Đến nội dung chính

Chương 25: Không gian nâng cấp

admin 839 Chữ Cài Đặt

Nói đến đây, ánh mắt anh dừng trên người cô, giọng nói cũng thấp hơn vài phần: “Toàn bộ trang sức ở đây… đều là của em.”

Nghe anh nói vậy, ánh mắt Hạ Tư Vũ gần như lập tức sáng lên. Cô nhìn đống vòng ngọc trước mặt, trái tim cũng không nhịn được đập nhanh hơn.

Đối với người khác, đây có lẽ chỉ là những món trang sức quý giá. Nhưng với Hạ Tư Vũ thì hoàn toàn khác.

Trong mắt cô, đống ngọc này gần như chính là năng lượng để nâng cấp không gian. Chỉ cần không gian càng lớn… Sau này cô hoàn toàn có thể yên tâm nằm im làm phú bà trong tận thế.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Hạ Tư Vũ lập tức tốt lên không ít. Cô xoay người ôm lấy cổ Tống Quân Nghiêm, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Giọng cô lúc này mềm hơn bình thường rất nhiều: “Cảm ơn anh.”

Chỉ là cô vừa định lùi lại, eo đã bị người đàn ông trước mặt mạnh mẽ kéo trở về.
Ánh mắt Tống Quân Nghiêm lập tức trở nên sâu hơn vài phần, giọng anh khàn thấp đến mức khiến tai người ta tê dại: “Vậy em định báo đáp anh thế nào?”

Chưa đợi Hạ Tư Vũ kịp phản ứng, anh đã trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn lần này hoàn toàn không còn dịu dàng như lúc trước. Mang theo cảm giác áp đảo cùng chiếm hữu cực mạnh.

Hạ Tư Vũ gần như bị anh ép lùi tới sát tủ kính phía sau, cả người đều bị hơi thở quen thuộc của anh bao phủ kín mít.

Hạ Tư Vũ gần như bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng. Nhân lúc Tống Quân Nghiêm cúi đầu ôm cô sát hơn, sự chú ý hoàn toàn đặt trên người cô, tay cô lại lặng lẽ chạm lên mấy chiếc vòng ngọc bên cạnh.

Ý niệm vừa động trong nháy mắt, mấy chiếc vòng lập tức biến mất khỏi tủ kính.

Ngay lúc đó, một luồng năng lượng quen thuộc bất ngờ bùng phát bên trong không gian. Lớp sương trắng dày đặc xung quanh dao động mãnh liệt rồi dạt mạnh sang hai bên, để lộ phần diện tích bên trong đang mở rộng ra với tốc độ nhanh chóng.
Ánh mắt Hạ Tư Vũ gần như lập tức sáng lên. Quả nhiên vòng ngọc có tác dụng! Cảm giác vui sướng ấy gần như giống hệt người vừa đào được vàng. Ngay cả hô hấp của cô cũng hơi gấp hơn vài phần.

Tống Quân Nghiêm rất nhanh nhận ra sự khác thường của cô, anh khẽ nhíu mày rồi buông môi cô ra, giọng khàn thấp: “Anh làm em khó chịu sao vậy?”

Hạ Tư Vũ lúc này hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác nữa. Cô lập tức kéo tay anh, ánh mắt sáng rực nhìn đống ngọc trước mặt: “Quân Nghiêm, anh cho người mang toàn bộ số vòng ngọc này về phòng ngủ giúp em được không?”

Nghe cô nói vậy, Tống Quân Nghiêm hơi ngẩn người vài giây nhưng vẫn rất tự nhiên gật đầu: “Được.”

Hạ Tư Vũ lại lập tức quay đầu nhìn về phía đống đá thô bên ngoài xưởng chế tác, trái tim gần như đập loạn lên.
“Còn cả số đá thô kia nữa…. Em cũng muốn.”

Nói đến đây, cô lại quay sang nhìn anh, giọng nghiêm túc hiếm thấy: “Anh còn biết chỗ nào bán loại đá này nữa không? Em cần rất nhiều.”

Nghe cô nói vậy, Tống Quân Nghiêm chỉ hơi nhướng mày, nhưng cũng không hỏi nhiều: “Được.”

Anh rất tự nhiên đưa tay ôm eo cô kéo vào lòng, thấp giọng hỏi: “Em còn muốn đi đâu chơi nữa không?”

Tâm trạng Hạ Tư Vũ lúc này tốt hơn rất nhiều. Sau khi xác định ngọc thật sự có thể giúp không gian nâng cấp, cả người cô gần như đều thả lỏng không ít.

Buổi chiều, Tống Quân Nghiêm dẫn cô đi dạo quanh hòn đảo. Hai người ngồi xe điện chạy dọc bờ biển, ghé qua vườn hoa phía sau biệt thự rồi lại đến bến du thuyền tư nhân phía nam hòn đảo.

Trên đường đi, Hạ Tư Vũ gần như luôn vô thức chú ý tới những khu vực trống trải cùng kho hàng trên đảo. Càng nhìn… Cô càng cảm thấy nơi này đúng là quá thích hợp để xây dựng căn cứ sau tận thế.

Buổi tối, Tống Quân Nghiêm còn đặc biệt cho người chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời bên bờ biển. Ánh lửa nhàn nhạt phản chiếu trên mặt biển đen thẫm, tiếng sóng biển không ngừng vang lên bên tai khiến khung cảnh yên tĩnh đến lạ.

Hạ Tư Vũ ngồi bên cạnh anh, vừa ăn vừa nghe anh nói chuyện công việc trên đảo. Đa số thời gian đều là Tống Quân Nghiêm nói, còn cô yên lặng nghe. Nhưng cảm giác ấy… Lại khiến cô thấy cực kỳ an tâm.