Đến nội dung chính

Chương 31

admin 927 Chữ Cài Đặt

Hà Nhật Hạ tất nhiên là hiểu được điều này, nếu nói với Đông Nghi thì rất nhanh, chị ấy sẽ mua cho cô cả bộ với các thương hiệu tốt nhất.

“Mình không muốn lúc nào cũng dựa vào chị ấy. Mình muốn tự lập.”

Nguyễn Phương Uyên lập tức giơ ngón tay cái tán thưởng. Nhưng chưa đầy nửa phút sau lại phản bác:

“Nhưng mà đàn ông tiêu tiền ở đâu thì tâm họ đặt ở đó. Tuy chị Đông Nghi không phải đàn ông, nhưng ý tứ thì cũng là như vậy.”

“Phương Uyên!”

“Được rồi, Hạ Hạ nhà mình là cô gái tự lực tự cường mà mình ngưỡng mộ nhất.” Nguyễn Phương Uyên lập tức làm động tác đầu hàng và còn khoa trương nịnh nọt. Cô biết Hạ Hạ không muốn lợi dụng người khác, ngay cả khi đó là người yêu giàu có của cậu ấy.

Xe taxi chạy từ Sapa ra thành phố Lào Cai hết một tiếng đồng hồ, như vậy cả đi cả về là hai tiếng, hai người có hơn ba tiếng đồng hồ để mua sắm, sau đó về đến nhà trước khi trời tối.
Nguyễn Phương Uyên dẫn Hà Nhật Hạ đến cửa hàng Thế giới di động, đây là một trong những điểm bán đồ điện tử uý tín trong thành phố.

Trước đó Hà Nhật Hạ có tìm hiểu qua rồi, thay vì sắm đồ sịn ngay từ ban đầu, thì để tiết kiệm chi phí, cô chỉ mua một chiếc máy quay cầm tay, micro, chân máy và thêm một đèn chiếu sáng, tất cả đều chọn mức giá tầm trung nhưng vẫn là loại có tên tuổi. Rất may là hôm nay còn có chương trình giảm giá, nhưng tổng chi phí vẫn hết tới hai mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng.

Bà chủ Hạ còn muốn mua thêm một bàn gỗ đơn giản với mặt bàn rộng, bộ dụng cụ làm bánh và một vài nồi, xoong, chảo… mới, nhưng sau khi tính toán số tiền tuần tới mang về hỗ trợ Bố Mẹ sửa nhà, thêm vào mua xe máy cho anh trai và một số khoản lặt vặt khác thì không đủ. Nên cô đang nghĩ sẽ mua dần trên mạng khi có đợt khuyến mãi.
“Hạ Hạ, một mình cậu đi về có được không đấy?” Tối nay Nguyễn Phương Uyên tăng ca nên không thể cùng Hà Nhật Hạ quay lên thị trấn Sapa.

“Mình có phải trẻ con đâu, cậu không cần lo lắng!” Hà Nhật Hạ nhìn bộ dáng cô bạn của mình như gà mẹ bảo vệ con mà bật cười. Các thiết bị điện tử vừa mua đã được của hàng đóng gói cẩn thận, sau đó Nguyễn Phương Uyên còn lồng thêm hai túi bạt dầy cộp, chắc chắn tới mức có đi từ đây xuống tận Móng Cái rồi trở lại cũng không thể rơi.

“Xe đến rồi, về nhà xong thì gọi báo cho mình một tiếng.” Người lái xe taxi lượt về này là người quen của Nguyễn Phương Uyên, cậu ấy thường xuyên trở khách ra vào khách sạn Mường Thanh nơi cô làm việc, nên cũng có thể yên tâm.

Khi Hà Nhật Hạ về đến thị trấn trong sương thì ở sân bay thủ đô, Tạ Đông Nghi bắt đầu khởi hành đến Macao để tham dự hội nghị du lịch Châu Á thường niên.
Trưa ngày hôm sau, tại bệnh viện Việt Đức, mẹ của người bạn mà Hà Nhật Ninh giúp đỡ đã được phẫu thuật thành công và tỉnh lại.

Gương mặt hiền dịu còn đầy nét mệt mỏi nhưng đã bớt đi sự lo toan, Đặng Vân Khê chầm chậm đi tới trước mặt chàng trai to cao đang tựa tên tường hàng lang: “Nhật Ninh, mẹ của mình tỉnh rồi!”

Hà Nhật Ninh đã ở đây hai ngày. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là xuống hỏi thăm và chuyển khoản cho cô ấy rồi về, không ngờ cô ấy lại dẫn anh vào gặp bà. Nhưng cuối cùng anh vẫn không biết cô ấy có tình cảm với mình hay không, bởi vì anh không đủ tự tin mà tỏ tình với cô ấy, giống như cách mà em rể anh nói với Hạ Hạ.

“Vậy thì tốt quá rồi, mình, mình đi mua cơm cho cậu nhé?” Anh nói xong ngại ngùng muốn xoay người bước đi thì cổ tay bị người ta giữ lại:

“Nhật Ninh, cậu… có muốn vào gặp mẹ mình không?” Thực ra việc người bạn này có tình cảm với mình, Đặng Vân Khê đương nhiên là nhận ra, và cô cũng thích cậu ấy. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cô sợ khi người ta biết thì cũng sẽ tự động mà dời đi. Thật không ngờ, cậu ấy vẫn ở đây, và còn trở thành ân nhân của cô.

“Vân… Vân Khê!” Hà Nhật Ninh lắp bắp đi bước nhỏ đến trước mặt bạn học cũ. Đây là cô bạn từ thời cấp hai của anh, sau này lên cấp ba thì hai người không học cùng trường nữa, cô ấy chuyển đi đâu thì anh cũng không rõ, nhưng mấy năm gần đây thì lại chuyển về xã bên cạnh, cách nhà anh mười lăm phút chạy xe máy.

Đặng Vân Khê mỉm cười nhìn anh bạn cơ bắp có làn da rám nắng với gương mặt chất phác, thoáng ngại ngùng gọi nhỏ:

“Vào thôi!”