Đến nội dung chính

Chương 60

admin 1.164 Chữ Cài Đặt

Tạ Đông Nghi bị phản ứng này của chị Diệp nhà cô làm cho tò mò lây. (Tạ Đông Nghi hay gọi mẹ của cô ấy là chị Diệp).

Nhưng không lầm thì đó là thùng bánh đa mà? Sao chị Diệp lại hứng thú như vậy? Cô liền đi sang xem thì cũng bất ngờ không kém:

“Hạ Hạ, hôm nọ chị với em giúp bố mẹ thu gói là bánh đa trắng và bánh đa cua mà?”

“Đúng vậy, nhưng đây là loại đặc biệt nhà mình làm để tặng cho khách quý, được tạo màu tự nhiên từ rau củ quả và lá cẩm, lá nếp và hạt dành dành, gọi là bánh đa cầu vồng.

Quá trình làm không đơn giản như bánh đa trắng nhưng lại không phức tạp như bánh đa cua, chỉ là tốn thời gian hơn một chút và cũng cần có kinh nghiệm thì bánh mới lên màu tươi mới và bảo quản được lâu.”

“Ồ, ra là vậy!” Mẹ Diệp nghe con dâu tương lai nhà bà giới thiệu mà cảm giác yêu thích đối với món này càng tăng lên. Đúng là làm cái gì cũng là cả một quá trình đầu tư công sức và chất xám. Sau đó bà lấy ra ba gói để tặng cho trợ lý của con gái, rồi mới quay lại chủ đề lúc trước:
“Vậy món này để dành ở đây, đi ăn chè trước đã, lâu rồi mẹ chưa được thưởng thức lại hương vị của món ăn dẻo dính này do Hạ Hạ nhà ta làm!”

Hà Nhật Hạ bị câu nói “Hạ Hạ nhà ta” và dáng vẻ của mẹ Diệp làm cảm động, cũng lâu lắm rồi, tựa như qua cả một đời, cô mới lại trở về ngôi nhà này, và gặp lại hai vị gia trưởng luôn hết lòng yêu thương cô như con gái của họ.

“Ngon quá!” Âm thanh xuýt xoa của Ngô Kim Hy vang lên kéo suy nghĩ của bà chủ Hạ trở về hiện thực.

Mẹ Diệp nhìn thằng bé ăn ngon miệng như vậy liền múc thêm cho nó ba viên chè óng ả.

Chè ấm nhưng ăn buổi sáng, còn có gió mát từ mặt hồ thổi vào nên không hề nóng bức, thi thoảng nhìn qua cửa lớn ra sân còn thấy ánh sáng xuyên qua tán lá và hoa giấy, in bóng rơi xuống nền gạch đỏ lung linh như mộng càng làm tăng thêm khẩu vị.
Sau khi Ngô Kim Hy ôm theo một quả mít to bự thơm lừng, và ba bó bánh đa vàng, xanh, đỏ như những dải lụa được cuốn gọn gàng ra về, thì trong nhà, bố mẹ Tạ Đông Nghi bắt đầu bận rộn sắp xếp quà cáp vừa nhận được.

Hà Nhật Hạ bị ai đó ôm vào lòng và lét lút ngắm nhìn khung cảnh giản đơn mà vô giá, mẹ Diệp và bố Đông đang cùng nhau lựa chọn xem trưa nay sẽ ăn bánh đa màu nào!

Bố của Tạ Đông Nghi tên là Tạ Hướng Đông, ông là kỹ sư xây dựng được nhà nước cử đi du học ở Ba Lan, sau khi về thì làm công tác quản lý ở bộ xây dựng.

Mẹ của Tạ Đông Nghi là giáo viên dạy văn ở một trường trung học phổ thông ở Hà Nội, trình độ chuyên môn và kỹ năng truyền đạt của bà rất cao nên ngoài công tác chính ở trường, bà có rất nhiều thế hệ học sinh đến học thêm, năm nào cũng được mời làm người hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi, bà còn viết sách luyện thi, sách tham khảo và làm cố vấn chuyên môn cho nhiều nhà xuất bản…
Tổng thể cả hai người đều cực kỳ xuất chúng nên thu nhập cũng vô cùng đáng mơ ước.

Sau này khi Tạ Đông Nghi trưởng thành thì cũng dựa trên nền tảng kinh tế vững chắc của bố mẹ, cùng với năng lực vượt trội để tạo nên sự nghiệp rực rỡ như hiện tại.

“Hạ Hạ, hay là trưa nay nhà chúng ta làm bánh xào tôm thịt rau củ, con có thích không?” Mẹ Diệp cuối cùng lựa chọn được cách làm vừa đơn giản vừa ngon này, bà ba Đông thì đương nhiên là đồng ý.

Hà Nhật Hạ làm sao có thể nói là không thích được, đầu tiên là vì đây là món mà mẹ Diệp rất thích ăn và cũng làm rất ngon, sau đó là vì chị gái nào đó của cô cũng giống như mẹ của chị ấy, nhưng là chỉ giống được một nửa, đó là thích ăn, chứ còn làm thì không ra hương vị gì cả. Cô liền gỡ ra bàn tay tham lam của ai kia và đi vào bếp:

“Thích ạ, nhưng bây giờ đang còn sớm, hay là con mang mít ra sân bổ cho bố mẹ ăn thử nhé ạ?”

“Ừ, được được, chúng ta cùng nhau làm!” Mẹ Diệp cười cong cong mi mắt đi lấy giấy báo để lót tránh cho nhựa dính ra sân rất khó dọn, còn bố Đông thì cầm mấy cái ghế gỗ loại thấp ra trước.

Tạ Đông Nghi ôm quả mít to bự đặt vào chính giữa mấy tờ báo mà chị Diệp nhà cô lót đè lên nhau to như cái mẹt khổng lồ, sau đó cũng không ở lại mà tranh thủ chạy xe sang nhà riêng của cô cách đó khoảng mười lăm phút để lấy bộ set up quay nấu ăn cho bông hoa nhỏ.

“Rắc!”

Vỏ mít khô khan vừa nứt một đường ngắn đã lộ ra múi mít vàng óng và căng mọng. Mùi thơm ngọt đậm đặc trưng lập tức lan toả trong không khí.

Đây là loại mít dai thời xưa ông bà hay trồng, bây giờ rất ít nhà còn trồng loại này, đa số đều trồng mít thái vì cây thấp, nhanh cho quả và năng suất cao hơn.

“Ngon quá!” Mạc Ngọc Diệp và Tạ Hướng Đông cùng lúc cảm thán.

Vừa ăn một miếng, hương vị ngọt đậm, nồng nàn lại dai nhẹ như gánh cả những mùa hè cũ kĩ bên sân vườn thời thơ ấu trở về. Thời mà bà và mẹ cùng ngồi bổ mít trên tấm giấy bỏ hoặc lá chuối, mặc kệ nóng bức và tay dính đầy nhựa nhưng vẫn hạnh phúc tươi cười, và mùi thơm thì bay khắp xóm.

“Ôi trời, hội trưởng Diệp còn chưa chuẩn bị đi họp hội cựu giáo chức à mà còn ngồi ăn mít thế này?” Cô hàng xóm và vài người nữa ghé vào thì nhìn thấy Hà Nhật Hạ liền nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy, sau đó không khỏi tò mò dò hỏi:

“Chị Diệp, cô bé này… là bạn gái của Đông Nghi à?”