Hạ Tư Vũ ngủ đến hơn mười một giờ mới tỉnh giấc. Theo thói quen, cô vội vươn tay tìm điện thoại, nhưng vừa nhúc nhích đã bị ai đó ôm chặt vào lòng, hoàn toàn không với tới được.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang thấy Tống Quân Nghiêm đang ôm cô trong lòng ngủ rất sâu.
Hạ Tư Vũ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra để lấy điện thoại. Vừa mở máy lên đã thấy tin nhắn của Hạ Kiều: [Chị Tư Vũ, đoàn phim có chút việc cần xử lý nên tạm thời nghỉ quay một tuần. Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé.]
Cô nhìn dòng tin nhắn khóe môi khẽ cong. Không cần nghĩ cũng biết… lại là “tác phẩm” của gia đình cô.
Ngay sau đó là tin nhắn của mẹ: [Tư Vũ mẹ sang nhà anh trai con rồi, tuần này không có ai ở nhà. Hai đứa cứ đi chơi đâu đó cho thoải mái, tuần sau hẵng về ăn cơm. Nhớ giữ chặt lấy Quân Nghiêm đấy.]
Hạ Tư Vũ đọc xong im lặng vài giây. Rồi cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Tống Quân Nghiêm vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn. Lúc ngủ vẻ lạnh lùng thường ngày của anh dường như dịu đi, chỉ còn lại nét điển trai hiếm thấy, yên tĩnh mà dễ khiến người ta rung động.
Không tự chủ được cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lông mày của anh khẽ vuốt một cái.
Như bị ma xui quỷ khiến cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Ngay khoảnh khắc đó Tống Quân Nghiêm mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm chăm chú nhìn cô không rời lại không nói một lời.
Hạ Tư Vũ lập tức cứng người, tim đập loạn nhịp, vội quay mặt đi tai đỏ ửng, giọng ấp úng: “Em… em…”
Cô bật dậy định chạy vào nhà tắm, nhưng vừa cử động đã khựng lại. Cảm giác trong cơ thể rõ ràng không bình thường, khiến sắc mặt cô thoáng đỏ lên. Chỉ trong một giây mọi ý định bỏ chạy đều biến mất. Cô chậm rãi nằm xuống lại kéo chăn lên, quay lưng về phía anh, nhắm mắt… giả vờ ngủ tiếp, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cô vừa nhắm mắt giả vờ ngủ, còn chưa kịp thở đều thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần nguy hiểm của Tống Quân Nghiêm: “Là em trêu anh trước…”
Hơi thở ấm nóng phả sát bên tai khiến toàn thân cô căng cứng. Chưa kịp phản ứng anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên môi cô.
Những hình ảnh tối qua dần hiện về trong tâm trí cô, mơ hồ nhưng đủ rõ. Trong màn đêm hỗn loạn ấy… cô và Tống Quân Nghiêm đã thực sự trở thành vợ chồng. Hạ Tư Vũ theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Vòng tay quen thuộc hơi thở gần kề khiến cô dần mất đi sức chống cự.
Mọi thứ như trôi đi trong mê loạn, khi cô tỉnh lại lần nữa, ánh sáng bên ngoài đã dịu xuống. Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã đến giờ ăn tối rồi.
Anh dậy trước cô, khi Hạ Tư Vũ mở mắt ra, Tống Quân Nghiêm đã chuẩn bị xong đồ ăn, đang đứng bên bàn ăn bày biện lại lần cuối. Nghe thấy động tĩnh phía sau, anh lập tức quay đầu nhìn cô, ánh mắt vốn lạnh nhạt cũng dịu xuống vài phần.
Anh bước tới bên giường không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng bế cô lên đưa vào phòng tắm. Từng động tác đều rất cẩn thận như sợ làm cô đau.
Hạ Tư Vũ ngồi yên để mặc anh chăm sóc, ánh mắt dần mờ đi. Nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, giọng khẽ run: “Quân Nghiêm… em yêu anh.”
Một câu nói đơn giản. Nhưng phải trải qua hai kiếp người… cô mới có thể nói ra được.
Tống Quân Nghiêm sững người lại trong giây lát. Anh không hiểu từ hôm qua đến giờ Hạ Tư Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng đối với anh… như thế này đã là đủ rồi.
Anh không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm chặt cô vào lòng rồi siết nhẹ, như sợ buông ra cô sẽ biến mất.