Việc Hà Nhật Hạ từ chối món quà này là điều mà Tạ Đông Nghi đã dự đoán từ trước.
Từ khi quen biết cho đến khi hai người chính thức yêu đương, và cho đến tận bây giờ, Hạ Hạ chưa khi nào đòi hỏi hay gợi ý cô mua cho em ấy bất cứ thứ gì. Ngay cả lúc cô muốn tặng cho em ấy mà còn chưa chắc đã được. Điển hình là lần em ấy đột nhiên nói chia tay và bỏ đi mới đây, tất cả quà cáp mà cô đem đến đều bị người ta gửi trả lại.
Em gái này của cô chính là bông hoa nhỏ không nhiễm khói bụi nhân gian.
Cô bèn vứt điện thoại sang một bên và bắt đầu mua chuộc:
“Tại sao lại không thể nhận? Em là người yêu của chị, cũng là vợ tương lai của chị, là người đồng hành gần gũi nhất của chị. Mọi thành quả mà chị thu hoạch được cũng sẽ là của em!”
“Nhưng chúng ta chưa kết hôn, em không thể nhận tài sản có giá trị lớn như vậy. Nghi không sợ em ôm tiền chạy đi theo người khác à?” Hà Nhật Hạ thật lòng nói.
Thứ chị ấy vừa cho cô xem chính là hợp đồng tặng cho tài sản (chuyển quyền sở hữu) của ngôi nhà hai tầng mà cô đang thuê ở Sapa. Không biết chị ấy mua được từ lúc nào, trước đây khi cô mới lên có nghe qua mọi người nói, một ngôi nhà nhỏ ở dãy phố Tây này đã lên tới hai mươi mấy tỷ đồng, mà giá còn không ngừng tăng.
“Không sợ. Chị yêu em như vậy lại còn vừa đẹp vừa giàu, phong cách thì phóng khoáng, tính cách lại tốt bụng, năng lực còn hơn người… tổng thể cực kỳ ưu tú. Em có thể tìm được ai hơn chị nữa chứ?”
“Nghi phóng khoáng chỗ nào, không phải sáng nay vừa để bụng mà đầu trần đội nắng nóng đi bộ sang tận xóm bên cạnh à?”
“Đấy là chuyện khác…”
“?”
“Được rồi, chị để bụng, được chưa. Vậy chúng ta mau mau kết hôn đi, về chung một nhà, là người một nhà, như vậy không cần phân chia cái gì là của ai, chị cũng không cần để bụng chuyện ai đó muốn hái bông hoa nhỏ của chị nữa!”
“Vậy Nghi không biết câu: Đập chậu cướp hoa à?” Hà Nhật Hạ buột miệng trêu đùa, nhưng một câu này nói xong lại khiến cô nhớ đến chuyện không vui. Ở đời trước, khi hai người đã kết hôn và có con gái nhỏ, thì Tạ tổng danh tiếng vẫn được cô gái khác câu đi mất, còn cô thì đau khổ mà dời khỏi thế giới.
Tạ Đông Nghi nghiền ngẫm nhìn người trong lồng ngực, em ấy rút cuộc là lo sợ cô cặp kè người khác, hay là đang để ý ai? Vừa nghĩ đến Hà Nhật Hạ có thể có vệ tinh mới, chị gái có tính chiếm hữu cấp độ cao liền nhíu mày:
“Em chưa muốn kết hôn với chị là vì đang thích người khác?”
Hà Nhật Hạ bị người cô yêu nghi ngờ thì càng không vui mà nhỏ giọng trách móc:
“Nghi lại nói linh tinh cái gì đấy?”
“Vậy thì tại sao? Chúng ta yêu nhau, bố mẹ hai bên cũng đều ủng hộ, em còn muốn chị chờ đến bao giờ?”