Đến nội dung chính

Chương 27: Linh khí một ngụm, tiên lộ thênh thang

admin 2.028 Chữ Cài Đặt

Buổi sớm , mây mù tan dần quanh đỉnh Thanh Trúc, mặt trời mới rọi qua tầng sương, ánh sáng trải lên những phiến ngói lưu ly trên Đạo đình như dát vàng mỏng.

Tiếng chuông đồng ngân ba lượt, trầm mà trong, như vọng từ nơi sâu thẳm của sơn mạch.

Bên trong đại giảng đường, mấy chục vị đệ tử trẻ tuổi đã ngồi xếp bằng ngay ngắn.

Trước mặt mỗi người là một phiến ngọc giản mỏng, bên trong khắc hình đồ kinh mạch nhân thể, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa.

Họ đều đã trải qua hơn nửa tháng rèn luyện thể lực và hô hấp điều tức.

Thân thể đã dần quen với linh khí mỏng trong không trung, không còn chóng mặt hay buồn nôn như thuở ban đầu.

Giờ đây, bọn họ chính thức được nghe giảng về “Dẫn khí nhập thể”, cánh cửa đầu tiên mở ra con đường tu đạo.

Khâu đạo sư bước lên bục, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm nghị.
Trên tay cầm một cây trúc chỉ, y bào màu trắng khẽ lay trong gió, trông chẳng khác gì một dòng suối chảy giữa sương sớm.

“Các đệ tử.”, giọng hắn vang lên, không lớn nhưng khiến toàn bộ giảng đường yên tĩnh tức thì.

“Tu tiên, đạo từ tâm mà khởi, nhưng pháp thì từ thân mà hành.

Muốn dung linh khí trời đất, trước hết phải mở ra kinh mạch, dẫn khí nhập thể.

Từ đó thức hải mới khai, thần hồn mới sinh, mới có thể gọi là thật sự bước vào con đường tu hành.”

Tạ Ngọc ngồi hàng giữa, lưng thẳng tắp.

Hắn lặng nghe từng chữ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tảm, giống như đang đứng bên bờ vực giữa phàm và tiên, chỉ chờ một bước là vượt qua.

Bên cạnh hắn, Vương Thành thì không giấu nổi vẻ háo hức.

Gã mập khẽ huých tay Tạ Ngọc, thì thầm:

“Ngươi nói xem, nếu ta dẫn khí thành công, có phải ta sẽ nhẹ đi vài cân không? Linh khí chắc không nặng lắm đâu nhỉ?”
Phía trước có người cười khúc khích.

Kim Hổ, chàng trai to cao, da rám nắng, quay đầu lại:

“Linh khí nhẹ thì nhẹ, nhưng ngươi mà dẫn sai kinh mạch, sợ rằng bay mất nửa cái mạng đấy.”

“Ngươi dọa ta à?” Vương Thành nhăn mặt, “Ta mới vừa hết đau chân sau buổi rèn hôm qua thôi đó.”

“Nhớ kỹ, dẫn khí không phải chiếm đoạt linh khí, mà là mượn khí của trời đất hòa vào bản thân.

Khi linh khí và huyết mạch đồng nhịp, khi hơi thở hòa cùng mây trời, đó chính là ‘dẫn nhập’.

Đến khi các ngươi cảm thấy trong đầu sinh ra một khoảng sáng, ấy là thức hải khai, từ đó mới có thể dùng thần hồn chi lực mà cảm ứng ngoại vật.”

Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi ngang, ánh dương xuyên qua lớp sương chiếu lên mặt sàn đá, loang lổ sáng tối như thở.

Trong làn sáng ấy, những gương mặt trẻ tuổi, Tạ Ngọc, Vương Thành, Kim Hổ, đều sáng lên một vẻ hăm hở chưa từng có.
…

Khâu đạo sư bước đến giữa bục, vung trúc chỉ khẽ chạm xuống mặt bàn.

Trên không trung, đồ hình kinh mạch người tu sĩ hiện ra rõ ràng hơn: những sợi sáng uốn lượn quanh thân, chồng chéo mà tinh vi như mạng nhện dệt từ linh quang.

“Phàm nhân ăn ngũ cốc, hấp thụ tinh khí của trời đất qua da thịt mà không tự biết.

Còn tu sĩ, là kẻ biết cách dẫn khí, khiến linh khí của thiên địa đi vào trong thân, hòa cùng huyết mạch, rồi nuôi lấy nguyên thần.”

Một đệ tử ngồi hàng đầu giơ tay, cung kính hỏi:

“Khâu đạo sư, linh khí vào người bằng cách nào? Lẽ nào chỉ hít thở là có thể nhập vào?”

Khâu đạo sư mỉm cười, vuốt chòm râu bạc:

“Hỏi hay. Linh khí không phải gió, chẳng phải khói. Nó là khí vận giữa trời đất, có hình mà vô hình, có chất mà vô sắc.

Người tu đạo dẫn khí, là mượn thần ý để cảm ứng với khí ấy, rồi theo kinh mạch mà đưa vào thân.

Khi khí đã nhập, thì đan điền tự khai, huyết mạch tự đổi, ấy là khởi đầu của tu hành.”

Một nữ đệ tử bên cánh trái lại hỏi:

“Vậy linh khí thiên hạ chẳng phải đều giống nhau sao? Sao lại có người dễ hấp dẫn, có kẻ lại khó?”

Khâu đạo sư gật đầu, đưa tay chỉ lên cao, nơi mây đang dâng từng tầng như sóng:

“Linh khí tuy cùng một nguồn, nhưng hành khí khác nhau.

Có năm loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành linh khí.

Linh căn của mỗi người chính là cầu nối dẫn dắt linh khí.

Người có đơn linh căn, cảm ứng với một hành, hấp khí thuần, luyện thể dễ;

kẻ có song linh căn, hai khí tương dung, biến hóa linh hoạt nhưng cần khéo điều hòa;

còn như tam linh căn, tứ linh căn… tuy có thể hấp dẫn nhiều khí, nhưng khí đến tạp, không thuần nhất, luyện một phần lại tán một phần.

Hiệu suất thấp, song bù lại, linh lực phong phú, thích hợp cho pháp thuật đa dạng.”

Nói đến đây, lão quét mắt qua toàn trường.

Nhiều đệ tử lộ vẻ suy nghĩ, có người len lén nhìn sang đồng bạn, có người khẽ lẩm bẩm đếm hành căn của mình.

Vương Thành thì nhỏ giọng trêu Tạ Ngọc:

“Chậc, ngươi Tam linh căn, chẳng phải đạo sư nói là ‘khí nhiều mà loạn’ sao? Liệu có nổ tung không đấy?”

Kim Hổ huých khuỷu tay hắn, nén cười.

Tạ Ngọc chỉ khẽ mím môi, cúi đầu nghe tiếp, ánh mắt trong suốt như mặt nước không gợn.

Khâu đạo sư lại nói:

“Khi dẫn khí nhập thể, đường đi của khí phải tuân theo kinh mạch.

Từ mi tâm mà cảm ứng, theo hơi thở mà dẫn khí qua mũi miệng, xuống yết hầu, qua ngực, nhập đan điền.

Mỗi đoạn đường đều có khiếu huyệt. Nếu vận tâm sai, khí tắc ở đó, nhẹ thì nghẽn mạch, nặng thì tẩu hỏa, tâm thần đảo loạn.”

Cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió qua hành lang và tiếng nước nhỏ tí tách nơi hồ đá.

“Linh khí một khi nhập thân, sẽ tẩy rửa huyết nhục.

Uế khí, trọc huyết, độc tố đều bị đẩy ra ngoài, thân thể từ đó nhẹ hơn, thần trí sáng hơn.

Nhưng phải nhớ: tạp khí ra, chớ vui mừng sớm.

Linh khí trong người khi ấy vẫn là khách, chưa là chủ.

Chỉ khi các ngươi vận chuyển khí ấy đi khắp ba trăm sáu mươi lăm huyệt, một vòng đại chu thiên, mới có thể nói là thực sự nhập thể.”

Nói dứt, Khâu đạo sư nhìn quanh, ánh mắt nhu hòa mà sâu như biển:

“Các ngươi, suốt mấy tháng nay đã rèn thân, dưỡng khí, tĩnh tâm.

Giờ đây, ta sẽ truyền pháp môn Dẫn Khí Quy Tông, để các ngươi chính thức cảm nhận linh khí trong thiên địa.

Khi đó, một hơi linh khí, có thể đổi cả đời phàm tục.”

Lời nói của hắn trôi giữa gió sớm, khiến bao thiếu niên ngồi đó như bị thôi miên.

Ai nấy đều cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì nóng rực đang chờ bừng tỉnh.

“Các đệ tử, kinh mạch là rễ của thân.

Linh khí nhập thể, nếu không có kinh mạch dẫn dắt, chẳng khác nào suối đổ vào đất khô, chỉ tổ tán loạn mà hại người.

Bây giờ, ta sẽ giảng tường tận con đường dẫn khí đầu tiên, Tụ Linh Tam Bộ.”

Hắn giơ tay, ba điểm sáng nhỏ hiện lên trước ngực đồ hình.

“Bước thứ nhất, Tĩnh tức cảm linh.”

Giọng đạo sư trầm đều, xen lẫn tiếng gió thổi qua song cửa:

“Muốn dẫn khí, trước hết phải lặng.

Lặng ở thân, lặng ở tâm.

Hơi thở của phàm nhân hỗn tạp, dồn nơi ngực, chỉ nuôi khí huyết mà không thông linh mạch.

Các ngươi cần học cách hô hấp bằng đan điền, hít xuống bụng dưới, để linh khí theo đó mà chảy.

Khi khí tụ nơi đan điền, thân thể sẽ tự ấm, tâm thần sẽ tự yên.”

Tạ Ngọc khẽ nhắm mắt, ghi nhớ từng lời.

Hắn nhớ rõ mỗi động tác hít thở trong những ngày rèn luyện thể lực vừa qua, nay bỗng cảm thấy chúng đều là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

“Bước thứ hai, Dẫn mạch thông tuần.”

Khâu đạo sư vẽ một vòng sáng bao quanh hình người, rồi chỉ lên một sợi sáng chạy từ đan điền, qua mệnh môn, men theo sống lưng, vòng qua đỉnh đầu rồi trở lại trước ngực.

“Đây gọi là Tiểu Chu Thiên, cũng là con đường đầu tiên mà linh khí có thể thông hành.

Khi hít vào, tưởng linh khí từ mũi nhập xuống đan điền; khi thở ra, tưởng nó theo lưng mà lên, quanh qua đầu, rồi rơi xuống ngực.

Một vòng là một chu thiên.

Mỗi ngày chỉ cần vận ba chu thiên là đủ.

Nhiều hơn, mạch chịu không nổi.”

Vương Thành giơ tay, ngập ngừng hỏi:

“Đạo sư, nếu ta hít mà linh khí không chịu đi theo thì sao ạ? Nó… có phải rất nghịch khí không?”

Cả giảng đường bật cười, nhưng Khâu đạo sư không trách, chỉ mỉm cười đáp:

“Không phải linh khí nghịch, mà là ngươi chưa thuận.

Khi tâm còn loạn, linh khí sẽ tán; khi tâm tĩnh, nó sẽ tự theo ý.

Cứ luyện hô hấp, hòa khí với mạch, ngươi sẽ thấy.”

Bên cạnh, Tô Linh Chi, một thiếu nữ mười hai tuổi, khuôn mặt kiều tiếu xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi tiếp:

“Thưa đạo sư, khi linh khí đi qua huyệt đỉnh đầu, có cảm giác tê dại, ấy là dấu hiệu tốt hay xấu?”

Khâu đạo sư khẽ gật đầu:

“Là tốt.

Đó là lúc linh khí chạm vào Bách Hội huyệt, mạch đầu mở ra, thần thức có thể theo đó mà khởi.

Nhưng nếu tê chuyển thành đau, thì dừng lại ngay.

Mạch chưa cứng, cưỡng ép sẽ gãy.”

Hắn dừng một lát, rồi trầm giọng nói:

“Nhớ kỹ: Linh khí là ân của trời đất, không phải vật để cưỡng cầu.

Dẫn khí cũng như mời khách, quá gấp thì khách sợ, quá chậm thì khách đi.

Chỉ có tâm bình, khí hòa, mới có thể thật sự ‘nhập thể’.”

Tạ Ngọc lặng lẽ nhìn vào đồ hình sáng rực trước mặt.

Hắn cảm nhận rõ từng lời đạo sư như chạm thẳng vào tâm mạch.

Phía bên phải, Kim Hổ chống tay lên đầu gối, khẽ gật gù:

“Thì ra dẫn khí cũng có thứ tự như thế.

Ta cứ tưởng chỉ cần hít mạnh là xong.”

“Ngươi hít mạnh, e là xong thật, nhưng là xong mạng.”, Vương Thành nhăn mặt đáp, khiến hàng người phía sau bật cười.

Khâu đạo sư cũng cười, rồi nhẹ nhàng giơ trúc chỉ lần nữa:

“Bước thứ ba, Luyện tâm định hồn.

Khi linh khí đã theo chu thiên, ắt thần hồn sẽ dao động.

Phàm nhân chưa có thức hải, dễ bị mơ hồ, chóng mặt.

Lúc ấy, đừng cưỡng ép.

Chỉ cần giữ tâm nơi đan điền, để hơi thở trôi chậm, thần hồn sẽ dần tụ lại.

Đó là bước cuối trước khi thức hải khai mở.”

Cả giảng đường im phăng phắc.

Ánh sáng buổi sớm chiếu nghiêng qua những song cửa, phủ lên gương mặt từng thiếu niên, non nớt, hồi hộp, nhưng trong mắt họ là ánh sáng của một thứ niềm tin nguyên sơ, như những mầm cỏ đầu tiên đội đất vươn lên.

Khâu đạo sư thu trúc chỉ, giọng trầm vang:

“Kinh mạch, linh khí, thần hồn, ba thứ nương nhau mà sinh.

Dẫn khí nhập thể không chỉ là hấp khí trời đất, mà là dung hòa giữa tâm, thân, và ý.

Khi ba thứ này đồng nhất, thì phàm thân đã chẳng còn là phàm.”

Bên ngoài, gió sớm khẽ lay. Một cánh hoa đào muộn rơi qua cửa sổ, lặng lẽ đáp xuống phiến ngọc giản trước mặt Tạ Ngọc.

Hắn nhìn nó thật lâu, ánh mắt sáng rực như có linh quang phản chiếu.

…