Đến nội dung chính

Chương 5: Bão Tố Trước Hôn Lễ

admin 588 Chữ Cài Đặt

Tin tức về hôn sự của Thái tử và Tống Mạn Yên nhanh chóng truyền khắp Thịnh Kinh.

Cả hoàng cung lẫn triều đình đều rung động.

Không ai ngờ được rằng vị Thái tử cao cao tại thượng, người có thể chọn bất kỳ thiên kim danh môn nào, lại định chọn một nữ tử đã bị từ hôn làm Thái tử phi.

Huống hồ, Tống gia đang trong cảnh lao đao vì chuyện của Tống thái y.

Trong mắt kẻ khác, nàng không xứng với Thái tử.

Tống phủ, chính sảnh.

Tống lão phu nhân, Tống phu nhân và vài vị trưởng bối đều có mặt. Ai nấy vẻ mặt trầm trọng, ánh mắt đầy phức tạp.

Tống lão phu nhân cau mày nhìn cháu gái, giọng nghiêm nghị.

“Mạn Yên, chuyện này là thật sao?”

Tống Mạn Yên khẽ gật đầu.

“Vâng, hoàng thượng đã ban hôn, ba ngày sau sắc phong.”

Tống phu nhân lo lắng nắm tay con gái, giọng đầy bất an.

“Con có biết ý chỉ này có ý nghĩa gì không? Hôn sự này không đơn giản đâu.”
Tống Mạn Yên hiểu rất rõ.

Một khi bước chân vào Đông cung, nàng sẽ không còn là nữ nhi của Tống gia nữa, mà là Thái tử phi, là người của hoàng thất.

Mọi hành động, lời nói của nàng đều sẽ bị giám sát.

Nếu không cẩn thận, nàng có thể trở thành quân cờ trong cuộc tranh đấu chốn cung đình.

Nhưng Lý Trọng Viêm đã quyết, nàng không thể trốn tránh.

Tống lão phu nhân thở dài, trầm giọng.

“Hôn sự này là phúc hay họa, còn phải xem tạo hóa. Nhưng con phải nhớ, vào Đông cung rồi, tuyệt đối không được để lộ sơ hở.”

Tống Mạn Yên gật đầu.

“Cháu hiểu.”

Tống phu nhân đau lòng nhìn con gái, khẽ thở dài.

“Chuyện của Tống thái y vẫn chưa rõ ràng, ta sợ có người muốn lợi dụng hôn sự này để kéo Tống gia xuống nước.”

Tống Mạn Yên bình tĩnh đáp.

“Nếu đã không tránh được, chi bằng đón nhận. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không để ai lợi dụng mình.”
Tống lão phu nhân nhìn nàng, ánh mắt sâu xa.

“Hy vọng con sẽ không hối hận.”

Hoàng cung, Đông cung.

Lý Trọng Viêm ngồi trước bàn, chậm rãi lật xem một quyển tấu chương.

Phía trước hắn, một nam tử áo đen đang quỳ, cung kính bẩm báo.

“Điện hạ, tin tức đã truyền khắp kinh thành. Các thế gia đại tộc đều đang bàn tán về hôn sự này.”

Lý Trọng Viêm không ngẩng lên, giọng lạnh nhạt.

“Phản ứng thế nào?”

Nam tử áo đen đáp.

“Phủ Vệ Quốc công có chút dao động. Đại trưởng công chúa từng ngầm bày tỏ ý muốn huỷ bỏ hôn sự này, nhưng bị bệ hạ cự tuyệt.”

Lý Trọng Viêm khẽ cười.

“Phụ hoàng đã ra thánh chỉ, ai dám làm trái?”

Nam tử áo đen im lặng giây lát rồi nói tiếp.

“Có một số kẻ âm thầm lan truyền lời đồn không hay về Thái tử phi tương lai. Họ nói nàng từng bị từ hôn, là điềm xấu.”
Lý Trọng Viêm nhướng mày, đặt tấu chương xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Điều tra xem là ai tung tin.”

Nam tử áo đen cúi đầu.

“Vâng.”

Lý Trọng Viêm dựa lưng vào ghế, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Ta không muốn nghe bất kỳ lời đồn đại nào về nàng nữa.”

Nam tử áo đen hiểu ý, lập tức lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Trọng Viêm.

Hắn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thâm trầm.

Tống Mạn Yên, nàng có thể chịu đựng được sóng gió chứ?