Ngô San tuy đang khoác tay cô, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Hạ Tư Bình và mấy người bạn của cậu, đặc biệt là Thẩm Dạ Phong. Cậu ấy thường xuyên tập gym nên thân hình rắn chắc, cân đối đầy sức sống.
Ngô San ghé sát lại, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy: “Tư Vũ mấy người bạn của em trai cậu được đấy, nhất là cậu mặc áo đen kia. Sau bữa tiệc này, cậu giới thiệu cho mình nhé. Mình thích kiểu tiểu thịt tươi như vậy lắm.”
Hạ Tư Vũ liếc cô ta một cái, giọng lạnh đi vài phần: “Cậu bớt mơ mộng đi. Đó là bạn thân của em trai mình.”
Vừa bước vào phòng tiệc của đoàn phim, Ngô San đã nhanh nhảu kéo cô đi khắp nơi, niềm nở giới thiệu với đạo diễn, phó đạo diễn cùng các diễn viên trong đoàn, giọng điệu thân thiết như thể hai người vô cùng gần gũi. Hạ Tư Vũ chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, nụ cười vừa đủ, thái độ tự nhiên. Những người ở đây phần lớn cô đều đã từng hợp tác qua vài lần, nên ứng phó cũng không có gì khó.
Bề ngoài, mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng khi ánh mắt cô lướt một vòng quanh phòng tiệc, nụ cười trên môi khẽ khựng lại. Ở bàn góc trong cùng có mấy người đàn ông ăn mặc kín đáo, thỉnh thoảng liếc về phía này. Bề ngoài trông như khách bình thường, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.
Hạ Tư Vũ nhận ra ngay, chính là bọn paparazzi. Những kẻ ở kiếp trước đã chụp ảnh, vây kín cửa phòng đẩy cô vào vũng bùn dư luận, khiến cô không còn đường lui.
Ánh mắt cô dần lạnh xuống, không ngờ… bọn họ lại chuẩn bị kỹ đến vậy. Ngô San vẫn khoác tay cô không buông, còn chu kỳ đã đi đâu từ lúc nào cô không thấy..
Buổi tiệc vẫn diễn ra hết sức long trọng và náo nhiệt. Thấy cô đến chung vui, mọi người liên tục tiến lại mời rượu, cả cô và Ngô San đều bị vây quanh không dứt.
Hạ Tư Vũ khẽ cười, nhẹ nhàng từ chối: “Hôm nay mình hơi mệt, xin phép không uống.”
Giọng cô ôn hòa nhưng dứt khoát, không cho người khác có cơ hội ép thêm. Kiếp trước cũng chính vì quá nể mặt, quá nhiệt tình mà cô đã uống vài ly. Kết quả… lại bị người ta bỏ thuốc, đẩy vào bẫy.
Lần này cô sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Một giọt rượu… cô cũng sẽ không uống. Cô muốn xem, khi không thể dùng cách cũ… Bọn họ còn định giở trò gì với cô.
Chu Kỳ vắng mặt hơn một tiếng, mãi đến khi bữa tiệc đã gần vào cao trào mới thấy anh ta xuất hiện trở lại. Anh ta đi thẳng đến chỗ Hạ Tư Vũ và Ngô San, trên môi treo nụ cười ôn hòa quen thuộc, khẽ phẩy tay ra hiệu cho phục vụ rót hai ly sâm panh rồi tự tay đưa đến trước mặt hai người.
Giọng anh ta nhẹ nhàng, nghe qua chẳng có gì bất thường: “Hai người đẹp hôm nay rực rỡ thế này, không cùng uống một ly chúc mừng thì không được rồi.”
Hạ Tư Vũ cong môi cười, biểu hiện hết sức phối hợp. Cô nhận lấy ly sâm panh, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ chân ly, ánh mắt lại lặng lẽ lướt qua Chu Kỳ và Ngô San. Trong khoảnh khắc nâng ly lên môi, đáy mắt cô thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Ngay lúc cô chuẩn bị nhấp một ngụm, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Một cô phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua không hiểu sao lại vấp chân, chỉ nghe “choang” một tiếng nhỏ, ly rượu trên khay nghiêng đổ. Rượu đỏ cùng sâm panh bắn tung tóe, phần lớn đều dội thẳng lên chiếc váy của Hạ Tư Vũ.
Chiếc váy sáng màu lập tức loang lổ những vết ướt sẫm, trông vô cùng khó coi.
Cô phục vụ hoảng hốt đến mức mặt trắng bệch, liên tục cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi cô!”