Đến nội dung chính

Chương 24: Xưởng chế tác ngọc

admin 800 Chữ Cài Đặt

Tống Quân Nghiêm lập tức giao hành lý cho quản gia cùng vệ sĩ mang lên phòng nghỉ chuẩn bị trước. Sau đó anh rất tự nhiên nắm lấy tay Hạ Tư Vũ, dẫn cô đi tham quan hòn đảo.

Diện tích hòn đảo lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Ngoài biệt thự chính nằm gần bờ biển, phía sau còn có khu rừng nguyên sinh, bến du thuyền tư nhân, sân đáp trực thăng cùng rất nhiều khu vực nghỉ dưỡng được xây dựng vô cùng kín đáo.

Đi dọc đường, nhân viên và vệ sĩ trên đảo nhìn thấy Tống Quân Nghiêm đều lập tức cúi đầu chào, ánh mắt lại không nhịn được lén nhìn Hạ Tư Vũ vài lần.

Dù sao… Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy chủ nhân dẫn một người phụ nữ tới đảo riêng. Tống Quân Nghiêm dường như hoàn toàn không để ý ánh mắt xung quanh. Anh vừa đi vừa kiên nhẫn giới thiệu mọi thứ cho cô, thỉnh thoảng còn cúi đầu hỏi cô có mệt không.
Ánh nắng biển chiếu xuống người đàn ông bên cạnh khiến khí chất lạnh lùng thường ngày của anh cũng dịu đi không ít.

Hạ Tư Vũ im lặng đi bên cạnh anh, ánh mắt lại vô thức đảo qua khắp hòn đảo. Càng nhìn… Cô càng cảm thấy nơi này cực kỳ thích hợp để làm căn cứ sau tận thế. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim cô cũng khẽ động.

Đi mãi một lúc lâu, Hạ Tư Vũ bỗng khựng lại. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt đang truyền tới từ phía trước. Cảm giác quen thuộc ấy khiến trái tim cô đập nhanh hơn gần như ngay lập tức.

Không kịp nghĩ nhiều, cô vô thức kéo tay Tống Quân Nghiêm đi về phía đó: “Quân Nghiêm… bên kia là gì vậy?”

Tống Quân Nghiêm hơi bất ngờ vì phản ứng của cô, nhưng vẫn để mặc cô kéo mình đi. Cho đến khi bước vào khu nhà phía cuối hòn đảo, Hạ Tư Vũ mới phát hiện nơi này vậy mà lại là một xưởng chế tác ngọc cực lớn.
Bên trong bày đầy đủ loại đá thô chưa cắt, máy móc cùng những khối ngọc đã được xử lý một nửa. Dưới ánh đèn, từng khối đá phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khiến nguồn năng lượng trong cơ thể cô càng lúc càng dao động mạnh hơn.

Ánh mắt Hạ Tư Vũ gần như lập tức dừng lại trên đống đá thô chất phía trong cùng. Cảm giác quen thuộc ấy rõ ràng giống hệt năng lượng cô từng hấp thu từ không gian.

Tống Quân Nghiêm đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt cô chăm chú nhìn đống đá kia, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt mang theo chút cưng chiều hiếm thấy.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi thấp giọng nói: “Em thích nơi này không? Chỗ này là anh xây riêng để làm khu chế tác đồ trang sức. Mấy năm dưỡng thương ở đây không có gì làm, nên anh học làm ngọc luôn. Số vòng trong kia đều là anh tự tay làm, ngay cả kích thước cũng được khắc theo số đo cổ tay của em.”
Nói đến đây, anh lại khẽ nâng cằm về phía phòng trưng bày bên trong, giọng nói cũng dịu xuống vài phần: “Toàn bộ vòng ở đó… đều là làm cho em.”

Nghe vậy, Hạ Tư Vũ hơi sững người, ánh mắt chậm rãi nhìn những chiếc vòng ngọc được bày kín trong phòng trưng bày. Tống Quân Nghiêm lại khẽ cong môi: “Nếu em thích, sau này toàn bộ nơi này đều giao cho em quản lý.”

Nói xong, Tống Quân Nghiêm lại nắm tay cô đi sâu vào bên trong. Cuối hành lang là một căn phòng trưng bày rộng lớn.

Ngay khi cửa vừa mở ra, Hạ Tư Vũ gần như sững người tại chỗ. Bên trong căn phòng, vô số món trang sức ngọc được đặt ngay ngắn trong tủ kính dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Có vòng tay, dây chuyền, mặt ngọc, nhẫn cùng đủ loại phỉ thúy quý hiếm mà chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không hề thấp.

Quan trọng hơn là… Nguồn năng lượng trong không gian của cô lúc này gần như dao động dữ dội.

Ánh mắt Hạ Tư Vũ vô thức dừng lại trên mấy chiếc vòng ngọc đặt ở chính giữa. Tống Quân Nghiêm đứng phía sau cô, nhìn vẻ mặt ngẩn người của cô mà khóe môi khẽ cong lên.

Anh im lặng vài giây rồi mới thấp giọng hỏi: “Em thử xem có vừa ý không. Anh không giỏi mấy thứ con gái thích… nên cũng không biết em có thích hay không.”