Đến nội dung chính

Chương 20

admin 966 Chữ Cài Đặt

Hà Nhật Hạ âm thầm mắng ai đó, cô biết ngay mà, làm sao có chuyện chị ấy thay đổi nhanh như vậy được. Nếu là cô ở đời trước thì chắc chắn đã bị chị ấy dắt đi bán từ năm ngoái rồi, nhưng bây giờ thì không nha. Cô liền không hề lép vế mà phản bác:

“Vậy ai vừa nói là sẽ tôn trọng em, không ép buộc em?”

“Em…” Tạ Đông Nghi cứng họng. Em gái mùa hạ nhà cô học ở đâu ra cách lấy gậy ông để đập lưng ông này, cô đúng là đã đánh giá thấp em ấy rồi.

Nhưng chị gái họ Tạ là ai cơ chứ? Cáo già trên thương trường đấy, và người ta nhanh như chớp đã thay đổi cách thức để dụ dỗ người yêu bé nhỏ:

“Đó là vì chị yêu em. Em xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy lại còn làm bánh ngon nữa. Em giống như bông hoa nhỏ nổi bật giữa một rừng hoa, chị mà không nhanh đem về nhà, thì nhỡ có ai đó hái đi mất thì sao?”
“Nghi không tin tưởng em?” Hà Nhật Hạ thực sự giận dỗi mà đẩy con người đang ôm hôn cô ra. Còn dám nói cái gì mà bông hoa, nếu nghĩ như vậy thì người cần lo lắng là cô mới đúng. Vì chị ấy còn rực rỡ hơn cô, tài năng hơn cô, một cô gái vừa có tiền vừa có sắc, lại còn có địa vị như vậy mới là bông hoa mà ai cũng muốn hái đi.

Tạ Đông Nghi bị đẩy ra thì ngây ngốc, cục nhỏ này hôm nay sao khó hầu hạ vậy?

“Chị tin em, nhưng chị không tin những người háo sắc ngoài kia.”

Hà Nhật Hạ: “?” Ngoài kia ai háo sắc thì còn chưa biết, nhưng ngay bên cạnh cô thì có một tên rồi đấy!

“Hạ Hạ!” Tạ Đông Nghi lại mặt dầy dán đến. Cô rất thích ôm hôn em gái mùa hạ nhỏ nhắn của cô, vừa thơm vừa mềm, rất thoả mái.

“Đừng có mà nịnh nọt, em không đồng ý đâu. Nếu Nghi yêu em thì cho em thời gian, còn không thì… em xin lỗi, Nghi đi tìm cô gái khác đi!” Hà Nhật Hạ quyết tâm phải cứng rắn, nếu muốn tốt cho cả hai thì cô không thể tiếp tục dung túng con người tham lam này được. Đời trước cũng vì cô quá yếu đuối, không có chính kiến và quá nuông chiều, quá dựa dẫm vào chị ấy nên vô tình đem đến cái kết không mong muốn cho chính mình. Đời này nhất định cô sẽ không dẫm lên vết xe đổ này nữa.
“?” Tạ Đông Nghi chưa bao giờ bị cô gái nào cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy. Cô cứ nghĩ mình sẽ hùng hổ mà kéo em ấy lại và phát tiết nhưng thật khó hiểu, cô thế mà lại càng yêu thích tính cách này của người ta. Thôi được rồi, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy.

Hà Nhật Hạ một mạch đi xuống đến sảnh khách sạn, bên ngoài bầu trời đang chuyển màu, có lẽ không lâu sau sẽ mưa to. Như vậy cũng tốt, vô vàn giọt nước tinh khiết sẽ khiến cho mọi thứ như được thay áo mới, trong lành và sạch sẽ, giống như tâm trạng của cô hiện tại, rất sảng khoái.

Nhưng mà cô còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác này quá lâu thì phía sau đã có ai đó vội vã chạy theo.

“Đợi chị!” Tạ Đông Nghi chỉ kịp xách hai túi giấy mang thương hiệu thời trang nổi tiếng, còn vali của cô đã có trợ lý to con lo liệu.
Chị gái họ Tạ rất nhanh đã đuổi kịp em gái mùa hạ của cô, và chẳng thèm coi ai ra gì, cứ thế như chỗ không người mà cúi xuống hôn lên một bên má của người mình yêu, rồi thoả mãn nắm tay em ấy:

“Chúng ta về nhà thôi!”

Hà Nhật Hạ: “?”

“Mau lên xe, trời sắp mưa rồi, về nhà chị giúp em làm trứng muối nhé?”

Hà Nhật Hạ tiếp tục ngây ngốc lần hai, người này là chị gái kiêu ngạo của cô sao?

Hai cô gái ở quầy tiếp tân đầy mặt hâm mộ mà bàn tán.

Cô tiếp tân thứ nhất:

“Đẹp đôi quá, tôi cũng muốn có người yêu là một cô gái như vậy!”

Cô tiếp tân thứ hai khúc khích nói:

“Thôi đi bà, anh người yêu của bà đang gọi điện thoại đến kia kìa.”

Cô gái tiếp tân thứ nhất:

“…”

Một lát sau tại “Chè trôi nước Đông Hạ”.

Tạ Đông Nghi và Hà Nhật Hạ vừa xuống khỏi taxi thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lộp bộp rơi xuống.

Hai tủ kính bày mochi và chè trôi nước đã bán gần hết và cũng được Tăng Bảo Ngọc đẩy vào bên trong, đồ dùng các thứ cũng dọn dẹp sạch sẽ.

“Chị Hạ, chị Đông Nghi, nhà mình có khách quý đến ạ!”

“Là ai vậy em?” Hà Nhật Hạ tò mò, cô đến đây một tháng, ngoài vợ chồng Khả Nguyên và bạn thân Phương Uyên thì cũng không có ai khác, à mà còn có chị gái họ Tô và con người không biết xấu hổ nào đó nữa.

Chưa kịp đợi Tăng Bảo Ngọc trả lời thì từ trong gian bếp nhỏ đã rôm rả truyền ra tiếng nói cười.

Tạ Đông Nghi lập tức bị âm thanh vui vẻ đó thu hút, giọng nói này… còn không phải là…