Đến nội dung chính

Chương 11: Bán chị cầu vinh phiên bản Hạ Tư Bình

admin 686 Chữ Cài Đặt

Khi cô theo Tống Quân Nghiêm bước vào thang máy dành riêng cho tầng cao của khách sạn, cánh cửa kim loại khép lại, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Cô biết anh có một phòng tổng thống ở đây, nhưng vừa vào thang máy, Hạ Tư Vũ đã cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.

Toàn thân nóng ran hơi thở dần gấp gáp, một cảm giác khó chịu lan ra khiến đầu óc bắt đầu mơ hồ. Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh ly nước lọc mà Hạ Tư Bình vừa đưa. Cô nghiến răng trong lòng thầm mắng một câu, đợi ngày mai nhất định phải tính sổ với thằng nhóc đó. Nhưng dù cố gắng giữ tỉnh táo, ý thức vẫn dần hỗn loạn, tầm nhìn chao đảo mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

Cô không còn kiềm chế được bản thân nữa, theo phản xạ quay người ôm lấy Tống Quân Nghiêm từ phía sau.

Anh khựng lại một giây, rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Tư Vũ…”

Nhìn thấy trạng thái của cô, anh gần như ngay lập tức hiểu ra cô đã bị bỏ thuốc. Không chần chừ Tống Quân Nghiêm bế cô lên, nhanh chóng đưa về phòng tổng thống đồng thời gọi bác sĩ tới.

Khi thấy hai người đã vào phòng, Kỷ Hành Dực liếc sang Hạ Tư Bình, giọng hạ thấp: “Cậu làm thế… không sợ chị cậu tỉnh lại bóp chết cậu à?”

Hạ Tư Bình nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Sợ chứ, nhưng lệnh của phụ huynh tối cao đã ban xuống rồi, cậu nghĩ mình dám cãi à?”

Cậu thở dài một hơi giọng đầy đau khổ: “Với lại… tháng này mà bị cắt tiền tiêu vặt thì mình khỏi sống. Xe mới còn đang đợi mình rước về.”

Kỷ Hành Dực bật cười: “Nghe như bán chị cầu vinh vậy.”

Hạ Tư Bình liếc cậu một cái: “Hy sinh vì đại cục thôi. Ai bảo hai bên gia đình đều sốt ruột muốn có cháu.”
Kỷ Hành Dực khoanh tay nheo mắt: “Thế còn khoản cảm ơn từ bên Tống thị?”

Hạ Tư Bình cười gian: “Yên tâm có phần cho cậu.”

Kỷ Hành Dực gật đầu hài lòng: “Nghe thế còn được.”

Rồi cậu ta nhìn về phía thang máy vừa khép lại, khẽ huýt sáo: “Đêm nay… có vẻ không yên bình rồi.”

Xong xuôi Hạ Tư Bình lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm gia đình, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Cậu nhìn màn hình một giây, rồi hạ giọng nói với Kỷ Hành Dực: “Bên trong ổn rồi. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là chặn bác sĩ lại, không để ông ấy lên đây.”

Kỷ Hành Dực nhướng mày: “Cậu chơi lớn thật đấy.”

Hạ Tư Bình nhún vai, giọng đầy bất đắc dĩ nhưng lại có chút tự tin: “Không còn cách nào khác. Anh rể cũng đã uống nước rồi… chắc cũng sắp có phản ứng.”
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, ánh mắt mang theo vài phần tính toán: “Chỉ cần kéo dài thời gian một chút thôi.”

Rồi cậu lại thở dài giọng não nề nhưng đầy “lý lẽ”:

“Mình biết hai người đó đều có ý với nhau, chỉ là hiểu lầm quá sâu thôi. Mình làm vậy là giúp họ… cậu hiểu không?”

Kỷ Hành Dực cười cười, nhếch môi trêu chọc: “Hiểu chứ, hiểu quá đi. Hiểu luôn là cậu sắp có xe mới rồi.”

Cậu liếc Hạ Tư Bình một cái, giọng đầy ý tứ: “Mình còn không biết cậu nghĩ gì sao?”

Kỷ Hành Dực lại hạ giọng như chợt nhớ ra điều gì: “Mà cậu không thấy tối nay chị Tư Vũ có chút bất thường sao? Cứ như… đã biết trước mọi chuyện vậy.”

Hạ Tư Bình suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay gõ nhẹ vào đầu bạn thân một cái nói: “Cậu xem phim ít thôi. Chị mình vốn dĩ thông minh từ trước, chẳng qua bị tra nam che mờ mắt. Giờ sáng mắt lại thì có gì lạ đâu.”