Đến nội dung chính

Chương 9: Ngô San

admin 737 Chữ Cài Đặt

Ngô San lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng nhanh chóng kéo tay Hạ Tư Vũ: “Trời ơi, váy cậu ướt hết rồi! Câu mau đi thay đi, mình còn một chiếc váy ở trên phòng. Mình đưa cậu lên nhé.”

Chu Kỳ cũng nhíu mày, giọng nghe như quan tâm: “Đoàn phim có đặt cho anh và Ngô San hai phòng tổng thống ở đây. Em đi cùng Ngô San lên thay đồ đi.”

Hạ Tư Vũ khẽ cúi đầu nhìn chiếc váy bị ướt, khóe môi thoáng cong lên một đường lạnh nhạt, trong lòng càng thêm khinh thường hai người trước mặt.

Quả nhiên… từng bước một, không sai lệch chút nào so với kiếp trước.

Lúc này thứ họ quan tâm không phải là cô có bị sao không, cũng không phải tìm cách che chắn giúp cô giữa đám đông, mà là nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi này… dẫn vào cái bẫy đã chuẩn bị sẵn.

Kiếp trước, cô đúng là mù mắt rồi mới tin tưởng bọn họ đến vậy.
Hạ Tư Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt lại trở nên dịu dàng như cũ, giọng nhẹ nhàng: “Không cần đâu, mình có mang theo đồ rồi. Mình vào nhà vệ sinh thay là được. Cảm ơn hai người.”

Nói xong ánh mắt Hạ Tư Vũ khẽ lướt qua, vừa hay bắt được khoảnh khắc sắc mặt của Ngô San và Chu Kỳ thoáng chùng xuống. Tuy chỉ là một giây rất ngắn, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt cô.

Hạ Tư Vũ chậm rãi bước vào nhà vệ sinh. May mà trước khi đến đây, cô đã dặn Hạ Kiều chuẩn bị sẵn cho mình một bộ lễ phục khác.

Không chần chừ cô thay đồ rất nhanh. Chiếc váy mới là một bộ dạ hội màu xanh ngọc đậm, sắc xanh thanh lãnh dưới ánh đèn càng thêm nổi bật. Chất liệu lụa cao cấp ôm sát đường cong cơ thể, tôn lên vòng eo thon gọn và bờ vai mềm mại. Tà váy buông nhẹ, mỗi bước đi đều mang theo khí chất cao quý khó che giấu.
Hạ Tư Vũ ngẩng đầu nhìn mình trong gương vài lần, khẽ gật đầu hài lòng.

Quân Nghiêm quả thật rất có mắt thẩm mỹ. Những món quà anh tặng cô đều rất vừa ý. Chỉ tiếc rằng kiếp trước vì bất mãn với anh, cô lại cố tình làm ngơ tất cả, chưa từng thật sự để những thứ đó vào trong mắt.

Xong xuôi Hạ Tư Vũ bước ra ngoài thì thấy Ngô San đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà vệ sinh. Vừa nhìn thấy cô, Ngô San lập tức kéo tay cô quay lại bàn tiệc lúc nãy.

Kỳ lạ là cô chỉ vắng mặt một lúc mà hơn nửa số khách trong phòng đã rời đi. Ánh mắt cô khẽ lướt qua xung quanh, nhưng rất nhanh lại thu về như không có gì.

Ngô San dường như vẫn chưa chịu từ bỏ, lại gọi người mang rượu tới, rồi rót đầy ly giọng cười tươi: “Bảo bối, hôm nay cậu phải uống với mình một ly nhé.”
Lần này Hạ Tư Vũ không từ chối, cô rất “phối hợp” cầm ly rượu lên uống cạn. Chỉ một lúc sau đầu óc cô bắt đầu choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, Hạ Tư Vũ âm thầm bật chế độ ghi âm và quay video trên điện thoại. Khóe môi cô khẽ cong lên. Lần này… cô đã chuẩn bị sẵn rồi.

Khi Ngô San và Chu Kỳ dìu cô lên đến phòng khách sạn đã thuê sẵn, hai người vừa đặt cô xuống giường, Ngô San vẫn còn chút do dự, khẽ lên tiếng: “Chu Kỳ… Tư Vũ là bạn thân của em, chúng ta làm vậy có quá đáng không?”

Chu Kỳ liếc Ngô San một cái, giọng lạnh lẽo: “Kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, em định bỏ cuộc vào lúc này sao?”

Anh ta cười nhạt ánh mắt đầy toan tính: “Mấy năm nay cô ta chèn ép em, em không thấy khó chịu à? Chỉ cần cô ta ngã xuống, em sẽ thay thế vị trí của cô ta.”

“Còn anh…”

Chu Kỳ dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên: “Anh sẽ lấy được toàn bộ tài sản của gia đình cô ta. Kể cả tài sản của chồng cô ta nữa.”