Mạn Yên sững người, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Gả cho Thái tử?
Lý Trọng Viêm nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khó dò. Hắn không giải thích thêm, cũng không cho nàng thời gian để trấn tĩnh.
“Nàng im lặng như vậy là đang suy nghĩ, hay là đang từ chối?”
Tống Mạn Yên hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh.
“Mạn Yên không dám.”
“Không dám từ chối hay không dám đồng ý?”
Tống Mạn Yên mím môi, ánh mắt lóe lên tia phức tạp.
Hắn không phải đang hỏi ý nàng. Hắn đang ra lệnh.
Lý Trọng Viêm là Thái tử, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Hắn muốn cưới ai, ai có thể từ chối?
Nhưng tại sao lại là nàng?
Tống Mạn Yên không phải một kẻ ngu dốt. Kiếp trước, nàng ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng kiếp này nàng đã nhìn thấu lòng người.
Lý Trọng Viêm đối với nàng có chút quan tâm, nhưng quan tâm không đồng nghĩa với tình yêu.
“Nếu Điện hạ muốn lập chính phi, trong triều có vô số thiên kim danh môn tài đức song toàn.”
Lý Trọng Viêm khẽ nhướng mày.
“Vậy sao? Vậy bản cung hỏi nàng, trong số những thiên kim danh môn đó, có ai từng cứu bản cung một mạng không?”
Tống Mạn Yên giật mình.
Cứu hắn?
Nàng không nhớ mình từng cứu hắn khi nào.
Lý Trọng Viêm thấy nàng không trả lời, chỉ cười nhạt.
“Xem ra nàng đã quên rồi.”
Tống Mạn Yên mím môi, khẽ cúi đầu.
“Mạn Yên ngu dốt, không nhớ đã từng cứu Điện hạ khi nào. Mong Điện hạ chỉ giáo.”
Lý Trọng Viêm hờ hững đáp.
“Mười năm trước, trong một cánh rừng bên ngoài kinh thành, một tiểu cô nương vô tình cứu một thiếu niên bị thương. Nàng ta không biết thiếu niên đó là ai, chỉ đơn thuần giúp hắn cầm máu, để lại một bình thuốc rồi rời đi.”
Tống Mạn Yên sững sờ.
Nàng nhớ ra rồi.
Năm đó, nàng cùng mẫu thân đến chùa dâng hương. Trên đường trở về, nàng vô tình thấy một thiếu niên bị thương nặng, nằm dưới gốc cây.
Nàng không biết hắn là ai, chỉ nghĩ hắn đáng thương nên giúp hắn một chút.
Nhưng sau đó, nàng quên mất chuyện này.
Không ngờ thiếu niên năm đó lại là Lý Trọng Viêm.
Lý Trọng Viêm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, khẽ cười.
“Bây giờ nhớ ra chưa?”
Tống Mạn Yên cúi đầu, giọng nói khẽ khàng.
“Hóa ra là vậy.”
“Vậy nàng có định hồi báo ân tình năm đó không?”
Tống Mạn Yên ngẩng lên, đối diện với ánh mắt hắn.
“Điện hạ muốn gì?”
Lý Trọng Viêm từng bước tiến đến, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng.
“Bản cung muốn nàng làm Thái tử phi.”
Tống Mạn Yên siết chặt tay trong tay áo.
Lý Trọng Viêm không phải người tùy tiện. Nếu hắn đã mở lời, nghĩa là hắn đã quyết định.
Hắn sẽ không để nàng có cơ hội từ chối.
Tống Mạn Yên hiểu rất rõ.
Nếu nàng gật đầu, cuộc đời nàng sẽ bước sang một trang mới, hoàn toàn khác với kiếp trước.
Còn nếu nàng từ chối…
Liệu nàng có còn con đường nào khác để đi không?
Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lên tiếng.
“Nếu Điện hạ đã quyết, Mạn Yên không dám trái lệnh.”
Lý Trọng Viêm cong môi, ánh mắt lóe lên tia hài lòng.
“Tốt lắm.”
Hắn xoay người, ra lệnh.
“Người đâu.”
Thị vệ lập tức bước vào, cúi đầu chờ lệnh.
“Truyền thánh chỉ của bản cung. Ba ngày sau, sắc phong Tống Mạn Yên làm Thái tử phi.”
Tống Mạn Yên siết chặt khăn tay, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.
Thái tử phi…
Một lời định cả cuộc đời.
Hôn sự này, từ nay về sau, nàng không còn đường lui nữa.