Đợi đến khi cơn giận của cô nguôi đi, đến khi cô không còn nhắc lại chuyện đó nữa, anh mới quay về như thể chưa từng có gì xảy ra. Ba năm qua, anh luôn dùng cách đó để giữ cuộc hôn nhân này.
Không phải vì anh không biết cô không yêu mình, mà vì anh biết, chỉ cần anh không ký vào đơn, cô sẽ không thực sự rời đi.
Đối với anh, cô có thể lạnh nhạt thế nào cũng được, có thể xem anh như người xa lạ, có thể không cho anh một ánh mắt dịu dàng. Nhưng ly hôn… chỉ riêng chuyện đó, anh chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận.
Trên phim trường, cảnh quay cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc. Hạ Tư Vũ thay xong trang phục, ngồi một mình trong phòng trang điểm. Đèn đã tắt bớt, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Cô cầm điện thoại kiểm tra. Màn hình vẫn tối đen, không có tin nhắn mới. Cô nhìn thời gian. Tám giờ hai mươi.
Tin nhắn cô gửi đi vẫn dừng lại ở dòng cuối cùng, không có trả lời, cũng không có cuộc gọi lại. Ánh mắt Hạ Tư Vũ dần trầm xuống.
Kiếp trước, Tống Quân Nghiêm cũng như vậy, luôn lạnh nhạt, luôn giữ khoảng cách. Khi ấy, cô quá kiêu ngạo để chủ động, còn anh lại quá kiềm chế để níu giữ.
Hai người cứ thế… bỏ lỡ nhau. Lần này, cô khẽ siết chặt điện thoại.
Đúng lúc đó, màn hình chợt sáng lên. Không phải Tống Quân Nghiêm. Mà là Ngô San gọi đến.
Chỉ vừa nhìn thấy cái tên ấy, ánh mắt cô đã lạnh hẳn. Ngón tay dừng lại một giây, rồi cô vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, dịu dàng đến mức giả tạo: “Tư Vũ, tối nay bộ phim mình đóng chính mở tiệc khai máy tại khách sạn Vũ Nghiêm. Cậu đến chung vui với mình nhé. Cậu là bạn thân nhất của mình, cậu không đến là mình buồn lắm đó.”
Vũ Nghiêm là khách sạn lớn nhất thành phố. Cũng là một trong những sản nghiệp của Tống thị.
Hạ Tư Vũ nhớ rất rõ. Kiếp trước, cũng chính buổi tụ tập này, cô bị chuốc say. Khi tỉnh lại, quần áo cô xộc xệch, nằm trên giường cạnh Chu Kỳ. Bên ngoài, phóng viên vây kín cửa phòng, đèn flash chớp liên tục.
Chu Kỳ khi đó đứng ra nhận hết lỗi về mình, tỏ ra bảo vệ cô. Sau đó, anh ta và Ngô San còn mập mờ ám chỉ mọi chuyện là do Tống Quân Nghiêm sắp đặt, nói anh muốn hủy hoại thanh danh của cô để trói buộc cô trong cuộc hôn nhân này.
Chưa dừng lại ở đó, hai người họ còn thêm mắm dặm muối, cố tình bôi xấu anh trước mặt cô. Họ nói Tống Quân Nghiêm ở bên ngoài đã có người khác từ lâu, nhiều năm qua vẫn giấu giếm không chịu ly hôn với cô.
Thậm chí, họ còn đưa cho cô xem một bức ảnh trong đó Tống Quân Nghiêm đang bế một đứa bé sơ sinh trong bệnh viện.
Ngô San giả vờ thở dài, giọng đầy “thương xót”: “Người phụ nữ đó… nghe nói đã sinh con cho anh ta rồi.”
Từng câu từng chữ như đổ thêm dầu vào lửa. Khi ấy, Hạ Tư Vũ vốn đang tức giận, lại bị những lời này dẫn dắt, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc điều tra thật giả. Cũng từ đêm đó, cô bắt đầu cắt đứt hoàn toàn với anh, dứt khoát ly thân.
Cho đến một năm sau, khi tận thế bùng phát, cô mới gặp lại anh. Khi ấy, anh đã lang thang khắp các căn cứ để tìm cô. Còn cô… đã bị hủy dung vì đỡ một nhát dao cho Ngô San.