Bây giờ Tạ Đông Nghi mới thấy mình quá nóng nảy, chưa suy nghĩ chu đáo đã hùng hổ rời đi khiến cả nhà lo lắng.
Cô nịnh nọt ôm hộp bánh to hơn cả người đến trước mặt bông hoa nhỏ đang giận dỗi:
“Chị đi mua bánh kem mà, này, chúc Hạ Hạ nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ!”
Hà Nhật Ninh và bố mẹ của anh đứng bên cạnh lén lút nháy nhau, có lẽ đây sẽ là một ngày kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ của Hạ Hạ nhà họ.
“Được rồi, được rồi, mau vào nhà thôi không thành cá một nắng hết bây giờ.” Mẹ của Hà Nhật Hạ phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai đứa. Có chuyện gì ăn xong lại nói.
“Con đi ăn thi à mà ăn nhanh thế?” Bà không hề giữ ý mà nhắc nhở con trai, một mình thằng bé to gấp đôi người ta rồi, vừa ngồi xuống đã ăn liền ba bát cơm.
Hà Nhật Ninh cũng y như mẹ của anh, quay sang chỉ Tạ Đông Nghi:
“Em rể cũng đang ăn bát thứ ba, sao mẹ không nói?”
“Khụ!” Tạ Đông Nghi đang ăn ngon lành thì bị câu nói thật thà quá độ này làm cho sặc cơm, còn cả nhà thì đều khinh bỉ mà liếc chủ nhân của câu nói vừa rồi.
“Anh toàn chan canh trứng vào cơm rồi nuốt chửng thì mẹ nói là đúng rồi, em ăn xong cơm và thức ăn mới lại ăn canh.”
Cả nhà lần này hoàn toàn đứng hình, không ngờ đứa trẻ này của Hạ Hạ nhà họ lại có thể tự nhiên và ăn uống ngon miệng đến thế. Ba bát cơm với thức ăn, xong lại ăn canh trứng? Hay là Hạ Hạ nấu ăn ngon quá, nếu cứ như vậy chả mấy chốc sẽ tăng cân gấp đôi bây giờ. Mà lại còn gọi một tiếng “mẹ”, hai tiếng “mẹ” ngọt lịm nữa chứ.
“Ờ… hay là ăn cơm xong Hạ Hạ cắt bánh sinh nhật nhé, để chụp ảnh kỉ niệm, chụp ban ngày mới đẹp?” Hà Nhật Ninh đề nghị, bánh kem này to quá không để vào tủ lạnh nhà họ được, phải ăn nhanh mới ngon.
Kết quả là sau đó một giờ đồng hồ, bức ảnh gia đình đầu tiên có mặt Tạ Đông Nghi đã được chụp lại. Trong ảnh, cùng với bánh kem siêu to là nhân vật chính, Hà Nhật Hạ nhỏ xinh đứng giữa, ngay bên cạnh là chị gái họ Tạ đang khoa trương cười tươi, bên kia là Hà Nhật Ninh và hai vị gia trưởng.
“Mẹ, tối nay nhà mình đừng nấu cơm, Vân Khê mang xôi với bánh mỳ ba tê và bánh giò sang để mọi người ăn thử. Ngày mai chúng con khai trương.” Hà Nhật Ninh vừa ăn bánh kem vừa thông báo, xong lại nói với Tạ Đông Nghi:
“Em rể, tí em muốn đi xem quán của bọn anh trên chợ huyện không? Hay là ra quán ngoài ngõ uống bia?”
Tạ Đông Nghi đang định đồng ý thì Hà Nhật Hạ đã thay cô trả lời trước:
“Không đi, chiều nay chị ấy ở nhà thu bánh đa. Cũng không được uống rượu bia gì nữa.”
Và tất nhiên là ai đó không dám cãi lời khiến cả nhà cùng hâm mộ mà nhìn Hạ Hạ.
Đêm đầu tiên ở nhà vợ tương lai.
Do lao động trực tiếp nhiều nên đa số các nhà ở nông thôn đều đi nghỉ rất sớm. Mùa hè cũng không ngoại lệ. Bây giờ điều kiện tốt hơn, nhà kha khá là đã có một cái điều hoà.
Nhà của Hà Nhật Hạ không còn mới nhưng không biết dùng vật liệu gì, tối và đêm mùa hè rất mát, mùa đông thì ấm, thành ra tiết kiệm được một khoản tiền điện không nhỏ.
Sau khi ai nấy về phòng, chị gái họ Tạ tắm rửa sảng khoái xong liền mở điện thoại của cô, rồi lăn lên giường ôm bông hoa nhỏ thủ thỉ:
“Chúc bảo bối của chị tuổi mới như ý!”
“Đây là quà của chị, chỉ cần em ký vào chỗ này nữa là được.”
“Sáng nay đi vội quá chị quên cầm theo, ngày kia về Hà Nội, luật sư ở công ty của chị sẽ giúp chúng ta hoàn thiện nốt.”
Bà chủ Hạ vừa nhìn nội dung tấm ảnh trong điện thoại của chị ấy đã vội vàng từ chối:
“Nghi, em không thể nhận.”