Đến nội dung chính

Chương 61

admin 621 Chữ Cài Đặt

Mẹ Diệp nuốt xuống nửa múi mít ngọt lịm còn kèm theo cả chút mật vàng óng, thật ngon, đây chính là loại mít trong ký ức những năm bà còn nhỏ, rõ ràng là mít dai nhưng lại có mật và được gọi là mít dai mật, hay theo cách gọi địa phương là “mít dai ống”.

Ánh mắt bà nâng lên dịu nhẹ như làn gió mát từ mặt hồ Tây thổi vào, cũng không cần quá để ý xem mấy người trong hội vừa tới là để rủ bà đi họp hội cựu giáo chức thành phố, hay là để nắm bắt thông tin. Bà dí dỏm đáp lại câu hỏi vừa rồi:

“Ừ, là bạn gái của Đông Nghi, chẳng lẽ lại là bạn trai?”

“A, chị Diệp lại trêu em, ý em là, cô bé này là người yêu của Đông Nghi, là cô chủ quán chè nổi tiếng trên Sapa có phải không ạ?”

Lần này mẹ Diệp thực sự nhìn người trước mặt một cách đầy ý tứ, việc Hạ Hạ bỏ công việc có đãi ngộ tốt ở thủ đô để lên mở quán đồ ngọt trên thị trấn du lịch mãi gần đây bà mới biết, hơn nữa chuyện con bé và Đông Nghi yêu đương thì ngoài gia đình cùng bạn bè thân thiết ra, hàng xóm đương nhiên là chưa biết. Vậy mà người này vừa nhìn một cái liền đoán được?
“Là người yêu của Đông Nghi.” Bà đứng dậy mời mọi người đến bàn đá cẩm thạch gần cổng vào dưới tán cây hoa giấy.

Hà Nhật Hạ theo sau chào hỏi, và đặt lên mặt bàn sạch bóng phản chiếu ánh nắng một đĩa mít đã gỡ sẵn, trông vô cùng ngon miệng.

Tạ Hướng Đông cũng đem tới một ấm nước lá chè xanh lúc nãy ông vừa đun, hương thơm tươi mới theo hơi nước ấm toả lên nhàn nhạt.

Mấy cô trong hội nhìn hai thứ trên bàn đá, và lác đác cánh hoa giấy đủ màu rơi theo nắng vàng mà bỗng thấy lòng nhẹ tênh như gió thoảng, và cũng suýt thì quên mục đích ban đầu họ đến đây.

Nhưng ngay sau đó, mẹ Diệp đã giúp họ trở lại với chủ đề nóng hổi:

“Nhưng sao em biết?”

“À, em… em nghe một người bạn trong hội cựu giáo chức nói.” Cô hàng xóm lúc nãy không dám nói thẳng là đồng nghiệp cũ, Chu Mai vừa gọi điện bảo cô sang thăm dò xem chị Diệp, tức là Mạc Ngọc Diệp, hội trưởng hội cựu giáo chức thành phố của các cô có biết chuyện con gái chị ấy yêu người cùng giới hay không.
Mấy cô bên cạnh vừa nghe ngóng vừa ăn mít uống trà, hai hương vị này kết hợp hài hoà đến lạ khiến họ không muốn dừng. Còn chuyện cùng đến nhà hội trưởng thì thực ra họ cũng tiện đường thôi, chỉ có một người kia là có chủ định từ trước.

“Ai?” Mẹ Diệp bâng quơ hỏi. Bà không quá quan tâm chuyện này, vì gia đình bà không dấu mà người khác lại tò mò, thì việc có ai đó biết cũng rất bình thường, nhưng ai lại nhiệt tình quan tâm như vậy đây?

“Người này có nói tên thì chị cũng không biết đâu ạ.” Cô hàng xóm nói xong định chuyển chủ đề để chữa cháy thì mẹ Diệp đã đón trước:

“Là người trong hội cựu giáo chức sao chị lại không biết, em quên chị là hội trưởng à?” Bà cười cười rồi làm như bất chợt nhớ ra một cái tên:

“Là Chu Mai sao?”