Đến nội dung chính

Chương 6: Hạ Tư Bình

admin 672 Chữ Cài Đặt

Nghĩ đến việc không thể để đôi tra nam tiện nữ kia sống thoải mái, Hạ Tư Vũ khẽ nheo mắt. Họ muốn tính kế cô ư? Vậy thì cứ chờ xem, ai mới là người cười đến cuối cùng.

Hiện tại, cô chưa thể trở mặt với hai người họ ngay được. Cô muốn bọn họ nếm trải tận thế, sống khổ sở gấp mười lần những gì cô từng chịu đựng. Đợi đến lúc đó, tính sổ cũng chưa muộn.

Nhưng bây giờ, gây chút sóng gió cho họ… cô vẫn làm được.

Hạ Tư Vũ bình tĩnh trả lời Ngô San: “Được, ba mươi phút nữa mình đến.”

Ngô San lại dặn dò thêm vài câu giả tạo rồi mới cúp máy.

Hạ Tư Vũ nhìn màn hình điện thoại tối dần, ánh mắt lạnh đi. Nghĩ đến việc Ngô San và Chu Kỳ hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước, cô không khỏi cảnh giác. Một mình đến đó… chưa chắc đã an toàn.

Cô mở điện thoại, gọi cho Tống Quân Nghiêm hai cuộc. Nhưng anh không bắt máy.
Hạ Tư Vũ khẽ siết chặt tay, cuối cùng vẫn nhắn thêm một tin: [Em đến tham gia tiệc tại khách sạn Vũ Nghiêm, em sợ có người gây khó dễ cho mình. Anh đến đón em được không?]

Nhắn xong cô không chờ nữa, lập tức gọi cho em trai Hạ Tư Bình.

Điện thoại vừa kết nối, thằng nhóc đã nói xối xả: “Em không giúp chị đâu. Tên Chu Kỳ có gì tốt đẹp, chị lại muốn lấy em làm cớ để đi chơi với Chu Kỳ đúng không? Em không làm, có cho tiền em cũng không làm…”

Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói dồn dập của Hạ Tư Bình: “Em có quy tắc riêng của mình. Em sẽ không tham gia vào việc của gia đình nhà chị… nhưng em chỉ nhận anh Quân Nghiêm làm anh rể, không nhận người khác.”

“Chị, chị tỉnh lại đi… đúng là đầu óc toàn yêu đương…”

Hạ Tư Vũ nghe đến đó, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Cô nghẹn lại, rồi bật khóc nức nở qua điện thoại.
Đầu dây bên kia lập tức rối lên: “Chị… chị sao vậy? Chu Kỳ làm chị buồn à? Nói em biết, em sẽ đòi lại công bằng cho chị.”

“Anh ta bắt nạt chị đúng không? Cho em địa chỉ, em đến ngay!”

Hạ Tư Vũ hít sâu một hơi, giọng vẫn còn nghẹn: “Đúng… bọn họ muốn bắt nạt chị. Chị chuẩn bị đến khách sạn Vũ Nghiêm. Em đến ngay đi, chị cần em giúp… nếu có thể thì gọi thêm bạn bè của em đến cùng.”

Cô khẽ siết chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh: “Chị đợi em ở đại sảnh khách sạn.”

Nói xong, cô cúp điện thoại, chuẩn bị gọi taxi đến khách sạn Vũ Nghiêm. Bình thường cô luôn có xe riêng đưa đón, nhưng hôm nay đã phân phó Hạ Kiều lái xe đi lo một số việc khác.

Lên xe được năm phút, cô cũng nhận được tin nhắn của em trai, nói nó cùng ba thằng bạn thân là Kỷ Hành Dực, Lăng Kiêu Trạch, Thẩm Dạ Phong đang đến.
Em trai cô Hạ Tư Bình, năm nay 22 tuổi kém cô hai tuổi, hiện đang là thực tập sinh tại một công ty đa phương tiện.

Kiếp trước Hạ Tư Bình cùng nhóm bạn thân muốn thử thách bản thân nên xin vào thực tập tại chi nhánh của công ty, cách thành phố H gần 3000 km. Khi tận thế bùng phát, em trai cô bị mắc kẹt ở đó.

Trên đường gian nan tìm cách trở về, bọn họ liên tục đối mặt với nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, Hạ Tư Bình vẫn không kịp trở về, bị thú biến dị tấn công, chết không toàn thây.

Trong nhóm họ, chỉ có Thẩm Dạ Phong sống sót. Chuyện này… cô cũng chỉ được nghe lại từ chính Thẩm Dạ Phong.