôn khiến người khác cảm thấy xa cách. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy hắn quá mức chân thật.
“Ngươi có thể cho ta thời gian suy nghĩ không?” Nàng hỏi.
Lận Tư Nguyệt gật đầu.
“Đương nhiên.”
Hắn đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu cuối cùng.
“Nhưng ngươi không có quá nhiều thời gian đâu.”
Cánh cửa khẽ khép lại, chỉ còn lại một mình Lâm Uyển trong phòng.
Nàng cười khẽ, nhấp một ngụm trà đã lạnh, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời mờ mịt.
Nàng biết, từ khoảnh khắc bước ra khỏi đại điện hôm ấy, cuộc đời nàng đã không còn như trước nữa.